Nâng bước em tới trường- viết tiếp ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Nhiều năm qua, chương trình “Nâng bước em tới trường- Con nuôi biên phòng” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã giúp đơc những hoàn cảnh bất hạnh vượt qua khó khăn. Nhiều em có nguy cơ bỏ học, được Bộ đội Biên phòng tiếp sức việc học hành. Nhiều em học xong đại học, ra trường đi làm và quay lại hỗ trợ chương trình này. 

Những ngày đầu xuân, chúng tôi có mặt tại nhà em Nguyễn Tấn Thành ở xã biển Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình sống trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở cuối xóm Tây luôn sạch đẹp, gọn gàng. Hôm nay Thành phải làm ca tối, ban ngày Thành ở nhà chăm mẹ già bị bệnh phải nằm một chỗ.

Hoàn cảnh gia đình rất éo le, nhiều lần Thành tính bỏ học đi làm và chăm bố mẹ già bệnh tật. Bố Thành bị bệnh thần kinh, mẹ bị tai biến nằm một chỗ, không tự chăm sóc được bản thân. Đang tuổi ăn tuổi học, hàng ngày Nguyễn Tấn Thành phải ra cảng cá xin cá vụn về nấu ăn, làm ruộng vườn thay bố mẹ.

Thấu hiểu hoàn cảnh của em, các thầy, cô  và cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường” đã  giúp đỡ Thành tiếp tục đi học. Ngoài tiền hỗ trợ hàng tháng, Bộ đội Biên phòng còn cử lực lượng hỗ trợ gia đình em khi cần thiết.

Cứ thế, Nguyễn Tấn Thành học hết cấp 2 rồi cấp 3 với học lực giỏi. Vào Đại học, Thành tiếp tục được nhận học bổng của các nhà tài trợ. Số tiền đó, em gửi về để bố mẹ mua thuốc chữa bệnh, em đi làm thêm kiếm tiền tự nuôi mình ăn học. Ra trường với tấm bằng kỹ sư, Thành được vào làm việc ở Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất.

Tháng lương đầu tiên được 10 triệu đồng, Thành dành một nửa gửi lại chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Nguyễn Tấn Thành cho biết, em có được ngày hôm nay là nhờ chương trình và các nhà hảo tâm. Bây giờ đi làm có lương, Thành muốn gửi lại để giúp những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

“Lúc em được nhận học bổng của chương trình nâng bước em tới trường em rất vui vì được mọi người yêu thương, chia sẻ. Trải qua hoàn cảnh đó rồi nên em đồng cảm được sự chăm sóc tận tình của các chú Bộ đội Biên phòng tỉnh. Vừa mới đây, nhận tháng lương đầu tiên, em trích ra một nửa gửi Quỹ học bổng nâng bước em tới trường để em muốn lan tỏa ước mơ, hy vọng của các em cũng giống như em trước đây thực hiện được ước mong đi học và đến trường”, Thành nói.

 Nhắc đến hoàn cảnh của Nguyễn Tấn Thành, người dân thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi luôn cảm phục. Em luôn là học sinh giỏi, hiếu thuận và giàu nghị lực. Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng, giấc mơ đi học của Thành và nhiều em nhỏ hoàn cảnh khó khăn được hiện thực hóa.

Ông Trần Châu Dũng, Trưởng thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho rằng, Chương trình nâng bước em tới trường thực sự là cầu nối để những hoàn cảnh khó khăn thay đổi cuộc sống: “Điều kiện của gia đình em Thành rất khó khăn, mẹ thì bệnh như vậy. Tấm lòng của rất nhiều người cũng tạo điều kiện cho em, hỗ trợ học tập từ Tiểu học đến Trung học cơ sở và đến khi đậu Đại học và hoàn thành 4 năm Đại học. Nói chung cũng nhờ chương trình "Nâng bước em tới trường" của Biên phòng hỗ trợ em rất nhiều nên em mới đủ điều kiện học. Đến nay, em cũng ra trường, xin được việc làm”.

Từ chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, đến nay các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã nhận đỡ đầu thường xuyên 35 học sinh nghèo, mồ côi trên địa bàn khu vực biên giới biển. Nhiều cháu trở thành con nuôi của Đồn Biên phòng. Đồn là nơi ăn ở, học tập của các em sau những giờ đến trường, lên lớp. Những người lính quân hàm xanh luôn dành cho những đứa trẻ thiếu may mắn tình thương yêu đặc biệt. Họ sẵn sàng làm điểm tựa tinh thần để dìu dắt các em vượt qua khó khăn.

Đại tá Trần Tuấn Anh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: đến nay, có 3 cháu đã bước vào giảng đường Đại học nhờ Chương trình "Nâng bước em tới trường”.

“Đây là 1 chương trình phải xuyên xuốt cùng với lực lượng Bộ đội biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hướng đến cho các em, các cháu hiện nay được Bộ đội Biên phòng nuôi, hỗ trợ chương trình "Nâng bước em tới trường" này thấy đây là động lực để mình phấn đấu để thực hiện ước mơ của bản thân cũng như không phụ lòng lực lượng bộ đội biên phòng, giúp cho xã hội, cho địa phương”, Đại tá Trần Tuấn Anh cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng
Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhận đỡ đầu 41 cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhận đỡ đầu 41 cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển theo quy định của pháp luật. Đó là yêu cầu của ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị sơ kết 5 năm Ngày Biên phòng toàn dân do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng nay (28/2).

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhận đỡ đầu 41 cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhận đỡ đầu 41 cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển theo quy định của pháp luật. Đó là yêu cầu của ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị sơ kết 5 năm Ngày Biên phòng toàn dân do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng nay (28/2).

Bộ đội biên phòng giúp du khách nước ngoài tìm lại giấy tờ bị thất lạc
Bộ đội biên phòng giúp du khách nước ngoài tìm lại giấy tờ bị thất lạc

VOV.VN - Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa trao lại toàn bộ giấy tờ tùy thân cho một nữ du khách người Malaysia...

Bộ đội biên phòng giúp du khách nước ngoài tìm lại giấy tờ bị thất lạc

Bộ đội biên phòng giúp du khách nước ngoài tìm lại giấy tờ bị thất lạc

VOV.VN - Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa trao lại toàn bộ giấy tờ tùy thân cho một nữ du khách người Malaysia...

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng
Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024), kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989- 3/3/2024), chiều nay, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024), kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989- 3/3/2024), chiều nay, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Nguyên chính ủy điểm lại 4 cái “nhất” của Bộ đội Biên phòng Lào Cai
Nguyên chính ủy điểm lại 4 cái “nhất” của Bộ đội Biên phòng Lào Cai

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt truyền thống diễn ra trước thềm xuân mới, phát biểu thay mặt các thế hệ cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã nghỉ hưu, Đại tá Lương Văn Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã điểm lại 4 cái “nhất”, đó là những mô hình, việc làm sáng tạo, đi đầu của lực lượng bảo vệ biên giới địa phương thời gian qua.

Nguyên chính ủy điểm lại 4 cái “nhất” của Bộ đội Biên phòng Lào Cai

Nguyên chính ủy điểm lại 4 cái “nhất” của Bộ đội Biên phòng Lào Cai

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt truyền thống diễn ra trước thềm xuân mới, phát biểu thay mặt các thế hệ cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã nghỉ hưu, Đại tá Lương Văn Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã điểm lại 4 cái “nhất”, đó là những mô hình, việc làm sáng tạo, đi đầu của lực lượng bảo vệ biên giới địa phương thời gian qua.

Lãnh đạo Sóc Trăng thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng và Hải đội 2
Lãnh đạo Sóc Trăng thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng và Hải đội 2

VOV.VN - Hôm nay (25/1), Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã đến thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ 5 đồn Biên phòng và Hải đội 2 Biên phòng, BĐBP tỉnh Sóc Trăng.

Lãnh đạo Sóc Trăng thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng và Hải đội 2

Lãnh đạo Sóc Trăng thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng và Hải đội 2

VOV.VN - Hôm nay (25/1), Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã đến thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ 5 đồn Biên phòng và Hải đội 2 Biên phòng, BĐBP tỉnh Sóc Trăng.