Ảnh: Khách Tây không đeo khẩu trang, vô tư nói cười trên xe buýt

VOV.VN - Hầu hết người Việt đi xe đều trang bị khẩu trang, trong khi khách Tây không khẩu trang, vô tư cười nói trên xe buýt.

Hiện nay có rất nhiều người sống ở Hà Nội sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày. 
Trong thời gian gần đây, từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lượng người đi các phương tiện cộng cộng cũng giảm đáng kể.
Lý do là học sinh, sinh viên đang nghỉ, cùng với việc mọi người hạn chế đi các phương tiện công cộng.
Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các tuyến xe buýt đều khá vắng khách. 
Đối với những người đi xe buýt ở thời điểm này, khẩu trang là vật dụng không thể thiếu.
 
 
Kể cả lái xe, phụ xe cũng trang bị khẩu trang và tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh trên xe buýt. Anh Đạo - nhân viên lái xe buýt cho biết: "Theo văn bản số 571 của Sở GTVT yêu cầu trước mỗi chuyến đi, nhân viên trên xe buýt đều sát khuẩn tay và đeo khẩu trang".
Để phòng ngừa virus SARS-CoV-2, tất cả các xe buýt đều được yêu cầu bật quạt gió, mở cửa nóc,...
... kể cả cửa sổ sườn trên thân xe.
Trên xe luôn có một chai nước sát khuẩn để phục vụ hàng khách.
Anh Đạt - nhân viên bán vé chia sẻ: "Tôi khuyên mọi người nên chuyển sang dùng vé tháng thay vì tiền mặt để hạn chế virus lây truyền gián tiếp".
Xí nghiệp xe buýt Hà Nội thường xuyên phun thuốc sát trùng hàng ngày... 
 Dán những khuyến cáo để tuyên truyền việc phòng chống dịch Covid-19 đến hành khách trên xe.
Tuy nhiên, một số khách nước ngoài vẫn chưa ý thức được việc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng ở Hà Nội.
Vô tư nói chuyện không cần đến "khẩu trang" trên xe.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên