Máy bay Malaysia 2 lần hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng là bình thường

VOV.VN - Công ty Quản lý bay miền Trung cho biết, việc chuyến bay quốc tế từ Kuala Lumpur (Malaysia) bay lên rồi hạ cánh lần thứ 2 xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng là sự việc bình thường.

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu AXM648 từ sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến hạ xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào trưa 10/6. Lúc 11h55 phút, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng sân bay quốc tế Đà Nẵng, tổ lái của máy bay quyết định thực hiện bay lại để đảm bảo an toàn.

Thực tế, sau khi chuyến bay hạ cánh an toàn, qua xác minh sự việc, tổ lái của chuyến bay AXM648 thời điểm hạ cánh nghi ngờ có hiện tượng gió đứt tại loa hạ cánh nên đã đưa ra quyết định bay lại lần 2 để hạ cánh.

Đại diện lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Trung khẳng định, việc máy bay phải bay lại để đảm bảo an toàn cho hành khách là quyết định của tổ lái và hành động này cũng thường hay diễn ra khi có các hiện tượng thời tiết đột biến xấu, trang thiết bị không ổn định hoặc xuất hiện các vật ngoại lai, động vật xâm nhập đường cất hạ cánh có ảnh hưởng trực tiếp đến đến an toàn của chuyến bay. Thực tế việc hạ cánh lại đảm bảo an toàn và không có bất cứ vấn đề gì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Hàng không công bố nguyên nhân 2 máy bay va chạm ở sân bay Nội Bài
Cục Hàng không công bố nguyên nhân 2 máy bay va chạm ở sân bay Nội Bài

VOV.VN - Nguyên nhân trực tiếp 2 máy bay Airbus A321 va nhau tại sân bay Nội Bài (ngày 2/11/2021) là do lái xe và thợ kỹ thuật mắc lỗi trong quá trình đẩy máy bay ra khỏi vị trí đỗ.

Cục Hàng không công bố nguyên nhân 2 máy bay va chạm ở sân bay Nội Bài

Cục Hàng không công bố nguyên nhân 2 máy bay va chạm ở sân bay Nội Bài

VOV.VN - Nguyên nhân trực tiếp 2 máy bay Airbus A321 va nhau tại sân bay Nội Bài (ngày 2/11/2021) là do lái xe và thợ kỹ thuật mắc lỗi trong quá trình đẩy máy bay ra khỏi vị trí đỗ.

Máy bay có thể cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài từ 4h25 sáng nay
Máy bay có thể cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài từ 4h25 sáng nay

VOV.VN - Từ 4h25 sáng nay (18/2), thời tiết đã tốt lên, trời đã ít mây mù hơn, sân bay Nội Bài đã có thể tiếp nhận các chuyến bay đi, đến bình thường.

Máy bay có thể cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài từ 4h25 sáng nay

Máy bay có thể cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài từ 4h25 sáng nay

VOV.VN - Từ 4h25 sáng nay (18/2), thời tiết đã tốt lên, trời đã ít mây mù hơn, sân bay Nội Bài đã có thể tiếp nhận các chuyến bay đi, đến bình thường.

Thời tiết nhiều mây khiến máy bay đi Vinh, Thanh Hóa phải hạ cánh xuống Nội Bài 
Thời tiết nhiều mây khiến máy bay đi Vinh, Thanh Hóa phải hạ cánh xuống Nội Bài 

VOV.VN - Thời tiết tại miền Bắc thường xuyên có sương mù dày đặc và mưa phùn rải rác, gây hạn chế tầm nhìn và ảnh hưởng đến việc cất hạ cánh tại sân bay. Nhiều chuyến bay đi Vinh, Thanh Hóa phải hạ cánh Nội Bài vì thời tiết xấu.

Thời tiết nhiều mây khiến máy bay đi Vinh, Thanh Hóa phải hạ cánh xuống Nội Bài 

Thời tiết nhiều mây khiến máy bay đi Vinh, Thanh Hóa phải hạ cánh xuống Nội Bài 

VOV.VN - Thời tiết tại miền Bắc thường xuyên có sương mù dày đặc và mưa phùn rải rác, gây hạn chế tầm nhìn và ảnh hưởng đến việc cất hạ cánh tại sân bay. Nhiều chuyến bay đi Vinh, Thanh Hóa phải hạ cánh Nội Bài vì thời tiết xấu.