Ảnh: Hối hả về Hà Nội trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết

VOV.VN - Hàng ngàn người hối hả bắt chuyến xe sớm về Hà Nội trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất. 

Hôm nay (21/2, mùng 6 Tết Mậu Tuất), ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, hàng nghìn người đổ về Hà Nội từ sáng sớm để kịp đi làm. 
Trên đường Giải Phóng, đoạn gần bến xe Giáp Bát các phương tiện lưu thông chậm do nhiều xe khách, người dân từ các tỉnh thành đổ lên Hà Nội. 
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Thủ đô. 
 
Sáng nay, bến xe Giáp Bát đón lượng tương đối lớn hành khách từ các địa phương như Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa... về Hà Nội. 
Điểm chờ xe bus trong khuôn viên bến xe đông nghịt người đứng đợi. 
Sau khi "đón hụt" chuyến xe lên Hà Nội chiều qua vì quá đông, sáng nay, chị Đinh Thị Trang (Yên Mô, Ninh Bình) cùng con trai bắt xe từ 6h sáng quay lại Hà Nội sau 1 tuần nghỉ Tết. Chị Trang cho biết, theo lịch, công ty chị bắt đầu làm việc từ ngày 20/1, con trai chị cũng bắt đầu đi học từ sáng nay. Do đó, chị phải xin phép nghỉ làm và xin phép nghỉ học cho con.
Chị Ngọc Tú (Hà Nam) cũng mới lỉnh kỉnh đồ đạc, đưa các con trở lại Hà Nội.
 
Một số sinh viên đi làm thêm theo ca trở lại Hà Nội sát giờ làm để có thêm thời gian ở bên gia đình, bất chấp mệt mỏi, đường xá đông đúc. 
 
 
Nhiều người phải thuê dịch vụ chuyển đồ bằng xe đẩy, xe ba gác. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý giải nguyên nhân cảnh “vắng lạ” tại bến xe ngày nghỉ Tết cuối cùng
Lý giải nguyên nhân cảnh “vắng lạ” tại bến xe ngày nghỉ Tết cuối cùng

VOV.VN -Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát lý giải nguyên nhân cảnh "vắng lạ" tại bến xe ngày mùng 5 Tết nguyên đán.

Lý giải nguyên nhân cảnh “vắng lạ” tại bến xe ngày nghỉ Tết cuối cùng

Lý giải nguyên nhân cảnh “vắng lạ” tại bến xe ngày nghỉ Tết cuối cùng

VOV.VN -Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát lý giải nguyên nhân cảnh "vắng lạ" tại bến xe ngày mùng 5 Tết nguyên đán.

Hà Nội không ùn tắc giao thông trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết
Hà Nội không ùn tắc giao thông trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết

VOV.VN - Trái với lo ngại của nhiều người, giờ cao điểm buổi sáng tại các tuyến phố của Hà Nội không xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển dễ dàng.

Hà Nội không ùn tắc giao thông trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết

Hà Nội không ùn tắc giao thông trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết

VOV.VN - Trái với lo ngại của nhiều người, giờ cao điểm buổi sáng tại các tuyến phố của Hà Nội không xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển dễ dàng.

Ngày mùng 3 Tết, bến xe Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp trở lại
Ngày mùng 3 Tết, bến xe Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp trở lại

VOV.VN - Hôm nay, Mùng 3 Tết, tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, các nhà xe bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, phục vụ hành khách vào Nam ra Bắc.

Ngày mùng 3 Tết, bến xe Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp trở lại

Ngày mùng 3 Tết, bến xe Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp trở lại

VOV.VN - Hôm nay, Mùng 3 Tết, tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, các nhà xe bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, phục vụ hành khách vào Nam ra Bắc.

Chiều 29 Tết, bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường
Chiều 29 Tết, bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường

VOV.VN -Ngày 14/2 (tức 29 Tết), ngày đầu chính thức nghỉ Tết, các bến xe, đường phố Hà Nội đều rất thông thoáng, khác hoàn toàn so với những Tết trước đây.

Chiều 29 Tết, bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường

Chiều 29 Tết, bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường

VOV.VN -Ngày 14/2 (tức 29 Tết), ngày đầu chính thức nghỉ Tết, các bến xe, đường phố Hà Nội đều rất thông thoáng, khác hoàn toàn so với những Tết trước đây.