Mức chi tiêu quân sự của Iran tăng mạnh trong năm vừa qua

VOV.VN - Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Iran đã tăng mạnh chi tiêu quân sự trong năm 2021.

Báo cáo cho biết Iran đã tăng ngân sách quốc phòng lên 24,6 tỷ USD vào năm ngoái, giữa lúc nền kinh tế nước này phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Đây được xem là mức tăng ngân sách quốc phòng đầu tiên của Tehran sau 4 năm, kể từ năm 2017.

Trước đó, năm 2020, chi tiêu quân sự của Iran đã giảm 3% xuống còn 15,8 tỷ USD khi Mỹ khôi phục các lệnh trừng phạt đối với hoạt động hạt nhân của nước này. Từ năm 2018 đến năm 2020, chi tiêu quân sự của Iran đã giảm 20%.

Tehran cũng đã tăng chi tiêu quân sự lên mức 11% ngân sách, đưa Iran trở thành một trong những nước chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới năm 2021.

“Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, Iran nằm trong top 15 quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới”, SIPRI cho biết. Theo đó, ngân sách dành cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tăng 14% và chiếm 34% tổng chi tiêu quân sự của Iran vào năm 2021.

Báo cáo của SIPRI cũng cho thấy, chi tiêu quân sự của Israel năm 2021 đã tăng 3,1% lên 24,3 tỷ USD. Vào tháng 7 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và Bộ trưởng Tài chính Avigdor Liberman đã nhất trí sẽ chi 17,8 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2022, với khoảng 2,15 tỷ USD được sử dụng để tái vũ trang và củng cố Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).

Bộ trưởng Benny Gantz cho biết ngân sách này sẽ “duy trì ưu thế về mặt an ninh của chúng tôi khi đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng và bảo vệ lợi ích của Nhà nước Israel”.

Bên cạnh việc Iran và Israel tăng ngân sách quốc phòng, chi tiêu quân sự của thế giới cũng ghi nhận mức tăng đáng kể từ 1.981 tỷ USD trong năm 2020 đến 2.113 tỷ USD trong năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên chi tiêu quân sự của toàn thế giới vượt mốc 2.000 tỷ.

Báo cáo cho thấy chi tiêu quân sự năm 2021 đã gia tăng ở ba trong số năm khu vực trên thế giới: Châu Á và Châu Đại Dương (3,5%), Châu Âu (3%) và Châu Phi (1,2%). Trong khi đó, chi tiêu lại giảm ở Trung Đông (-3,3%) và châu Mỹ (-1,2%). Năm quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất vào năm 2021 là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Nga, cùng chiếm 62% chi tiêu quân sự thế giới. Riêng Mỹ và Trung Quốc đã chiếm 52%. Iran và Israel lần lượt xếp thứ 14 và 15./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi tiêu quân sự toàn cầu lần đầu vượt mốc 2.000 tỷ USD, châu Âu đang là điểm nóng
Chi tiêu quân sự toàn cầu lần đầu vượt mốc 2.000 tỷ USD, châu Âu đang là điểm nóng

VOV.VN - Chi tiêu quân sự trên toàn cầu lần đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ USD trong một năm và con số này dự tính tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường lực lượng vũ trang nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukaine.

Chi tiêu quân sự toàn cầu lần đầu vượt mốc 2.000 tỷ USD, châu Âu đang là điểm nóng

Chi tiêu quân sự toàn cầu lần đầu vượt mốc 2.000 tỷ USD, châu Âu đang là điểm nóng

VOV.VN - Chi tiêu quân sự trên toàn cầu lần đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ USD trong một năm và con số này dự tính tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường lực lượng vũ trang nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukaine.

Mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc lần đầu vượt 7% kể từ năm 2019
Mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc lần đầu vượt 7% kể từ năm 2019

VOV.VN - Theo báo cáo dự thảo ngân sách trình lên kỳ họp Quốc hội thường niên vừa khai mạc sáng nay (5/3) tại Bắc Kinh, chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng 7,1% trong năm nay.

Mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc lần đầu vượt 7% kể từ năm 2019

Mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc lần đầu vượt 7% kể từ năm 2019

VOV.VN - Theo báo cáo dự thảo ngân sách trình lên kỳ họp Quốc hội thường niên vừa khai mạc sáng nay (5/3) tại Bắc Kinh, chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng 7,1% trong năm nay.

Triều Tiên đứng số 1 thế giới về chi tiêu quân sự trên phần trăm GDP
Triều Tiên đứng số 1 thế giới về chi tiêu quân sự trên phần trăm GDP

VOV.VN - “Báo cáo chỉ số hòa bình thế giới năm 2021” của Viện kinh tế và hòa bình Australia công bố ngày 18/6 cho thấy, Triều Tiên đứng số 1 thế giới về chi tiêu quân sự trên phần trăm GDP.

Triều Tiên đứng số 1 thế giới về chi tiêu quân sự trên phần trăm GDP

Triều Tiên đứng số 1 thế giới về chi tiêu quân sự trên phần trăm GDP

VOV.VN - “Báo cáo chỉ số hòa bình thế giới năm 2021” của Viện kinh tế và hòa bình Australia công bố ngày 18/6 cho thấy, Triều Tiên đứng số 1 thế giới về chi tiêu quân sự trên phần trăm GDP.