Bến Tre tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Chỉ trong 10 tháng qua, toàn tỉnh Bến Tre đã xảy ra hơn 260 vụ tai nạn giao thông, làm chết 162 người, gần 100 người bị thương nặng.

Ngày 15/11, tỉnh Bến Tre tổ chức mít tinh hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”. Dự lễ mít tinh có gần 1.000 đại biểu là cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh.

Thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông ở địa bàn tỉnh Bến Tre diễn biến phức tạp. Chỉ trong 10 tháng qua, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 260 vụ tai nạn giao thông, làm chết 162 người, gần 100 người bị thương nặng. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn phần lớn là do người điều khiển phương tiện có uống rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu… Do đó, để đảm bảo tính mạng của mỗi người thì mọi người phải chấp hành nghiêm Luật giao thông.

Tại buổi mít tinh, các đại biểu dành những giây phút tưởng niệm đến các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông tử vong; kêu gọi cộng đồng chia sẻ khó khăn đối với những gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Dịp này, tỉnh Bến Tre tổ chức xe cổ động tuyền truyền, kêu gọi cộng đồng chấp hành tốt Luật giao thông trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời tặng quà cho 42 nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh với trị giá mỗi suất là 2 triệu đồng.

Về ý nghĩa của lễ mít tinh này, ông Cao Văn Phong, Chánh Văn Phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre nói: “Mục đích nhằm kêu gọi người tham gia giao thông phải nâng cao ý thức hơn nữa về chấp hành Luật giao thông. Hiện nay, dù đã tuyên truyền bằng nhiều giải pháp nhưng ý thức của người dân còn hạn chế, cố tình vi phạm do uống rượu bia rất nhiều. Dự báo năm 2015, tai nạn giao thông còn rất phức tạp nên tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt. Hiện nay, toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông đều ra quân, tập trung từ 2/11 đến 2/1/2016”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên