Bệnh nhân 590 làm nghề bán gấu bông ở công viên Quảng Ngãi

Trước khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, BN 590 từng cùng vợ đi xe máy đến Đà Nẵng thăm người thân đang nằm viện là bệnh nhân 517 tại BV Đà Nẵng.

Cán bộ y tế Quảng Ngãi đang truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân 590 - ảnh T.T
Cán bộ y tế Quảng Ngãi đang truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân 590 - ảnh T.T
Sáng 2/8, ngay sau khi Bộ Y tế công bố 4 ca mắc COVID-19 mới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 590, 
Bệnh nhân 590 là nam, 50 tuổi, trú tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi.

Cụ thể, trước ngày 22/7, bệnh nhân chỉ ở TP. Quảng Ngãi, không đi ra ngoại tỉnh. Hàng ngày buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP.Quảng Ngãi. Bệnh nhân thường hay về nhà bố mẹ đẻ để lấy hàng tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong, nhưng không ở lại. Ở nhà bệnh nhân có tiếp xúc cùng vợ và 2 con trai.
Trưa ngày 22/7, bệnh nhân cùng vợ đi bằng xe máy đến Đà Nẵng lúc 14 giờ 30 phút để thăm người thân đang nằm viện là bệnh nhân 517 tại tầng 7- Khoa Nội thần kinh- Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng. Đến 16 giờ cùng ngày, hai vợ chồng bệnh nhân quay trở về lại Quảng Ngãi.
Sau khi về Quảng Ngãi, bệnh nhân tiếp tục buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ- TP. Quảng Ngãi. Thời gian từ 11 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày. Ngoài thời gian trên, bệnh nhân về nhà, chỉ tiếp xúc với gia đình, không ăn nhậu, không ra quán uống cà phê.
Quảng Ngãi - Bệnh nhân 590 bán gấu bông ở công viên - ảnh 1Phun thuốc tiêu độc khử trùng tại khu vực nhà bệnh nhân 590- ảnh T.T
Được biết, trước đó ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 517 là người Quảng Ngãi bị mắc COVID-19 ở TP.HCM, bệnh nhân 590 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 517 vào ngày 22/7, nên đã đi khai báo y tế và được cách ly tập trung.
Đến tối 1/8, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang thông báo bệnh nhân đã dương tính SARS-CoV-2 và được công bố vào sáng 2/8. Hiện tại, bệnh nhân 590 đã được đưa đi cách ly tập trung và điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
Ngành y tế Quảng Ngãi cũng đã nhanh chóng triển khai công tác khoanh vùng, truy vết và tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực nhà ở của bệnh nhân 590.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, những ai đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 590 kể từ ngày 22/7/2020 đến nay hãy nhanh chóng đến các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế để được tư vấn hướng dẫn kịp thời, nhằm phòng và chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, gồm các ca 370 (chuyên gia quốc tịch Serbia, làm việc tại Tập đoàn Hòa Phát), bệnh nhân 419 trú phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi và bệnh nhân 590. Cả bệnh nhân mắc COVID-19 này hiện đang được điều trị tại Cơ sở 2 - Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên