Ông Nguyễn Thái Học giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng

VOV.VN - Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Sáng 17/3, tại trụ sở Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương được điều động, phân công giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, vừa qua một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Lâm Đồng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, sự việc này không chỉ cá nhân phải chịu trách nhiệm mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Đảng bộ.

Đây là bài học kinh nghiệm rất sâu sắc đối với Thường trực, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng như tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Phải tiếp tục nêu cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thái Học nói: "Kể từ hôm nay, ngoài quê hương Phú Yên là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi xin phép với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho tôi được làm người con của tỉnh. Tôi xin nguyện sẽ gắn bó máu thịt, dốc sức, chung lòng làm việc, xem Lâm Đồng như quê hương thứ hai của mình". "Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm việc, rèn luyện, gìn giữ bản thân thật tốt, đoàn kết gắn bó với đồng chí anh em thật nghĩa tình, sẽ sống và làm việc hết mình theo điều đúng, lẽ phải, tránh xa cái sai, điều xấu, tất cả vì cái chung, vì sự phát triển của tỉnh, để cùng với cán bộ, quân và dân Lâm Đồng không chỉ làm cho nắng hửng lên mà còn có nắng nhiều, nắng đẹp trên vùng đất Lâm Đồng bao la, hùng vĩ, thân yêu của chúng ta", ông Nguyễn Thái Học cam kết.

Ông Nguyễn Thái Học sinh năm 1972, quê ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; có trình độ Tiến sĩ Khoa học chính trị, cử nhân Luật; cử nhân chính trị. Ông có nhiều năm công tác tại Phú Yên, trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa VIII, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

Tháng 7/2018 đến nay, ông Nguyễn Thái Học giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng
Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng

VOV.VN - Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng

VOV.VN - Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bộ Chính trị phân công ông Trần Đình Văn phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng
Bộ Chính trị phân công ông Trần Đình Văn phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 31/1, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, thông báo Quyết định của Bộ Chính trị, phân công điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bộ Chính trị phân công ông Trần Đình Văn phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng

Bộ Chính trị phân công ông Trần Đình Văn phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 31/1, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, thông báo Quyết định của Bộ Chính trị, phân công điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Nóng 24: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vướng lao lý vì dự án Sài Gòn Đại Ninh
Nóng 24: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vướng lao lý vì dự án Sài Gòn Đại Ninh

VOV.VN - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội "Nhận hối lộ", liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Nóng 24: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vướng lao lý vì dự án Sài Gòn Đại Ninh

Nóng 24: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vướng lao lý vì dự án Sài Gòn Đại Ninh

VOV.VN - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội "Nhận hối lộ", liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Khởi tố Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ
Khởi tố Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ

VOV.VN - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ.

Khởi tố Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ

Khởi tố Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ

VOV.VN - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ.