Bắc Bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ lở đất ở vùng núi

VOV.VN -Hôm nay (4/9), Bắc Bộ có nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to đi kèm với các cơn giông về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (4/9), Bắc Bộ có nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to đi kèm với các cơn giông về đêm và sáng. Các khu vực khác ban ngày trời nắng, gió nhẹ.

Hôm qua 3/9, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc và Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Hữu Lũng (Lạng Sơn): 194 mm, Gia Bẩy (Thái Nguyên): 135 mm, Cầu Sơn (Bắc Giang): 194 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 87mm, Phú Hộ (Phú Thọ): 68mm.
Dự báo, trên hệ thống sông Thái Bình và sông Kỳ Cùng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6 m; ở hạ lưu từ 2-4m. Đỉnh lũ trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn đạt mức báo động 1 (252,0 m) vào đêm 3/9; trên sông Thương và Lục Nam vẫn ở mức dưới báo động 1 (4,3 m).
Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc Bộ, đặc biệt tại một số tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Sơn La. 

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 4/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh 2 đoàn tàu Ấn Độ trật ray do lũ quét, nhiều người thiệt mạng
Hình ảnh 2 đoàn tàu Ấn Độ trật ray do lũ quét, nhiều người thiệt mạng

VOV.VN - Hai đoàn tàu chở khách trượt khỏi ray bị hư hại gần một con sông ngập lụt ở miền trung Ấn Độ, khiến ít nhất 24 người tử vong.

Hình ảnh 2 đoàn tàu Ấn Độ trật ray do lũ quét, nhiều người thiệt mạng

Hình ảnh 2 đoàn tàu Ấn Độ trật ray do lũ quét, nhiều người thiệt mạng

VOV.VN - Hai đoàn tàu chở khách trượt khỏi ray bị hư hại gần một con sông ngập lụt ở miền trung Ấn Độ, khiến ít nhất 24 người tử vong.

Mưa lớn khiến 3 người chết ở Tây Bắc, hiểm họa ở đất, lũ quét
Mưa lớn khiến 3 người chết ở Tây Bắc, hiểm họa ở đất, lũ quét

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản, nguy cơ về sạt lở đất cao khiến công tác ứng phó với mưa lũ càng trở lên cấp bách.

Mưa lớn khiến 3 người chết ở Tây Bắc, hiểm họa ở đất, lũ quét

Mưa lớn khiến 3 người chết ở Tây Bắc, hiểm họa ở đất, lũ quét

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản, nguy cơ về sạt lở đất cao khiến công tác ứng phó với mưa lũ càng trở lên cấp bách.

Hơn 300 người chết,  mất tích do sạt lở đất, lũ quét
Hơn 300 người chết, mất tích do sạt lở đất, lũ quét

VOV.VN - Vẫn còn nhiều người chết do lũ quét, sạt lở đất. Hàng nghìn hộ gia đình hiện vẫn ở khu vực khe suối, sườn dốc chân đồi.

Hơn 300 người chết,  mất tích do sạt lở đất, lũ quét

Hơn 300 người chết, mất tích do sạt lở đất, lũ quét

VOV.VN - Vẫn còn nhiều người chết do lũ quét, sạt lở đất. Hàng nghìn hộ gia đình hiện vẫn ở khu vực khe suối, sườn dốc chân đồi.