Ảnh: Bến xe ở Hà Nội vắng khách mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Các bến xe tại địa bàn Hà Nội đang rất vắng khách đi lại vì dịch Covid-19. Nhiều nhà xe đã phải cắt giảm bớt đầu xe để tránh lỗ.

Dịch Covid-19 hoành hành, kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng không nhỏ tới việc kinh doanh vận tải của các bến xe
Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh của bến xe Gia Lâm đã giảm sản lượng từ 30-40%.
Phải khoảng 5 phút mới có một người mua vé tại quầy. 
Số lượng vé bán ra trong thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp là rất khiêm tốn...
Bến xe Giáp Bát cũng chịu chung "số phận"...
 Số người trong khuôn viên của bến đa phần là nhân viên của các nhà xe.
Lác đác chỉ vài bóng người tại nhà chờ bến xe.
Bến xe Giáp Bát có một số tuyến trọng điểm với lượng lớn khách đi Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình,...
Tuy nhiên những ngày này đã phải chứng kiến hình ảnh những chuyến xe mà chỉ có một vài người.

Tại bến xe Mỹ Đình tình hình ngày 20/3 có vẻ khả quan hơn...

Số lượng hành khách ra vào bến ngày 20/3 có phần đông đúc.
Tuy nhiên theo tìm hiểu, sự đông đúc này là do phần lớn sinh viên bắt xe về quê sau khi nhường lại toàn bộ khu kí túc Mỹ Đình để làm nơi cách ly tập trung cho người Việt Nam từ vùng dịch trở về. 
Phía bên ngoài, các lực lượng thanh tra giao thông, công an phường phân luồng ở hai cổng ra, vào của bến để không ùn ứ, tắc nghẽn.
Trong những ngày này, tai các bến xe đều tuyên truyền trên loa, dán các áp phích cảnh báo về nguy cơ của dịch bệnh Covid-19...
...Các áp phích cũng được dán ở các cổng ra vào hay trong sảnh chờ, đăng tải những thông tin mới nhất về dịch bệnh để hành khách có thể theo dõi.
 Một số thông tin được viết bằng tiếng Anh giúp thuận tiện cho hành khách nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên