Các tỉnh chuẩn bị trường lớp đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5

Các tỉnh chuẩn bị trường lớp đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5

VOV.VN - Quảng Ninh, Tiền Giang, Bến Tre chuẩn bị các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5.

Quảng Ninh đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5

Ngày mai (4/5), hàng trăm nghìn học sinh ở tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ đi học trở lại sau thời gian nghỉ dài do dịch bệnh. Để đảm bảo việc dạy, học và phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu 13 phòng Giáo dục xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể ứng phó các tình huống thực tế phù hợp với từng địa phương.

vov_1_ldac.jpg
Ông Đặng Huy Hậu, PCT thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt.

Tại tất cả các trường học ở cả 3 cấp học, toàn bộ nhân viên và giáo viên được huy động để dọn dẹp, khử khuẩn lớp học, hành lang, phòng làm việc; chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn....Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp với CDC Quảng Ninh tập huấn cho giáo viên, nhân viên các trường về quy trình phòng, chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại.

Cô Mai Thị Mận, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Hạ Long cho biết: “Mỗi học sinh có 1 sổ theo dõi thân nhiệt ghi chỉ số tại nhà trước khi đi học và đến trường cũng được các thầy, cô đo thân nhiệt và ghi vào sổ. Và nếu phát hiện học sinh sốt, ho, khó thở... chúng tôi cũng bố trí các phòng cách ly riêng và xử lý theo quy định...”

Ngành giáo dục Quảng Ninh cũng yêu cầu các trường thông báo và họp phụ huynh online về quy trình đưa, đón học sinh; việc quản lý học sinh trong giờ học, chuẩn bị nước uống, nước rửa tay để phụ huynh phối hợp thực hiện.

Bà Vi Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục thành phố Hạ Long, cho hay: “Trong lớp các em giữ khoảng cách khảng 1m. Với những lớp đông thì chia lớp ra làm 2. Đối với các học sinh đã học trực tuyến trong thời gian vừa qua, thì mỗi học sinh sẽ học 3 buổi trực tiếp ở trên lớp, ngoài ra tiếp tục học trực tuyến. Học sinh vùng cao mà trước đó không học được trực tuyến thì bố trí học 6 buổi/tuần, đảm bảo đến 15/7 hoàn thành chương trình theo yêu cầu của Bộ”.

vov_11_oqqg.jpg
Công tác phòng dịch tại các trường được thực hiện nghiêm túc từ phun khử khuẩn tới dọn dẹp vệ sinh.

Hôm nay (3/5), kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại ở một số điểm trường, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao công tác chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học, đồng thời yêu cầu các ngành Y tế và Giáo dục không chủ quan trước dịch bệnh.

“Hiện nay, nhân viên y tế học đường đã cắt giảm nhiều, vì vậy trong tuần đầu đi học trở lại các trường cần có các nhân viên y tế của phường hoặc của cơ sở y tế thường trực tại các trường. Ngành Y tế và ngành Giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với nhau để chủ động về tình hình. Sau tuần đi học đầu tiên, chúng tôi sẽ có đánh giá và có chỉ đạo thiết thực, khoa học và đảm bảo quyền lợi của tất cả các cháu ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, ông Hậu chia sẻ.

Tiền Giang, Bến Tre đảm bảo các điều kiện cho học sinh đến trường

Theo kế hoạch,  ngày 4/5 trên 137 nghìn học sinh tiểu học, trên 98 nghìn học sinh THCS và trên 45 nghìn học sinh THPT  ở tỉnh Tiền Giang sẽ trở lại trường. Riêng trẻ mầm non tiếp tục được nghỉ học từ 1 đến 2 tuần nữa.  Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh, ngày 2-5, tất cả các trường đã đồng loạt thực hiện vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh đến trường.

vov_2_zhhk.jpg
Giáo viên các trường làm vệ sinh để phục vụ tốt cho công tác dạy và học phòng ngừa dịch covid-19.

Trước đó, ở 632 điểm trường đều được phun thuốc tiêu độc khử trùng. Sở Giáo dục- đào tạo tỉnh Tiền Giang  yêu cầu, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tích cực vệ sinh trường lớp, trang bị các dụng cụ vệ sinh, rửa tay cần thiết, phối hợp với gia đình theo dõi tình hình sức khỏe học sinh; nhắc nhở các em đi học đeo khẩu trang đúng cách từ nhà đến trường và ngược lại.

Phương án của ngành giáo dục- đào tạo tỉnh Tiền Giang là đối với bậc tiểu học, những lớp có sĩ số ít hơn 35 học sinh thì sẽ bố trí lại bàn ghế, sắp xếp cho các em ngồi học theo đúng quy định. Còn đối với những lớp có sĩ số lớn hơn 35 học sinh  thì tách lớp ra làm đôi, chia theo ca học sáng và chiều. Đối với bậc THCS và THPT, yêu cầu các trường dựa trên sĩ số học sinh, nếu một lớp học có số lượng học sinh đông thì chia lớp ra làm đôi. Nếu trường nào thiếu phòng học thì lãnh đạo nhà trường phải bố trí giảng dạy sao cho hợp lý bằng cách luân phiên theo các buổi học sáng, chiều. Hoạt động giảng dạy sẽ ưu tiên dạy 6 buổi/tuần. UBND tỉnh hỗ trợ cho trường loại 1 là 600.000 đồng/ngày; trường loại 2 là 500.000 đồng/ngày; trường loại 3 là 400.000 đồng/ngày để trang bị dụng cụ vệ sinh phòng dịch covid-19.

Cũng vào ngày 4-5, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, học sinh hệ giáo dục thường xuyên, sinh viên trung học chuyên nghiệp, trường Chính trị tỉnh  Bến Tre đều  đi học trở lại. Riêng trẻ mầm non, mẫu giáo tiếp tục tạm nghỉ đến khi có thông báo mới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày tái nhập học tại các trường học ở tỉnh Bến Tre đã chuẩn bị chu đáo; trong đó vấn đề phòng chống dịch covid-19 được đặt lên hàng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên