Bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông tăng đột biến tại BV Việt Đức

VOV.VN -Trong những ngày lễ, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận hơn 300 trường hợp tai nạn giao thông, tăng đột biến so với ngày thường.

Trong những ngày nghỉ lễ, từ chiều 29/4 đến chiều 3/5, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận hơn 300 trường hợp tai nạn giao thông, tăng đột biến so với ngày thường và chiếm gần một nửa số ca cấp cứu nhập bệnh viện này.

Theo thống kê của Khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức, trong số hơn 300 trường hợp tai nạn giao thông nhập viện trong 4 ngày qua, có nhiều trường hợp chấn thương sọ não và đa chấn thương trong tình trạng tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Cấp cứu bệnh nhân TNGT tại BV Việt Đức

Cụ thể, ngày 30/4 có 81 trường hợp tai nạn giao thông nhập viện thì có tới 51 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ngày 1/5, trong tổng số 87 ca tai nạn giao thông có 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Hai ngày còn lại có tới hơn 1 nửa số ca nhập viện vì tai nạn giao thông không đội mũ bảo hiểm. Trong số hơn 10 bệnh nhân nặng, tiên lượng xấu, gia đình xin về lo hậu sự trong 4 ngày qua, chủ yếu là những bệnh nhân tai nạn giao thông.

Bên cạnh số bệnh nhân chấn thương sọ não nặng liên quan đến việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, cũng có không ít bệnh nhân tai nạn do uống rượu bia trước khi tham gia giao thông. Điển hình là trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Minh, 50 tuổi, ở Văn Yên, Yên Bái, đi xe máy trên đường và bị một người đi xe máy ngược chiều đâm, gây chấn thương sọ não. Cả hai người đều uống rượu trước khi tham gia giao thông.

Trong dịp nghỉ lễ, mặc dù Bệnh viện Việt Đức đã bố trí 5 phòng mổ cấp cứu, hoạt động liên tục, nhưng do số bệnh nhân tai nạn giao thông cần phẫu thuật tăng đột biến nên không giải quyết kịp. Hàng ngày, có hàng chục bệnh nhân có chỉ định mổ phải chờ đợi.

Cũng tại Bệnh viện Việt Đức, trong khi số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông tăng đột biến so với ngày thường thì số ca nhập viện do đánh nhau trong những ngày nghỉ lễ vừa qua có xu hướng giảm, chỉ ghi nhận khoảng 20 trường hợp nhập viện do đánh nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đắk Nông: Hành khách nằm la liệt, kêu cứu
Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đắk Nông: Hành khách nằm la liệt, kêu cứu

VOV.VN - Khi xảy ra tai nạn hành khách trong xe hỗn loạn, kêu cứu và nằm la liệt. Tất cả phải nhờ mọi người xung quanh phá cửa đưa ra ngoài đi cấp cứu.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đắk Nông: Hành khách nằm la liệt, kêu cứu

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đắk Nông: Hành khách nằm la liệt, kêu cứu

VOV.VN - Khi xảy ra tai nạn hành khách trong xe hỗn loạn, kêu cứu và nằm la liệt. Tất cả phải nhờ mọi người xung quanh phá cửa đưa ra ngoài đi cấp cứu.

Tai nạn xe khách thảm khốc tại Quảng Ngãi, 4 người chết
Tai nạn xe khách thảm khốc tại Quảng Ngãi, 4 người chết

VOV.VN - Theo một số nhân chứng, xe khách chạy từ hướng Bắc vào Nam. Khi bị tai nạn xe bị bẹp dúm quầy đầu xe ra hướng Bắc.

Tai nạn xe khách thảm khốc tại Quảng Ngãi, 4 người chết

Tai nạn xe khách thảm khốc tại Quảng Ngãi, 4 người chết

VOV.VN - Theo một số nhân chứng, xe khách chạy từ hướng Bắc vào Nam. Khi bị tai nạn xe bị bẹp dúm quầy đầu xe ra hướng Bắc.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn chết người
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn chết người

VOV.VN - Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lái xe khách gây tai nạn chết người.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn chết người

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn chết người

VOV.VN - Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lái xe khách gây tai nạn chết người.

Dồn dập bệnh nhân bị tai nạn giao thông chuyển về Bệnh viện Việt Đức
Dồn dập bệnh nhân bị tai nạn giao thông chuyển về Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 29/4 đến hết ngày 2/5 đã có 273 ca cấp cứu tai nạn giao thông với 250 ca phải nhập viện Việt Đức.

Dồn dập bệnh nhân bị tai nạn giao thông chuyển về Bệnh viện Việt Đức

Dồn dập bệnh nhân bị tai nạn giao thông chuyển về Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 29/4 đến hết ngày 2/5 đã có 273 ca cấp cứu tai nạn giao thông với 250 ca phải nhập viện Việt Đức.