Các tỉnh miền Trung tập trung mọi nguồn lực ứng phó bão số 6

VOV.VN - Chính quyền và nhân dân các tỉnh Nam Trung bộ không chủ quan, tập trung mọi nguồn lực với phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với bão.

Cách đây hơn 1 tuần, bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung làm hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái, lồng bè nuôi thủy sản bị cuối trôi hư hỏng. Hậu quả cơn bão chưa khắc phục xong, nay người dân Miền Trung lại đối phó với bão số 6. 

Người dân ven biển Phú Yên chằng chống nhà cửa chống bão.

Tuyến bờ kè biển xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn dài gần 1.200 mét. Sau bão số 5, nhiều đoạn kè này bị sóng đánh hỏng nặng. 14 ngôi nhà ở đây sập hoàn toàn do bờ kè bị sóng đánh vỡ. Hàng chục ngôi nhà khác cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Đối phó với cơn bão số 6, địa phương đã khẩn trương gia cố các đoạn sạt lở bằng rọ đá, bao cát.

 Bà Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đảng uỷ xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: "Chúng tôi đang khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 6. Hiện đã hỗ trợ bao cát cho người dân. Các phòng ban của thành phố như công ty công ích, đường bộ, công ty công viên cây xanh chiếu sáng đang làm việc liên tục".

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ khẩn trương di dời 1300 hộ dân vùng xung yếu đến nơi an toàn trước trưa mai. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các lực lượng công an, quân đội sẵn sàng phương tiện như xuồng máy, ca nô, xe ô tô ứng cứu khẩn cấp.

"Từ nay đến lúc bão vào là phải tập trung cho việc sơ tán người dân, kể cả vùng ven biển, sạt lở ở vùng trung du, miền núi. Huyện nào mà không thực hiện là phải chịu trách nhiệm, để nhà sập, dân chết là phải chịu trách nhiệm. Trước khi bão vào là phải sơ tán hết, không để dân ở lại vùng nguy hiểm", ông Dũng nói.

Sáng nay, tại tỉnh Phú Yên trời âm u, sóng biển dâng cao. Người dân ven biển tập trung chống bão. Ông Nguyễn Văn Chung, ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu  cho biết, bão số 5 vừa qua, sóng đã đánh vỡ ao đìa nuôi tôm của ông, còn nhà bị tốc mái. Mấy ngày nay, ông Chung dùng bao tải đựng cát chất đè lên mái tôn. Nhà cửa tạm bợ, cả gia đình ông sẵn sàng di chuyển sang ở nhà hàng xóm khi bão tới.  

"Bão vừa rồi ảnh hưởng lớn, ao đìa nuôi tôm hư hại nhiều. Dự báo cơn bão số 6 rất lớn, cấp 13, 14, giật 15, cho nên bà con được cảnh báo phải đề phòng lo neo thuyền, lồng bè nhà cửa. Bây giờ lo mua bao cát, đất đá gia cố lại chất lên mái nhà cho an toàn", ông Chung cho biết.

Mấy hôm nay, lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương cập nhật danh sách và số điện thoại của người dân ở các vùng xung yếu ven biển, ven sông Ba, người lao động đang ở trên các lồng bè nuôi tôm ven các vịnh Xuân Đài, Ô Loan,  Vũng Rô…. để kịp thời thông báo diễn biến mưa bão đến bà con.

Ông Lê Thanh Vân, Bí thư Chi bộ khối phố Phước Lý, phường Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, cán bộ địa phương đã đến từng nhà vận động bà con sơ tán khi bão vào.

"Tuyên truyền, vận động không cho bà con ở lại trên bè, thậm chí cưỡng chế chở vô chứ không cho ở lại bất cứ người nào. Những nhà không đảm bảo an toàn, có nguy cơ đe dọa bởi triều cường hoặc sạt lở đã có danh sách, tới nhà vận động di dời lên trên cao hết", ông Vân nói.

 Sáng nay, hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ của tỉnh Khánh Hòa  trở về đất liền để trú, tránh bão số 6. Tại cảng cá Hòn Rớ, cảng cá lớn nhất khu vực Nam Trung bộ có khoảng 600 chiếc tàu cá đang neo đậu.

Một số hình ảnh người dân miền Trung ứng phó với bão số 6:

Bà con xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn lấy cát về gia cố mái nhà và kè.
Các tàu du lịch cũng đã neo, đậu trú tránh bão tại cảng Quy Nhơn.
Đan rọ đá làm kè chắn sóng ở Nhơn Hải.
Gia cố Kè Nhơn Hải - TP Quy Nhơn.
Người dân Nhơn Hải đan rọ đá làm kè tạm chắn sóng.
Người dân ở Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu lo di chuyển lồng nuôi thủy sản vào bờ tránh bão.
Người dân Phú Yên dùng gạch đá, đè giữ mái tôn.
Nhiều tàu du lịch đã ngừng hoạt động, đưa về nơi an toàn.
Ngư dân Phú Yên đưa tàu thuyền vào nới trú an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 6
Dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 6

VOV.VN - Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT chỉ đạo các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 6.

Dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 6

Dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 6

VOV.VN - Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT chỉ đạo các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 6.

Bão số 6 hướng về đất liền Quảng Ngãi - Khánh Hòa, gió giật cấp 14
Bão số 6 hướng về đất liền Quảng Ngãi - Khánh Hòa, gió giật cấp 14

VOV.VN - Đến 7h ngày 10/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 220km về phía Đông, gió giật cấp 14.

Bão số 6 hướng về đất liền Quảng Ngãi - Khánh Hòa, gió giật cấp 14

Bão số 6 hướng về đất liền Quảng Ngãi - Khánh Hòa, gió giật cấp 14

VOV.VN - Đến 7h ngày 10/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 220km về phía Đông, gió giật cấp 14.

Bão số 6 tiến vào đất liền các tỉnh Trung Bộ, gió giật cấp 12
Bão số 6 tiến vào đất liền các tỉnh Trung Bộ, gió giật cấp 12

VOV.VN-Từ chiều tối 9/11 vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng - Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11

Bão số 6 tiến vào đất liền các tỉnh Trung Bộ, gió giật cấp 12

Bão số 6 tiến vào đất liền các tỉnh Trung Bộ, gió giật cấp 12

VOV.VN-Từ chiều tối 9/11 vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng - Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11