Căng thẳng Israel – Dải Gaza vẫn chưa thể hạ nhiệt

VOV.VN - Cả Israel và nhóm vũ trang Thánh chiến Hồi giáo Jihad của Palestine tại Dải Gaza đến nay vẫn chưa sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều ngày giao tranh qua biên giới, gây thương vong và thiệt hại lớn. Ai Cập – quốc gia đứng ra trung gian hạ nhiệt căng thẳng cho hai bên thừa nhận, mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả.

Đêm qua, rạng sáng nay, bầu trời Israel rực sáng vì hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn hàng trăm tên lửa từ Gaza. 1,5 triệu người dân Israel đã được lệnh trú ẩn ngay trong đêm.

Còn với nhiều người dân tại Dải Gaza, buổi sáng thức dậy, họ không còn nhà cửa sau những cuộc không kích trong đêm từ phía Israel.

“Chúng tôi không có nơi nào để ở. Ngôi nhà này có 5 hộ gia đình anh em chúng tôi sinh sống. Bây giờ tất cả chúng tôi không có nơi ở. Chúng tôi đã ở ngoài đường và ngủ ở đó cả đêm”, một người dân tại Dải Gaza cho biết.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn mà có lẽ cả người dân Israel và Dải Gaza mong muốn, vẫn phải cần thêm thời gian.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tiếp tục ra lệnh cho quân đội tấn công các mục tiêu của nhóm Jihad tại Dải Gaza: “Trước bình minh, chúng tôi đã loại bỏ chỉ huy lực lượng tên lửa của Jihad Hồi giáo ở Gaza. Cách đây không lâu, chúng tôi cũng đã loại bỏ cấp phó chỉ huy lực lượng này. Như tôi đã nói: Bất cứ ai đến làm hại chúng tôi - máu của họ sẽ phải mất và người kế nhiệm của họ cũng vậy”.

Đáp lại, lực lượng Thánh chiến Jihad cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phóng tên lửa về phía Israel. Họ sẽ không lùi bước khi các chỉ huy của nhóm này vẫn bị ám sát, đồng nghĩa với việc trả thù sẽ tiếp tục.

Hiện quốc tế đang ra sức kêu gọi các bên trong giao tranh hạ nhiệt căng thẳng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Giới chức Mỹ tiến hành nhiều cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel để gây sức ép. Các Ngoại trưởng 4 nước thuộc Nhóm Munich về tiến trình hòa bình Trung Đông gồm Ai Cập, Đức, Pháp và Jordan hôm qua cùng ra 1 tuyên bố, kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Dải Gaza.

Tuyên bố cảnh báo về chu kỳ bạo lực mới giữa Israel và Palestine. 4 nước hy vọng Israel và Palestine sẽ sớm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình, khẳng định cuộc xung đột cần phải được chú ý ngay lập tức. Một giải pháp chính trị là cần thiết để mang lại hy vọng cho người dân. 

Được biết, đợt giao tranh mới giữa Israel và nhóm vũ trang Jihad bắt đầu từ ngày 9/5, đã khiến ít nhất 30 người dân Gaza thiệt mạng, trong đó có 5 chỉ huy cấp cao của Jihad. Phía Israel cũng đã xác nhận 4% tên lửa từ Gaza đã vượt qua mái vòm sắt, trong đó có 1 tên lửa đánh trúng 1 tòa nhà dân cư khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dải Gaza biến thành chảo lửa - Hội đồng Bảo an họp khẩn
Dải Gaza biến thành chảo lửa - Hội đồng Bảo an họp khẩn

VOV.VN - Hôm qua (10/5) là ngày thứ hai liên tiếp Israel tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang Thánh chiến Hồi giáo Jihad tại dải Gaza. Ngược lại, hàng trăm rocket tên lửa từ Gaza cũng đã được phóng sang lãnh thổ Israel.

Dải Gaza biến thành chảo lửa - Hội đồng Bảo an họp khẩn

Dải Gaza biến thành chảo lửa - Hội đồng Bảo an họp khẩn

VOV.VN - Hôm qua (10/5) là ngày thứ hai liên tiếp Israel tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang Thánh chiến Hồi giáo Jihad tại dải Gaza. Ngược lại, hàng trăm rocket tên lửa từ Gaza cũng đã được phóng sang lãnh thổ Israel.

Dư luận lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza
Dư luận lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza

VOV.VN - Syri, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngày 9/5 đã lên án hành động gây hấn của Israel vào Dải Gaza, khiến 13 người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Dư luận lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza

Dư luận lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza

VOV.VN - Syri, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngày 9/5 đã lên án hành động gây hấn của Israel vào Dải Gaza, khiến 13 người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza
Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza

VOV.VN - Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào dải Gaza vào rạng sáng ngày thứ ba 9/5. Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 12 người đã thiệt mạng.

Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza

Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza

VOV.VN - Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào dải Gaza vào rạng sáng ngày thứ ba 9/5. Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 12 người đã thiệt mạng.