Trung tướng Tô Ân Xô: Tại vụ án EVN Bình Thuận có vật tư đội khống giá 300%

VOV.VN - Trong vụ án tại Công ty điện lực  Bình Thuận và Tập đoàn Tuấn Ân mà Bộ Công an đang điều tra cho thấy nhiều loại vật tư, thiết bị điện bị nâng khống giá, thậm chí tới 300%. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công An, đây là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công An: Với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, Bộ Công an đã thực hiện điều tra các vụ án Việt Á, chuyến bay giải cứu… Hiện nay, Bộ đang chuyển sang điều tra các vi phạm thuộc lĩnh vực điện, xăng dầu, đá, cát sỏi. Điển hình như: vụ án Công ty điện lực Bình Thuận và Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau nâng giá. Phần lớn vật tư, thiết bị điện đã bị nâng giá vài chục, vài trăm %; thậm chí có những vật tư nâng giá đến 300%. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện, ảnh hưởng tới người tiêu dùng do việc nâng giá vật tư sẽ được cộng vào giá thành điện.

Trước đó, cuối tháng 12/2023, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận (EVN Bình Thuận) cùng Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân và 15 người bị bắt do cáo buộc nhận hối lộ, sai phạm đấu thầu, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện và kế toán trong quản lý doanh nghiệp.

Đối với vụ án xăng dầu xảy ra tại Hải Hà Petro, Xuyên Việt Oil, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Đây là điển hình của vi phạm quy định về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý sử dụng Quỹ bình ổn. Quá trình điều tra xác định Hải Hà Petro đã gây thiệt hại 15 tỷ đồng, gây thất thoát khoảng 300 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Tại Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra đang phong tỏa 17 tài khoản cá nhân, trên 4 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch chuyển nhượng với 54 nhà đất đứng tên cá nhân, 6 nhà đất tên công ty. Nhấn mạnh quan điểm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực", Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh: "Mặc dù tết cận kề, cơ quan điều tra vẫn quyết tâm đầy nhanh tiến độ điều tra các vụ án với tinh thần quyết tâm quyết liệt, không có vùng cấm không có ngoại lệ nhằm ngăn chặn tội phạm triệt để thu hồi tài sản bị thát thoát lãng phí cho nhà nước và nhân dân".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tướng Tô Ân Xô: Tội phạm có hành vi thao túng thị trường sẽ phải chùn bước
Trung tướng Tô Ân Xô: Tội phạm có hành vi thao túng thị trường sẽ phải chùn bước

VOV.VN - Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, với chủ trương "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng", qua các vụ án lớn những người nào có ý đồ, tiếp tục thao túng sẽ chùn bước.

Trung tướng Tô Ân Xô: Tội phạm có hành vi thao túng thị trường sẽ phải chùn bước

Trung tướng Tô Ân Xô: Tội phạm có hành vi thao túng thị trường sẽ phải chùn bước

VOV.VN - Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, với chủ trương "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng", qua các vụ án lớn những người nào có ý đồ, tiếp tục thao túng sẽ chùn bước.

Trung tướng Tô Ân Xô: Cty Nhật Nam thu gần 9.000 tỉ đồng của hơn 20.000 cá nhân
Trung tướng Tô Ân Xô: Cty Nhật Nam thu gần 9.000 tỉ đồng của hơn 20.000 cá nhân

VOV.VN - Chiều 30/9, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin cụ thể vụ Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô: Cty Nhật Nam thu gần 9.000 tỉ đồng của hơn 20.000 cá nhân

Trung tướng Tô Ân Xô: Cty Nhật Nam thu gần 9.000 tỉ đồng của hơn 20.000 cá nhân

VOV.VN - Chiều 30/9, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin cụ thể vụ Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô: Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD của Trương Mỹ Lan
Trung tướng Tô Ân Xô: Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD của Trương Mỹ Lan

VOV.VN - Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 40 triệu USD.

Trung tướng Tô Ân Xô: Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD của Trương Mỹ Lan

Trung tướng Tô Ân Xô: Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD của Trương Mỹ Lan

VOV.VN - Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 40 triệu USD.