Bất chấp cảnh báo, du khách vẫn vô tư tắm biển trước khi bão số 2 vào

VOV.VN - Bất chấp những cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều du khách vẫn vô tư tắm biển trong khi bão số 2 đang ngày một áp sát đất liền.

Chiều ngày 16/7, dọc bãi tắm Cửa Lò và ở khu vực Cửa Hội vẫn có rất đông người dân và du khách ra tắm biển, bất chấp nguy hiểm và những cảnh báo của cơ quan chức năng.

Nhiều du khách vẫn vô tư tắm biển bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng.

Trước đó, trong sáng ngày 16/7, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò, Nghệ An liên tục phát các bản tin cập nhận thông tin về diễn biến của cơn bão số 2, đồng thời cảnh báo người dân và du khách không nên tắm biển trong thời gian này. Bên cạnh đó những biển báo cũng được cắm dọc bãi biển, khuyến cáo du khách không nên tắm biển.

Trên bãi tắm Cửa Lò, lực lượng cứu hộ cứu nạn được cắt cử ứng trực nhắc nhở du khách không nên xuống tắm ở vùng biển không an toàn. Ông Nguyễn Doãn Phụng - Giám đốc Trung tâm cứu hộ, cứu nạn thị xã Cửa Lò cho biết, phía thị xã khuyến cáo du khách tuyệt đối không nên tắm biển vào thời điểm trước giờ bão đổ bộ vào đất liền.

Trong số đó có cả trẻ em, rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, nhiều du khách thích thú trước “cảm giác mạnh” khi những cơn sóng lớn ập vào, nên đã bất chấp nguy hiểm ra biển tắm. Không chỉ người lớn mà nhiều trẻ nhỏ cũng theo gia đình ra tắm, đùa giỡn với sóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng: Vẫn còn nhiều phương tiện bị kẹt lại trên đảo Cát Hải
Hải Phòng: Vẫn còn nhiều phương tiện bị kẹt lại trên đảo Cát Hải

VOV.VN - Địa phương đã có phương án bố trí chỗ ăn nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự cho số lượng phương tiện còn bị kẹt trên đảo.

Hải Phòng: Vẫn còn nhiều phương tiện bị kẹt lại trên đảo Cát Hải

Hải Phòng: Vẫn còn nhiều phương tiện bị kẹt lại trên đảo Cát Hải

VOV.VN - Địa phương đã có phương án bố trí chỗ ăn nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự cho số lượng phương tiện còn bị kẹt trên đảo.

Bão số 2 khiến trên 5.000 khách du lịch phải ở lại Vân Đồn và Cô Tô
Bão số 2 khiến trên 5.000 khách du lịch phải ở lại Vân Đồn và Cô Tô

VOV.VN -Để đối phó với bão số 2, các địa phương kiểm tra công tác trực ban 4 tại chỗ, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Bão số 2 khiến trên 5.000 khách du lịch phải ở lại Vân Đồn và Cô Tô

Bão số 2 khiến trên 5.000 khách du lịch phải ở lại Vân Đồn và Cô Tô

VOV.VN -Để đối phó với bão số 2, các địa phương kiểm tra công tác trực ban 4 tại chỗ, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Hủy 10 chuyến bay đến các sân bay miền Trung do bão số 2
Hủy 10 chuyến bay đến các sân bay miền Trung do bão số 2

VOV.VN - Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được các Hãng chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau nếu còn chỗ.

Hủy 10 chuyến bay đến các sân bay miền Trung do bão số 2

Hủy 10 chuyến bay đến các sân bay miền Trung do bão số 2

VOV.VN - Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được các Hãng chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau nếu còn chỗ.

Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2
Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Để ứng phó với bão số 2, các địa phương đã chủ động kiểm tra các công trình thủy lợi, các dự án đang thi công... để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2

Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Để ứng phó với bão số 2, các địa phương đã chủ động kiểm tra các công trình thủy lợi, các dự án đang thi công... để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2
Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa bão, nhất là khả năng mưa lũ, ngập úng ở các vùng thấp trũng.

Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa bão, nhất là khả năng mưa lũ, ngập úng ở các vùng thấp trũng.