Bảo vệ viện Sản Nhi Nghệ An bị tấn công bằng dao, tính mạng nguy kịch

VOV.VN - Đối tượng gây án có con đang điều trị tại bệnh viện và có dấu hiệu sử dụng ma túy bị bảo vệ nhắc nhở vứt kim tiêm tắc cống nên đã dùng dao tấn công

Chiều 30/6, ông Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin, vụ việc bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đâm trọng thương đang được phía bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tích cực cấp cứu bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi và Hữu nghi Đa khoa Nghệ An đang tích cực cấp cứu nạn nhân.

Đến cuối giờ chiều 30/6, bệnh nhân Lô Minh Hương, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu cho nạn nhân. Trước khi được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, các bác sĩ đã liên tục thực hiện các biện pháp  ép tim tại hiện trường cho đến khi nạn nhân lên bàn mổ.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã huy động 50 cán bộ nhân viên và sinh viên thực tập hiến 50 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu nạn nhân. Ngay cuối giờ chiều nay lãnh đạo Viện Sản Nhi Nghệ An vẫn đang phối hợp Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tích cực cấp cứu nạn nhân. Mặc dù bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại, nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Sự việc rất bất ngờ và tổn thương của người bị tấn công rất nặng, nhiều nhát dao ở vùng cổ và vùng ngực, có vết thương liên quan đến thủng tim và thủng màng phổi, chính vì thế mất máu rất nặng nề”.

Theo nguồn tin phóng viên VOV có được, đối tượng gây án có con hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện và có dấu hiệu sử dụng ma túy. Trước đó 1 ngày đối tượng đã bị các bảo vệ bệnh viện nhắc nhở vì vứt ống kim tiêm làm tắc rãnh thoát nước /rong bệnh viện. Khoảng 7h45 sáng 30/6, đối tượng đã dùng dao nhọn đâm 4 nhát vào nhân viên bảo vệ là anh Lô Minh Hương, 60 tuổi. Hiện đối tượng đã bị Công an thành phố Vinh tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung: Lỗi tại ai?
Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung: Lỗi tại ai?

VOV.VN -Hành động côn đồ, hành hung bác sĩ của người nhà bệnh nhân là không thể chấp nhận. Nhưng sau những vụ việc như vậy bác sĩ cũng phải xem lại mình.

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung: Lỗi tại ai?

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung: Lỗi tại ai?

VOV.VN -Hành động côn đồ, hành hung bác sĩ của người nhà bệnh nhân là không thể chấp nhận. Nhưng sau những vụ việc như vậy bác sĩ cũng phải xem lại mình.

Bác sĩ bị đánh, côn đồ gây loạn trong bệnh viện: Ngành y phải làm gì?
Bác sĩ bị đánh, côn đồ gây loạn trong bệnh viện: Ngành y phải làm gì?

VOV.VN - Nhiều vụ gây mất an ninh trật tự tại bệnh viện gần đây gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh.

Bác sĩ bị đánh, côn đồ gây loạn trong bệnh viện: Ngành y phải làm gì?

Bác sĩ bị đánh, côn đồ gây loạn trong bệnh viện: Ngành y phải làm gì?

VOV.VN - Nhiều vụ gây mất an ninh trật tự tại bệnh viện gần đây gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh.

Bác sĩ bị côn đồ hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi
Bác sĩ bị côn đồ hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi

2 đối tượng côn đồ xông vào BV Thể thao Việt Nam hành hung 1 bác sĩ, thậm chí còn bắt bác sĩ quỳ gối xin lỗi.

Bác sĩ bị côn đồ hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi

Bác sĩ bị côn đồ hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi

2 đối tượng côn đồ xông vào BV Thể thao Việt Nam hành hung 1 bác sĩ, thậm chí còn bắt bác sĩ quỳ gối xin lỗi.