Bắt giữ nhiều lô hàng nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam

VOV.VN -Lực lượng chức năng Lào Cai đã thu giữ 506kg thực phẩm đông lạnh trên đường vận chuyển qua biên giới Trung Quốc vào nội địa Việt Nam.
Lực lượng chức năng Lào Cai đã thu giữ 506kg thực phẩm đông lạnh trên đường vận chuyển qua biên giới Trung Quốc vào nội địa Việt Nam.

Hồi 5h sáng nay 12/1, tại khu vực mốc 104 (2) thuộc địa phận tổ 11, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tổ tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã thu giữ 506kg thực phẩm đông lạnh trên đường vận chuyển qua biên giới Trung Quốc vào nội địa Việt Nam.

Số hàng đông lạnh bị bắt giữ

Số thực phẩm trên gồm 9 bao tải chứa các mặt hàng đông lạnh xúc xích, chim cút, thịt vịt, chả cá, do Trần Ngọc Thắng, sinh năm 1970, trú Tại tổ 11 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai dùng thuyền sắt chở vượt biên giới qua sông Nậm Thi từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Thắng khai nhận hành vi thu gom số hàng trên tại Hà Khẩu (Trung Quốc) rồi tìm cách vượt biên giới về nội địa tiêu thụ.

Được biết, các mặt hàng đông lạnh tương tự số hàng trên đang được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng đồ nướng ở thành phố Lào Cai và khu du lịch Sa Pa.

** Trước đó, ngày 11/1, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ gần 100kg pháo nổ các loại.

Vào lúc 14h30 phút ngày 11/1, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe khách BKS 15B – 014.43, do lái xe Đào Khắc Dũng (sinh năm 1980, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển chạy theo hướng Móng Cái – Hạ Long.

Pháo nhập lậu vào Việt Nam

Tiến hành kiểm tra cốp sau xe, lực lượng chức năng phát hiện 1 thùng giấy chứa 15kg pháo do Trung Quốc sản xuất. Qua xác minh, số pháo trên của đối tượng Phạm Văn Đồng (sinh năm 1988, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng). Bước đầu đối tượng khai nhận trước đó đã mua số pháo trên tại huyện Bình Liêu với giá 1,1 triệu đồng để mang về quê tiêu thụ.

Cùng ngày, vào khoảng 17h30 phút, trong khi đang làm nhiệm vụ, Cảnh sát hình sự, Công an TP Uông Bí kiểm tra xe taxi BKS 15A-15928 do Bùi Văn Đặng, SN 1980, quê ở Thái Thụy, Thái Bình, hiện trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển 74kg pháo nổ.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 đối tượng Vũ Văn Đại, (SN 1984, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí) và Phạm Văn Thức (SN 1985, TX Quảng Yên, Quảng Ninh).

Tiếp tục điều tra Công an TP Uông Bí đã ra quyết định bắt giữ đối tượng liên quan là Vũ Mạnh Thắng (SN 1976, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí), đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu giữ thêm hơn 6kg pháo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt xe chở hàng lậu giả xe Đoàn làm phim truyền hình Việt Nam
Bắt xe chở hàng lậu giả xe Đoàn làm phim truyền hình Việt Nam

VOV.VN - Chiếc xe chở hàng lậu mang biển kiểm soát giả xe biển xanh của Đoàn làm phim truyền hình Việt Nam bị CSGT Bắc Giang phát hiện, bắt giữ.

Bắt xe chở hàng lậu giả xe Đoàn làm phim truyền hình Việt Nam

Bắt xe chở hàng lậu giả xe Đoàn làm phim truyền hình Việt Nam

VOV.VN - Chiếc xe chở hàng lậu mang biển kiểm soát giả xe biển xanh của Đoàn làm phim truyền hình Việt Nam bị CSGT Bắc Giang phát hiện, bắt giữ.

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ hàng lậu
Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ hàng lậu

VOV.VN - Đa phần là hàng cấm kinh doanh, mỹ phẩm và thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hoá và xử phạt vi phạm hành chính trên 130 triệu đồng.

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ hàng lậu

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ hàng lậu

VOV.VN - Đa phần là hàng cấm kinh doanh, mỹ phẩm và thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hoá và xử phạt vi phạm hành chính trên 130 triệu đồng.

Doanh nghiệp “gồng mình” đối phó nạn hàng giả, hàng nhái, hàng lậu
Doanh nghiệp “gồng mình” đối phó nạn hàng giả, hàng nhái, hàng lậu

VOV.VN - Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng lậu không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn khiến doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn.

Doanh nghiệp “gồng mình” đối phó nạn hàng giả, hàng nhái, hàng lậu

Doanh nghiệp “gồng mình” đối phó nạn hàng giả, hàng nhái, hàng lậu

VOV.VN - Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng lậu không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn khiến doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn.

Bắt giữ 3 xe ô tô chở hàng lậu vào Hà Nội tiêu thụ
Bắt giữ 3 xe ô tô chở hàng lậu vào Hà Nội tiêu thụ

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 3 xe ô tô vận chuyển, buôn lậu hàng hóa do nước ngoài sản xuất, đưa vào Hà Nội tiêu thụ.

Bắt giữ 3 xe ô tô chở hàng lậu vào Hà Nội tiêu thụ

Bắt giữ 3 xe ô tô chở hàng lậu vào Hà Nội tiêu thụ

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 3 xe ô tô vận chuyển, buôn lậu hàng hóa do nước ngoài sản xuất, đưa vào Hà Nội tiêu thụ.

Dùng thuyền tuồn hàng lậu từ Lào về Việt Nam
Dùng thuyền tuồn hàng lậu từ Lào về Việt Nam

VOV.VN -Trong lúc tuần tra dọc sông Sê Pôn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện ra 2 vụ buôn lậu hàng từ Lào về Việt Nam.

Dùng thuyền tuồn hàng lậu từ Lào về Việt Nam

Dùng thuyền tuồn hàng lậu từ Lào về Việt Nam

VOV.VN -Trong lúc tuần tra dọc sông Sê Pôn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện ra 2 vụ buôn lậu hàng từ Lào về Việt Nam.