Bé sơ sinh bị đâm vào đầu: Cháu bé vẫn mê man bất tỉnh

VOV.VN - Hiện tại bé sơ sinh bị đâm vào đầu đang được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của em bé ở Vĩnh Long bị dao đâm thấu sọ, sáng nay (10/8), Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, em bé hiện vẫn còn mê man bất tỉnh, tim có những cơn co giật nhẹ.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: Hiện tại cháu bé 12 ngày tuổi này đang được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe. Cháu còn mê man và phải thở máy.

Em bé đang được điều trị tại BV Nhi đồng 1 sáng 10/8

Tuy nhiên, môi bé vẫn hồng hào, các chi ấm, tim đều rõ, mạch rõ 160 lần/phút dù thỉnh thoảng có xuất hiện các cơn co giật nhẹ. Ống dẫn lưu ở vết mổ vẫn còn rỉ ít dịch máu. Cháu bé tiếp tục được điều trị tích cực, thở máy, sử dụng kháng sinh để chống nhiễm khuẩn chỗ do lưỡi dao đâm vào, nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch. 

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc  Bệnh viện Nhi Đồng 1 đánh giá, hiện vẫn chưa phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu: “Sau phẫu thuật, chúng tôi lo nhất là chảy máu thứ phát. Não em bé rất nhỏ nên chỉ cần chảy máu 10 đến 20cc thì có thể gây chèn ép não, dẫn đến tử vong đột ngột, chưa nói gì đến thương tổn do lưỡi dao đâm vào. Sáng nay, sau siêu âm để kiểm tra phần não thì chúng tôi phát hiện một khối máu tụ đường kính khoảng 2x2cm. Với em bé nhỏ thì đây cũng là nhiều, nhưng khối máu này không gây chèn ép não em bé”.

Trước đó, cháu bé này được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào sáng ngày 8/8 trong tình trạng bị con dao bầu đâm vào hốc mắt trái xuyên thấu sàn sọ. Khi nhập viện, cháu bé lơ mơ và con dao vẫn còn nằm trên mặt. Vết thương đã cắt đường dẫn truyền lên não.

Tuy các bác sĩ đã lấy con dao ra ngoài và cháu bé không bị mất nhiều máu, nhưng phải đối mặt với nhiều nguy cơ như đã bị viêm phổi trước khi bị dao đâm, tình trạng nhiễm trùng từ con dao.

Những nguy cơ này có thể dẫn đến việc cháu bé bị đột tử bất cứ lúc nào. Vì thế, các bác sĩ phải sử dụng đến 3 loại kháng sinh mạnh để chống nhiễm trùng cho cháu bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai bị đâm xuyên đầu vẫn đang nguy hiểm
Bé trai bị đâm xuyên đầu vẫn đang nguy hiểm

Theo các bác sĩ, dù các dấu hiệu sinh tồn của bé trai bị đâm xuyên đầu khá ổn định nhưng chưa thể đánh giá tình trạng sức khỏe của bé.

Bé trai bị đâm xuyên đầu vẫn đang nguy hiểm

Bé trai bị đâm xuyên đầu vẫn đang nguy hiểm

Theo các bác sĩ, dù các dấu hiệu sinh tồn của bé trai bị đâm xuyên đầu khá ổn định nhưng chưa thể đánh giá tình trạng sức khỏe của bé.

Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu
Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu

VOV.VN -Một em bé sơ sinh bị một người phụ nữ đâm dao xuyên đầu đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, rút con dao ra khỏi vùng đầu.

Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu

Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu

VOV.VN -Một em bé sơ sinh bị một người phụ nữ đâm dao xuyên đầu đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, rút con dao ra khỏi vùng đầu.

Thông tin mới nhất vụ bé trai bị đâm xuyên đầu
Thông tin mới nhất vụ bé trai bị đâm xuyên đầu

VOV.VN - Đối tượng dùng dao đâm xuyên đầu bé trai đã bị bắt giữ và được theo dõi tình trạng sức khỏe tại Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin mới nhất vụ bé trai bị đâm xuyên đầu

Thông tin mới nhất vụ bé trai bị đâm xuyên đầu

VOV.VN - Đối tượng dùng dao đâm xuyên đầu bé trai đã bị bắt giữ và được theo dõi tình trạng sức khỏe tại Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Long.