Bệnh nhân khiếu nại mổ 100 triệu đồng khối u còn nguyên

Bệnh nhân là ông Trần Quốc Phú, 51 tuổi ở Nghệ An, sau một hồi chuyển viện lòng vòng, được khám, phẫu thuật nhưng bệnh vẫn y nguyên.

Theo ông Phú, cuối tháng 5 vừa qua ông đi khám tại Vinh, Nghệ An và được phát hiện có khối u tá tràng kích thước 2cm.

Tuy nhiên bác sĩ tại Nghệ An cho biết phải chuyển ra Bệnh viện ĐH Y Hà Nội vì ở Nghệ An không xử lý được. Ngày 31/5/2016, ông Phú được khám tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội và sau đó đã được chỉ định GS.TS Hà Văn Quyết trực tiếp phẫu thuật.

Song ông Phú cho biết khi gặp GS. Quyết, ông Quyết lại báo bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện Bảo Sơn để phẫu thuật.

Tại Bệnh viện Bảo Sơn, bệnh nhân Phú cho biết phải làm lại toàn bộ các xét nghiệm, chụp chiếu kể cả chụp cộng hưởng từ vừa làm tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Ngày 7/6, bệnh nhân Phú đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Bảo Sơn (một bệnh viện tư ở Hà Nội), tổng chi phí ca phẫu thuật kể cả thời gian thăm khám tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội là 70 triệu đồng.

Bệnh nhân cũng phàn nàn là ban đầu cam kết sẽ mổ nội soi, nhưng thực tế lại mổ mở. Từ khi được phẫu thuật, bệnh nhân Phú cho biết ông vẫn bị đau từng cơn giống như chưa mổ.

Ngày 19/7, ông Phú đã quay lại bệnh viện Bảo Sơn và lại phải chụp chiếu, thăm khám lại và được thông báo khối u tái phát cách u đã mổ 1cm, cần phải mổ sớm.

Tuy nhiên qua kiểm tra tại Nghệ An, ông Phú cho rằng bác sĩ ở Nghệ An xác định khối u, vị trí và kích thước u vẫn như cũ, trong khi toàn bộ chi phí đi lại, xét nghiệm, chụp chiếu, phẫu thuật mất 100 triệu đồng, trước mổ ông 62kg giờ chỉ còn 52kg.

Trao đổi với báo chí, ông Hà Văn Quyết cho rằng thời điểm phẫu thuật cho bệnh nhân Phú tháng 6/2016, các bác sĩ đã đưa khối u đi sinh thiết và kết luận đó là u hạch. Khối u mới có thể là u hạch mới tái phát và trong vòng 1-1,5 tháng rất có thể phát triển đến kích thước như khối u đã mổ. Ông Quyết cho rằng có biên bản sinh thiết rất rõ về khối u đã mổ.

Hiện bệnh nhân Phú đã gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khối 'u quái' 2kg chứa lông, móng trong bụng bé 11 tuổi
Khối 'u quái' 2kg chứa lông, móng trong bụng bé 11 tuổi

Khối u trong buồng trứng của bé gái 11 tuổi tại Tuyên Quang nặng tới hơn 2kg, bên trong chứa nhiều lông, móng, tóc....  

Khối 'u quái' 2kg chứa lông, móng trong bụng bé 11 tuổi

Khối 'u quái' 2kg chứa lông, móng trong bụng bé 11 tuổi

Khối u trong buồng trứng của bé gái 11 tuổi tại Tuyên Quang nặng tới hơn 2kg, bên trong chứa nhiều lông, móng, tóc....  

Bóc thành công khối u to bằng quả dừa trong bụng một phụ nữ
Bóc thành công khối u to bằng quả dừa trong bụng một phụ nữ

Sau nhiều năm đau bụng âm ỉ, bệnh nhân nhập viện điều trị. Tại đây, các bác sỹ phẫu thuật lấy ra khỏi người khối u xơ tử cung “khủng”, với trọng lượng 3,5kg.

Bóc thành công khối u to bằng quả dừa trong bụng một phụ nữ

Bóc thành công khối u to bằng quả dừa trong bụng một phụ nữ

Sau nhiều năm đau bụng âm ỉ, bệnh nhân nhập viện điều trị. Tại đây, các bác sỹ phẫu thuật lấy ra khỏi người khối u xơ tử cung “khủng”, với trọng lượng 3,5kg.

Cắt bỏ thành công khối u nặng 6 kg ra khỏi ổ bụng cụ bà 102 tuổi
Cắt bỏ thành công khối u nặng 6 kg ra khỏi ổ bụng cụ bà 102 tuổi

VOV.VN - Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang buồng trứng có trọng lượng 6 kg từ ổ bụng của cụ bà 102 tuổi.

Cắt bỏ thành công khối u nặng 6 kg ra khỏi ổ bụng cụ bà 102 tuổi

Cắt bỏ thành công khối u nặng 6 kg ra khỏi ổ bụng cụ bà 102 tuổi

VOV.VN - Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang buồng trứng có trọng lượng 6 kg từ ổ bụng của cụ bà 102 tuổi.