Ảnh: Dân phấn khởi đi trên cầu bộ hành “2 trong 1” đầu tiên ở Thủ đô

VOV.VN - Cây cầu bộ hành  '2 trong 1' tại trục đường Võ Văn Kiệt (Bắc Thăng Long - Nội Bài) dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông thô sơ sang đường.

Nằm trên đoạn đường Võ Văn Kiệt, cây cầu bộ hành hình chữ Z dành cho người đi bộ, xe thô sơ và xe máy qua đường Bắc Thăng Long - Nội Bài. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Cây cầu "2 trong 1" này được khởi công từ tháng 12/2017, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 10/2018 với tổng kinh phí xây dựng công trình là 18 tỷ đồng. 
Diện tích dành cho dự án là 860m2 với phần cầu bắc ngang đường Võ Văn Kiệt có chiều dài 60m. 2 nhánh dẫn tiếp cận cổng trung tâm thương mại và khu công nghiệp gần đó.
Điểm đặc biệt của cây cầu bộ hành này là không chỉ dành cho người đi bộ mà các phương tiện thô sơ như xe đạp, xe máy và xe đạp điện cũng di chuyển sang đường.
Cây cầu nằm trên trục giao thông chính, xung quanh nhiều khu công nghiệp, trung tâm thương mại nên đông đúc người đi qua.
 Làn đường của người đi bộ được lát gạch chống trơn trượt với mặt cắt ngang hơn 1m.
2 lối lên xuống cho xe máy và mặt cầu được trải nhựa cho các phương tiện có thể chạy được 2 chiều.
Trên cầu có những biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người tham giao giao thông trên cầu.
Lối lên xuống có chiều dài 60m và độ nghiêng dốc là 11%.
Thành cầu được lắp đặt tay vịn và lan can bằng thép không gỉ.
Lối lên cho người đi bộ.
Rãnh thoát nước được thiết kế riêng biệt, tách ra khỏi phần mặt đường.
Một số người dân lưu thông trên cầu cho biết, nhờ có cây cầu bộ hành "2 trong 1" đã giúp đảm bảo an toàn cũng như bỏ được xung đột giao thông ở khu vực.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thản nhiên vẽ bẩn, khắc bậy lên di tích, điểm tham quan ở Hà Nội
Thản nhiên vẽ bẩn, khắc bậy lên di tích, điểm tham quan ở Hà Nội

VOV.VN-Những hình vẽ nguệch ngoạc, chằng chịt... xuất hiện nhiều tại các di tích và điểm tham quan ở Hà Nội như tháp Hòa Phong, Cột cờ Hà Nội, cầu Long Biên. 

Thản nhiên vẽ bẩn, khắc bậy lên di tích, điểm tham quan ở Hà Nội

Thản nhiên vẽ bẩn, khắc bậy lên di tích, điểm tham quan ở Hà Nội

VOV.VN-Những hình vẽ nguệch ngoạc, chằng chịt... xuất hiện nhiều tại các di tích và điểm tham quan ở Hà Nội như tháp Hòa Phong, Cột cờ Hà Nội, cầu Long Biên. 

Ảnh: Phá dỡ hai khu nhà trên “đất vàng” ở Thủ đô bỏ hoang hơn 10 năm
Ảnh: Phá dỡ hai khu nhà trên “đất vàng” ở Thủ đô bỏ hoang hơn 10 năm

VOV.VN - Nằm trên khu "đất vàng" mặt đường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội), chung cư L1, L2 "ngủ quên" hơn 10 năm nay đang được phá ỡ để xây công trình mới.

Ảnh: Phá dỡ hai khu nhà trên “đất vàng” ở Thủ đô bỏ hoang hơn 10 năm

Ảnh: Phá dỡ hai khu nhà trên “đất vàng” ở Thủ đô bỏ hoang hơn 10 năm

VOV.VN - Nằm trên khu "đất vàng" mặt đường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội), chung cư L1, L2 "ngủ quên" hơn 10 năm nay đang được phá ỡ để xây công trình mới.