Bão số 3 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình, giật cấp 11

VOV.VN - Bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, khoảng chiều đến tối mai đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 01/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Đường đi và vị trí của bão số 3.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, ngay bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, khoảng chiều đến tối mai đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, đêm nay tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng mai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa mai (02/8) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Dự báo từ đêm nay đến ngày 04/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Khu vực Hà Nội có mưa, từ chiều và đêm mai (02/8) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm), từ chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, cách đất liền 340km
Bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, cách đất liền 340km

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, cách đất liền 340km

Bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, cách đất liền 340km

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Bão số 3 tiến vào vịnh Bắc Bộ, sức gió giật cấp 12
Bão số 3 tiến vào vịnh Bắc Bộ, sức gió giật cấp 12

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng chiều nay (1/8), bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Bão số 3 tiến vào vịnh Bắc Bộ, sức gió giật cấp 12

Bão số 3 tiến vào vịnh Bắc Bộ, sức gió giật cấp 12

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng chiều nay (1/8), bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Bão số 3 tiến vào vịnh Bắc Bộ, Hà Nội sẽ mưa rất to
Bão số 3 tiến vào vịnh Bắc Bộ, Hà Nội sẽ mưa rất to

VOV.VN - Khu vực Hà Nội từ ngày 2/8, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bão số 3 tiến vào vịnh Bắc Bộ, Hà Nội sẽ mưa rất to

Bão số 3 tiến vào vịnh Bắc Bộ, Hà Nội sẽ mưa rất to

VOV.VN - Khu vực Hà Nội từ ngày 2/8, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.