Bình Thuận khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn

VOV.VN - Đến 15h chiều 24/12, phần lớn tàu thuyền đánh bắt hải sản của Bình Thuận đã vào nơi trú tránh an toàn.

Chiều 24/12, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vẫn chưa có mưa, gió vẫn nhẹ. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tối 25/12 khi bão số 16 sẽ đi vào đất liền từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, vùng biển Bình Thuận sẽ có sóng cao từ 6-8m do ảnh hưởng của cơn bão.

Các tàu cá vào neo đậu bên trong bến Cồn Chà, trên sông Cà Ty, TP Phan Thiết.

Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng trong tỉnh triển khai thực hiện lệnh cấm tàu thuyền ra biển hoạt động từ chiều 23/12. 

Đến 15h chiều 24/12, phần lớn tàu thuyền đánh bắt hải sản của địa phương đã vào nơi trú tránh an toàn. Chỉ còn 14 chiếc gần bờ với 100 lao động đang còn trên biển. Các phương tiện này hiện đang di chuyển về bờ, dự kiến sẽ vào đến bến neo đậu trước đêm nay.

Hầu hết các phương tiện tàu vận tải thủy nội địa cũng đã di chuyển vào neo trong các âu cảng biển. Riêng ở đảo Phú Quý còn 2 phương tiện là tàu dịch vụ dầu khí Hải Dương 2 và 1 xà lan công trình loại lớn không vào cảng được, tạm neo đậu tại bờ kè đang thi công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16
Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN -Bộ Quốc phòng huy động khoảng 30.000 quân, 60.000 dân quân tự vệ, sẵn sàng huy động 10.000 dự bị động viên, hàng nghìn phương tiện ứng phó bão số 16.

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN -Bộ Quốc phòng huy động khoảng 30.000 quân, 60.000 dân quân tự vệ, sẵn sàng huy động 10.000 dự bị động viên, hàng nghìn phương tiện ứng phó bão số 16.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16
Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão số 16, tên quốc tế là bão Tembin.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão số 16, tên quốc tế là bão Tembin.

12 cách chằng chống nhà cửa trước khi bão số 16 đổ bộ
12 cách chằng chống nhà cửa trước khi bão số 16 đổ bộ

VOV.VN - Bão số 16 sắp đổ bộ khu vực Nam bộ, trong khi nhà cừa người dân nơi đây sơ sài, không đủ sức chống chịu bão lớn, cấp gió mạnh.

12 cách chằng chống nhà cửa trước khi bão số 16 đổ bộ

12 cách chằng chống nhà cửa trước khi bão số 16 đổ bộ

VOV.VN - Bão số 16 sắp đổ bộ khu vực Nam bộ, trong khi nhà cừa người dân nơi đây sơ sài, không đủ sức chống chịu bão lớn, cấp gió mạnh.

Siêu bão số 16 áp sát Trường Sa Lớn, sức gió giật cấp 15
Siêu bão số 16 áp sát Trường Sa Lớn, sức gió giật cấp 15

VOV.VN -Vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Siêu bão số 16 áp sát Trường Sa Lớn, sức gió giật cấp 15

Siêu bão số 16 áp sát Trường Sa Lớn, sức gió giật cấp 15

VOV.VN -Vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.