Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ 1 trẻ tử vong, 3 trẻ nguy kịch tại Cao Bằng

VOV.VN -Sau khi có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, 1 trẻ đã tử vong, 3 trẻ còn lại được người nhà đưa nhập viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa chỉ đạo Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Sở Y tế Cao Bằng làm rõ nguyên nhân 1 trẻ tử vong và 3 trẻ khác nguy kịch tại huyện Thông Nông nghi liên quan đến an toàn thực phẩm.

Trước đó, chiều 9/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 3 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một em nhỏ khác là Lý Văn Vừ, 12 tuổi đã tử vong tại nhà.

Một trong những trẻ được điều trị tại bệnh viện

Theo người nhà các bệnh nhi, chiều tối 8/6, bốn em nhỏ có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi nhưng gia đình chỉ nghĩ bị bệnh thông thường nên không đưa đến bệnh viện.

Sau khi em Lý Văn Vừ tử vong, gia đình mới đưa 3 em còn lại nhập viện. Trong đó, Lý Thị Hoa (10 tuổi) và Lý Thị Mái (9 tuổi) đều đang bị phù nề não, suy hô hấp, sốt cao và co giật, đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhi còn lại đang hồi phục tại Khoa Truyền nhiễm.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Cao Bằng đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung cứu chữa cho các bệnh nhi, đồng thời giao Trung tâm Y tế dự phòng Cao Bằng phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng xuống tận địa phương để khảo sát, đánh giá tình hình.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã chỉ đạo Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Sở Y tế Cao Bằng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử vong do ngộ độc methanol chiếm tỷ lệ cao nhất
Tử vong do ngộ độc methanol chiếm tỷ lệ cao nhất

VOV.VN - Nghiên cứu của Bộ Y tế cho thấy, về vụ ngộ độc rượu, tử vong do methanol chiếm nhiều nhất với tỉ lệ 49%, rượu ngâm cây rừng là 19,4%.

Tử vong do ngộ độc methanol chiếm tỷ lệ cao nhất

Tử vong do ngộ độc methanol chiếm tỷ lệ cao nhất

VOV.VN - Nghiên cứu của Bộ Y tế cho thấy, về vụ ngộ độc rượu, tử vong do methanol chiếm nhiều nhất với tỉ lệ 49%, rượu ngâm cây rừng là 19,4%.

42 công nhân nhập viện do nghi bị ngộ độc thực phẩm
42 công nhân nhập viện do nghi bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Sau khi ăn các món: canh chua, thịt kho trứng và giá xào hẹ thì nhiều công nhân của Công ty JY Vina Co phải nhập viện cấp cứu do khó thở, đau bụng...

42 công nhân nhập viện do nghi bị ngộ độc thực phẩm

42 công nhân nhập viện do nghi bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Sau khi ăn các món: canh chua, thịt kho trứng và giá xào hẹ thì nhiều công nhân của Công ty JY Vina Co phải nhập viện cấp cứu do khó thở, đau bụng...

Những loại cá cần sử dụng đúng cách nếu không muốn bị ngộ độc
Những loại cá cần sử dụng đúng cách nếu không muốn bị ngộ độc

VOV.VN - Cá là thực phẩm ngon, dinh dưỡng cần thiết trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng tốt nếu ăn không đúng cách.

Những loại cá cần sử dụng đúng cách nếu không muốn bị ngộ độc

Những loại cá cần sử dụng đúng cách nếu không muốn bị ngộ độc

VOV.VN - Cá là thực phẩm ngon, dinh dưỡng cần thiết trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng tốt nếu ăn không đúng cách.

6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển
6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển

VOV.VN - Nguyên nhân khiến 6 người bị ngộ độc thực phẩm là do ăn ruột cá chình om măng, có thể ruột cá chình làm không sạch, hoặc do đã bị phân hủy.

6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển

6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển

VOV.VN - Nguyên nhân khiến 6 người bị ngộ độc thực phẩm là do ăn ruột cá chình om măng, có thể ruột cá chình làm không sạch, hoặc do đã bị phân hủy.