Bỏng nặng vì dùng xăng đốt người

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận điều trị cho 2 bệnh nhân bị bỏng nặng do lửa xăng trong vụ dùng xăng đốt người

Bệnh nhân P. N. A. T, 41 tuổi, ngụ tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 26/10. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng nặng do lửa xăng. Diện tích bỏng lên đến 80% diện tích cơ thể, trong đó có đến 55% là bỏng sâu.

Bệnh nhân bỏng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Lúc nhập viện, bệnh nhân này đang trong tình trạng chóng bỏng, mạch và huyết áp không đo được. Cho đến hôm nay (29/10), bệnh nhân đã tỉnh và có thể nói được. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bệnh nhân này.

Anh P. N. A. T được xác định là người đã dùng can xăng 5 lít tưới lên người chị H. T. T. L và sau đó châm lửa đốt làm cả 2 đều bị bỏng nặng.

Chị H. T. T. L, 28 tuổi cũng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong ngày 26/10 với tình trạng bỏng nhẹ hơn với diện tích 38%, trong đó 5% bỏng sâu. Cho đến ngày hôm nay, chị L. tỉnh táo, có thể tiếp xúc tốt. Diễn biến vết thương và toàn thân tương đối ổn định.

Trước đó, vào sáng ngày 26/10, do mâu thuẫn tình cảm, anh P. N. A. T đã tưới can xăng 5 lít lên người chị H. T. T. L và châm lửa đốt cháy cả hai người./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên