Bình Dương phát khẩu trang miễn phí cho người dân, du khách

VOV.VN - Ở Bình Dương, một số nơi thu gom khẩu trang để phát miễn phí cho người dân, du khách.

Để phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới (nCov), người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế. Lợi dụng tình hình này, nhiều cửa hàng, người bán đã tăng giá khẩu trang một cách chóng mặt. 

Hiện nay, giá khẩu trang tăng cao, thế nhưng Công ty Nhà Xanh trên đường Huỳnh Văn Lũy, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chuyên bán đồ bảo hộ lao động lại không bán mà đem tặng miễn phí cho người dân, du khách đến với Bình Dương. Với chiếc bàn nhỏ đặt trước công ty cùng hàng chục hộp khẩu trang và tờ giấy in dòng chữ “khẩu trang miễn phí” đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Người dân nhận khẩu trang miễn phí do Công ty Nhà Xanh tặng.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, cứ vài phút lại có 1, 2 người ghé vào lấy khẩu trang. Không chỉ phát miễn phí khẩu trang, nhân viên bán hàng này còn hướng dẫn người dân, du khách cách đeo khẩu trang cho đúng cách.

Chị Đỗ Thị Trang, nhân viên bán hàng của Công ty Nhà Xanh cho biết, khẩu trang công ty phát chủ yếu dành cho người dân và du khách đến viếng Chùa Bà trong thành phố mới Bình Dương. Theo đó, công ty đã chuẩn bị 2.000 chiếc, nhưng do số lượng người đến nhận lớn nên chỉ phát mỗi người 1 chiếc khẩu trang.

Khẩu trang tăng giá, để có được hơn 40.000 chiếc phát miễn phí cho người dân, du khách đến với Bình Dương là điều không dễ dàng. Nhờ bạn bè và người thân, chị Thùy Dương, Chủ Đại lí vé số Thùy Dương trên đường Cách mạng tháng Tám, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một đã thu gom đủ số lượng. Từ sáng hôm nay, chị cùng nhân viên đem khẩu trang ra trước cửa đại lí phát miễn phí cho người dân, mỗi người 5 chiếc.

Chị Huỳnh Thị Phương Trúc, sống tại thành phố Thủ Dầu Một cho biết, nhà đang cần mua khẩu trang để phòng chống dịch, nhưng đang tìm nơi mua thì được phát miễn phí.

Chị cho rằng, đây là hành động đẹp khi mọi người cùng chung tay phòng, chống dịch do virus Corona gây ra: “Hoan hô những điểm phát miễn phí khẩu trang, việc làm này rất nhân đạo. Chị hy vọng, những nhà thuốc tây đừng tăng giá khẩu trang, mắc quá người dân khó mua để bảo vệ sức khỏe cho mình và con em, lúc đó dịch càng tràn lan. Chưa kể người nghèo, giá khẩu trang tăng cao họ không có điều kiện mua để xài”.

Chủ Đại lí vé số Thùy Dương tặng khẩu trang cho người đi đường

Anh Nguyễn Văn Tâm, chủ hệ thống Y khoa Thiện Phúc, nằm trên đường Yersin thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một cho biết: "Năm vừa rồi, chúng tôi phát khoảng 10.000 hộp, năm nay dự kiến cũng sẽ phát miễn phí khẩu trang cho mọi người nhưng giảm xuống. Bởi vì khẩu trang hiện nay nguồn vào khôn còn nhiều, ngay cả các công ty sản xuất vật tự cũng hiếm nên sẽ phát ít hơn”.

Hằng năm, vào dịp rằm tháng Giêng, tại Bình Dương có lễ hội chùa Bà. Lễ hội đã trở thành ngày hội lớn, thu hút hàng trăm ngàn khách thập phương gần xa…. đến vía Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu.

Đảm bảo sức khỏe, an toàn cho du khách đến Bình Dương mùa lễ hội, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Ban chỉ đạo Lễ hội rằm tháng Giêng thành phố Thủ Dầu Một tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh ngay khu vực chùa Bà để du khách biết cách tự phòng, chống dịch bệnh. Song song đó, trong 2 ngày cao điểm 14 và 15 tháng Giêng tại chùa Bà sẽ phát khẩu trang miễn phí cho du khách.

Hiện tại, Thành đoàn và Hội Chữ thập đỏ Thủ Dầu Một đang vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để có số lượng lớn khẩu trang phát miễn phí cho người dân, du khách.

Theo ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Lễ hội chùa Bà Bình Dương mọi năm được coi là lễ hội “miễn phí” với hàng trăm điểm phát thức ăn, nước uống, xe ôm, vá xe… miễn phí. Năm nay, lễ hội tại Bình Dương có thêm phát khẩu trang miễn phí để người dân, du khách đều được an toàn trước dịch bệnh đang tràn lan.

“Một số biện pháp cụ thể cũng đã được tổ chức triển khai tại lễ hội chùa Bà lần này. Qua đó vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, du khách nhưng cũng phải chú trọng công tác phòng chống dịch đang xảy ra”, ông Hưng nói.

Cấp phát miễn phí, tặng khẩu trang cho người dân đến nơi công cộng du chỉ là một hành động đơn giản nhỏ bé, thế nhưng đặt vào bối cảnh người người, nhà nhà đang nâng cao tinh thần chiến đấu với dịch bệnh nguy hiểm, thì việc việc làm ấy để cùng nhau bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng./.

Một số hình ảnh khẩu trang được phát miễn phí ở Bình Dương

Trẻ em đến lấy khẩu trang miễn phí để bảo vệ sức khỏe
Được tặng khẩu trang miễn phí người dân, du khách vui mừng
Những chiếc khẩu trang miễn phí trao tay
Nhân viên Hệ thống Y khoa Thiện Phúc tặng khẩu trang cho du khách 
Hàng chục ngàn khẩu trang miễn phí tặng cho người dân chung tay phòng, chống dịch 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng virus corona
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng virus corona

VOV.VN- Bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới TW hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, khẳng định khẩu trang y tế và khẩu trang N95 đều có khả năng ngăn ngừa virus corona.

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng virus corona

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng virus corona

VOV.VN- Bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới TW hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, khẳng định khẩu trang y tế và khẩu trang N95 đều có khả năng ngăn ngừa virus corona.

Số ca mắc virus corona tại Việt Nam tăng lên 6 người
Số ca mắc virus corona tại Việt Nam tăng lên 6 người

VOV.VN - Việt Nam đã ghi nhận ca mắc virus corona đầu tiên tại cộng đồng, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus lên 6 người.

Số ca mắc virus corona tại Việt Nam tăng lên 6 người

Số ca mắc virus corona tại Việt Nam tăng lên 6 người

VOV.VN - Việt Nam đã ghi nhận ca mắc virus corona đầu tiên tại cộng đồng, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus lên 6 người.

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc
Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

VOV.VN - GHPGVN yêu cầu các chùa trên toàn quốc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau...

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

VOV.VN - GHPGVN yêu cầu các chùa trên toàn quốc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau...