Bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 4h sáng 12/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ Bắc; 115,6 độ kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động rất mạnh): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đường đi của bão số 1

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết ở các khu vực trong cả nước ngày 12/6:

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC.

 Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28oC. 

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  20 - 23oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Khu vực Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ  31 - 34 oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công tác dự báo bão vừa qua còn chưa chính xác, gây bất ngờ
Công tác dự báo bão vừa qua còn chưa chính xác, gây bất ngờ

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện nâng cao năng lực Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các cơ quan cảnh báo có liên quan.

Công tác dự báo bão vừa qua còn chưa chính xác, gây bất ngờ

Công tác dự báo bão vừa qua còn chưa chính xác, gây bất ngờ

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện nâng cao năng lực Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các cơ quan cảnh báo có liên quan.

Bão số 7: Tâm bão gió giật cấp 16, mưa to trên diện rộng
Bão số 7: Tâm bão gió giật cấp 16, mưa to trên diện rộng

VOV.VN - Hồi 1h ngày 18/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Bắc Tây Bắc. 

Bão số 7: Tâm bão gió giật cấp 16, mưa to trên diện rộng

Bão số 7: Tâm bão gió giật cấp 16, mưa to trên diện rộng

VOV.VN - Hồi 1h ngày 18/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Bắc Tây Bắc. 

Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai
Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016 ngành TN&MT.

Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai

Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016 ngành TN&MT.

Gần 300.000 người được thông báo phòng tránh bão số 6
Gần 300.000 người được thông báo phòng tránh bão số 6

VOV.VN -Lực lượng chức năng đã hướng dẫn cho hơn 71.000 phương tiện, với khoảng 286.507 người biết về cơn bão số 6 để chủ động phòng tránh.

Gần 300.000 người được thông báo phòng tránh bão số 6

Gần 300.000 người được thông báo phòng tránh bão số 6

VOV.VN -Lực lượng chức năng đã hướng dẫn cho hơn 71.000 phương tiện, với khoảng 286.507 người biết về cơn bão số 6 để chủ động phòng tránh.

Bão số 10 đã đi vào Biển Đông, vùng tâm bão gió giật cấp 12
Bão số 10 đã đi vào Biển Đông, vùng tâm bão gió giật cấp 12

VOV.VN -  Bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12.

Bão số 10 đã đi vào Biển Đông, vùng tâm bão gió giật cấp 12

Bão số 10 đã đi vào Biển Đông, vùng tâm bão gió giật cấp 12

VOV.VN -  Bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12.