Bí thư Thành uỷ TP.HCM: "Chậm trễ khen thưởng lực lượng y tế là sự hổ thẹn"

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị Thành uỷ TP.HCM lần thứ 15 diễn ra chiều 5/7, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã xin lỗi về việc chậm trễ trong khen thưởng cho lực lượng y tế.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, thực ra việc khen thưởng cho lực lượng y tế là việc hết sức đơn giản. Đây là chủ trương lớn của cả nước và TP.HCM, nhằm khen thưởng cho lực lượng tuyến đầu.

Ngay từ khi dịch chưa kết thúc thì TP đã thực hiện tri ân. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá, khi thực hiện công việc có tác động rất lớn này thì lẽ ra bằng mọi giá TP phải thực hiện thì những ngành liên quan lại máy móc, cứng nhắc theo thủ tục hành chính đơn thuần.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, dịch bệnh vừa qua là chưa từng có, những chủ trương chính sách nhiều khi vượt khung, trong tình huống đặc biệt phải có chính sách đặc biệt; phải nhận biết tại sao khen, khen ai, nguồn ở đâu... Do đó lẽ ra bằng mọi giá phải thực hiện, tìm cách thực hiện nhưng TP lại để chậm.

Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định, trong trường hợp đặc biệt thì ngành chức năng phải tìm cách tham mưu để TP có cơ chế đặc biệt. Việc chậm khen thưởng là sự hổ thẹn với lực lượng tuyến đầu. Với tư cách người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên cho biết đây là bài học đáng để suy ngẫm…

“Việc này không trách ai, Bí thư Thành uỷ xin nhận lỗi cho sự quan liêu của mình khi đã không kiểm tra, không biết sự việc cho đến khi dự phiên họp về KT – XH của UBND TP”, ông Nguyễn Văn Nên nói.

Trước đó, tại phiên họp KT-XH TP.HCM 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp 6 tháng cuối năm vào ngày 29/6, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, kinh phí khen thưởng cho nhân viên y tế chống dịch hiện đang bị nghẽn. UBND TP đã giao cho Sở Y tế việc tặng giấy khen cho khoảng 40.000 nhân viên y tế, tình nguyện viên trên cả nước đã đến Thành phố giúp chống dịch. Sở Y tế đã làm xong nhưng kinh phí khen thưởng đến nay vẫn chưa thấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Không được chủ quan khi biến chủng BA.4, BA.5 đã xuất hiện tại TP.HCM”
“Không được chủ quan khi biến chủng BA.4, BA.5 đã xuất hiện tại TP.HCM”

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu: “Không được lơ là, chủ quan khi biến chủng BA.4, BA.5 đã xuất hiện tại TP”.

“Không được chủ quan khi biến chủng BA.4, BA.5 đã xuất hiện tại TP.HCM”

“Không được chủ quan khi biến chủng BA.4, BA.5 đã xuất hiện tại TP.HCM”

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu: “Không được lơ là, chủ quan khi biến chủng BA.4, BA.5 đã xuất hiện tại TP”.

TP.HCM có thêm 1 người tử vong do sốt xuất huyết, phát sinh 179 ổ dịch mới
TP.HCM có thêm 1 người tử vong do sốt xuất huyết, phát sinh 179 ổ dịch mới

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tuần qua trên địa bàn TP đã ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Ngoài ra, thành phố đã phát sinh thêm 175 ổ dịch sốt xuất huyết mới ở 98 phường, xã.

TP.HCM có thêm 1 người tử vong do sốt xuất huyết, phát sinh 179 ổ dịch mới

TP.HCM có thêm 1 người tử vong do sốt xuất huyết, phát sinh 179 ổ dịch mới

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tuần qua trên địa bàn TP đã ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Ngoài ra, thành phố đã phát sinh thêm 175 ổ dịch sốt xuất huyết mới ở 98 phường, xã.

Chậm chi trả tiền hỗ trợ chống dịch cho tình nguyện viên: Sở Y tế TP.HCM nói gì?
Chậm chi trả tiền hỗ trợ chống dịch cho tình nguyện viên: Sở Y tế TP.HCM nói gì?

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, do vướng một số thủ tục nên tiền trợ cấp chống dịch tháng 10, 11 và 12 chưa đến tay các tình nguyện viên.

Chậm chi trả tiền hỗ trợ chống dịch cho tình nguyện viên: Sở Y tế TP.HCM nói gì?

Chậm chi trả tiền hỗ trợ chống dịch cho tình nguyện viên: Sở Y tế TP.HCM nói gì?

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, do vướng một số thủ tục nên tiền trợ cấp chống dịch tháng 10, 11 và 12 chưa đến tay các tình nguyện viên.