Bắt đầu chiến dịch xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại TPHCM

VOV.VN - Sáng 27/10, TP.HCM đã phát động chiến dịch tuyên truyền kết hợp xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông.

Sáng nay (27/10), Ban An toàn giao thông, Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số đơn vị chức năng phát động chiến dịch tuyên truyền kết hợp với việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần thay đổi hành vi của người tham gia giao thông.

300 tình nguyện viên diễu hành qua nhiều tuyến đường để tuyên truyền thông điệp "không lái xe khi uống rượu bia".

Ngay sau lễ phát động chiến dịch, hơn 300 tình nguyện viên phản ứng nhanh với băng rôn, khẩu hiệu cùng các lực lượng chức năng diễu hành qua nhiều tuyến đường để nhắc nhở, tuyên truyền thông điệp "không lái xe khi uống rượu bia".
Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Việc đo nồng độ cồn phải sử dụng thiết bị sao cho hợp vệ sinh và chính xác, vì những người sử dụng rượu bia ít khi nào chịu nhận họ sai và có những trường hợp chống người thi hành công vụ. Việc xử lý những trường hợp này, chúng tôi đã tập huấn cho các đơn vị xử lý ngoài mặt đường phải mềm mỏng và bằng nghiệp vụ mới để giải quyết thật hiệu quả những trường hợp vi phạm”.
Theo Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra gần 3 ngàn vụ tai nạn, làm chết 607 người, bị thương trên 2 ngàn người. Chỉ riêng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố đã tiếp nhận trên 15 ngàn bệnh nhân do tai nạn giao thông, trong đó có 135 ca là do say rượu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây hầm chui giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất?
Xây hầm chui giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất?

Một công ty xây dựng ở TP.HCM vừa có đề xuất phương án xây hầm chui để giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất.  

Xây hầm chui giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất?

Xây hầm chui giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất?

Một công ty xây dựng ở TP.HCM vừa có đề xuất phương án xây hầm chui để giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất.  

Giao thông ở Hà Nội đang bị cao ốc nội đô “bức tử”
Giao thông ở Hà Nội đang bị cao ốc nội đô “bức tử”

VOV.VN -Nếu Hà Nội không có giải pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả, thì chính cao ốc sẽ “bức tử”, kìm hãm sự phát triển của giao thông thành phố. 

Giao thông ở Hà Nội đang bị cao ốc nội đô “bức tử”

Giao thông ở Hà Nội đang bị cao ốc nội đô “bức tử”

VOV.VN -Nếu Hà Nội không có giải pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả, thì chính cao ốc sẽ “bức tử”, kìm hãm sự phát triển của giao thông thành phố. 

10.000 người cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
10.000 người cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

VOV.VN -Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông sẽ diễn ra vào 13/11 tại Quảng Ninh, với sự tham gia của khoảng 10.000 người.

10.000 người cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

10.000 người cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

VOV.VN -Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông sẽ diễn ra vào 13/11 tại Quảng Ninh, với sự tham gia của khoảng 10.000 người.