Ca ghép tim phổi ở Bệnh viện Trung ương Huế không thành công

VOV.VN -Bệnh viện Trung ương Huế đã làm hết sức, huy động đầy đủ các phương tiện thuốc men và máu hiếm, nhưng người được ghép tim phổi vẫn tử vong.

Sáng nay (25/7), Giáo  sư, Tiến sĩ  Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ca ghép tim phổi đầu tiên tại bệnh viện này đã không thành công như mong đợi. Bệnh nhân đã không qua khỏi sau 5 ngày được ghép và chăm sóc điều trị.

Ca ghép tim phổi đầu tiên ở Bệnh viện Trung ương Huế không thành công 

Trong những ngày qua, đội ngũ y bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế đã làm hết sức mình với sự giúp đỡ của các chuyên gia trong nước và quốc tế, huy động đầy đủ các phương tiện thuốc men và máu hiếm nhưng vẫn  không cứu được người bệnh.

Trước đó, ngày 19/7, Bệnh viện Chợ Rẫy báo tin, có người chết não nhóm máu AB hiến tạng. Bệnh viện Trung ương Huế cử 4 bác sĩ vào thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy mổ lấy tạng.

Đến 6h30 ngày 20/7, êkip cắt xong khối tim phổi và tức tốc chuyển ra về Huế bằng đường hàng không. Chuyến bay khởi hành lúc 8h5 và tới Huế lúc 9h15 ngày 20/7.

Đến 10h ngày 20/7, khối tim phổi bắt đầu được đưa vào  ghép, ca mổ hoàn thành vào lúc 11h cùng ngày.

Sau phẫu thuật ghép khối tim phổi, quả tim đập khỏe. Tuy nhiên, trước đó người cho tạng bị phù phổi nên phổi trao đổi oxy kém, cần sự trợ giúp của máy.

Để kịp thời tiếp máu cho bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế phải huy động nhóm máu AB từ Quảng Bình, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 5 ngày chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân đã tử vong. Bệnh nhân là nam giới, 40 tuổi bị suy tim, có nhóm máu hiếm AB, từng được phẫu thuật tim một năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới
Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

(VOV) -Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

(VOV) -Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp
Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp

VOV.VN - Từ năm 2004 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện được 8 ca ghép gan và 12 ca ghép thận.

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp

VOV.VN - Từ năm 2004 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện được 8 ca ghép gan và 12 ca ghép thận.

Hàng ngàn ca ghép tạng đã được thực hiện thành công
Hàng ngàn ca ghép tạng đã được thực hiện thành công

Ngày 13/9, Bệnh viện Việt Đức tổ chức hội thảo khoa học về ghép gan với sự tham dự của các chuyên gia trong nước và quốc tế

Hàng ngàn ca ghép tạng đã được thực hiện thành công

Hàng ngàn ca ghép tạng đã được thực hiện thành công

Ngày 13/9, Bệnh viện Việt Đức tổ chức hội thảo khoa học về ghép gan với sự tham dự của các chuyên gia trong nước và quốc tế

Việt Nam lần đầu ghép tạng từ người cho ngừng tim
Việt Nam lần đầu ghép tạng từ người cho ngừng tim

VOV.VN - Chiều 21/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lần đầu tiên thực hiện thành công một ca ghép tạng từ người cho ngừng tim.

Việt Nam lần đầu ghép tạng từ người cho ngừng tim

Việt Nam lần đầu ghép tạng từ người cho ngừng tim

VOV.VN - Chiều 21/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lần đầu tiên thực hiện thành công một ca ghép tạng từ người cho ngừng tim.

Nhiều bước tiến ngành ghép tạng Việt Nam
Nhiều bước tiến ngành ghép tạng Việt Nam

Sau 20 năm khởi sự, trình độ ghép tạng ở Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép thận, gan và tim là các tạng ghép phổ thông và khó.

Nhiều bước tiến ngành ghép tạng Việt Nam

Nhiều bước tiến ngành ghép tạng Việt Nam

Sau 20 năm khởi sự, trình độ ghép tạng ở Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép thận, gan và tim là các tạng ghép phổ thông và khó.