Các tỉnh Tây Bắc chủ động ứng phó với đợt mưa mới

VOV.VN - Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ, các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó.

Suốt từ hôm qua (31/7), các tỉnh khu vực Tây Bắc đã có mưa vừa, mưa to. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra, các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng lớn của đợt mưa này đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó.

Ảnh minh họa

Suốt từ 19 giờ tối 31/7, hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa trên diện rộng, với lượng mưa bình quân từ 15 đến 55 mm. Đáng kể nhất là tại khu vực đầu nguồn Sông Mã, như Tuần Giáo, Pha Đin, Nậm Ty…lượng mưa đo được tới trên 100 mm, do vậy, dự báo đến trưa nay, mực nước trên sông Mã có khả năng lên mức báo động cấp 2.

Để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra, tỉnh Sơn La đã tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai 24/24; yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương theo dõi sát diễn biến phức tạp của thời tiết; đồng thời khẩn trương tiến hành rà soát lại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để tiến hành sơ tán dân; kiên quyết không để các hộ dân đã sơ tán quay lại vị trí cũ khi chưa kết thúc đợt mưa này. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên đa số người dân đã hiểu và cùng có cảnh giác với mưa lũ. Ông Quàng Văn Khổ, một người dân ở xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu cho biết: “Nhiều người khi lũ tràn về vẫn đi xem ao, xem ruộng. Có người thì ham đi vớt củi nên bị lũ cuốn trôi. Vì vậy, chúng tôi bảo nhau tính mạng mình là quan trọng nhất. Không nên chủ quan như thế. Khi mưa lũ về thì phải tìm chỗ trú tránh cho an toàn”.

Tại tỉnh Điện Biên, để kịp thời ứng phó với mưa lũ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã yêu cầu các địa phương theo dõi sát thông tin cảnh báo về mưa lũ, thông báo đến từng hộ gia đình và từng người dân để nâng cao ý thức phòng tránh, đặc biệt là những hộ dân sống ở ven sông, ven suối.

Riêng trong lĩnh vực giao thông, ngoài khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, lún sụt xảy ra trên các Quốc lộ 6, 12, 4H và 279 trong đợt mưa lũ vừa qua, ngành giao thông – vận tải tỉnh Điện Biên cũng đã chủ động đưa các thiết bị máy móc, nhân lực, vật lực về các địa bàn xung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, đảm bảo giao thông thông suốt. 

Ông Phạm Văn Phúc, Phụ trách Phòng Kỹ thuật quản lý giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho biết: “Từ nay đến ngày 3/8, ở khu vực miền Bắc sẽ có mưa rất lớn, Sở GTVT đã có văn bản chỉ đạo gửi đến các Ban quản lý dự án, các đơn vị quản lý đường bộ, tư vấn thiết kế, thanh tra giao thông, bến xe khách tỉnh…kịp thời bố trí nhân lực, máy móc thiết bị thường trực trên những vị trí xung yếu để kịp thời khắc phục sự cố với phương châm nhanh, an toàn, kịp thời khắc phục thông đường, đảm bảo cho bà con đi lại được an toàn, thuận tiện”.

Không chủ quan trước diễn biến của đợt mưa mới này. Đây cũng là thông điệp mà Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai đưa ra đối với các ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh, bởi theo dự báo mưa lớn sẽ kéo dài tới 3 – 4 ngày. Nếu chủ quan, không có ý thức phòng tránh thì hậu quả do mưa bão gây ra sẽ rất khó lường./.     


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh làm việc ngày cuối tuần, khắc phục hậu quả mưa lũ
Quảng Ninh làm việc ngày cuối tuần, khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Thời tiết  diễn biến thất thường và dự báo tình hình mưa lụt sẽ tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh làm việc ngày cuối tuần, khắc phục hậu quả mưa lũ

Quảng Ninh làm việc ngày cuối tuần, khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Thời tiết  diễn biến thất thường và dự báo tình hình mưa lụt sẽ tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Thiệt hại 2000 tỷ đồng, 17 người chết
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Thiệt hại 2000 tỷ đồng, 17 người chết

VOV.VN - Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài 5 ngày qua khiến 17 người chết, thiệt hại về tài sản vào khoảng 2.000 tỷ đồng.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Thiệt hại 2000 tỷ đồng, 17 người chết

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Thiệt hại 2000 tỷ đồng, 17 người chết

VOV.VN - Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài 5 ngày qua khiến 17 người chết, thiệt hại về tài sản vào khoảng 2.000 tỷ đồng.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Các hồ chứa nhỏ đang tràn tự do
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Các hồ chứa nhỏ đang tràn tự do

VOV.VN - Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi các hồ chứa nhỏ ở Quảng Ninh đã đầy nước và đang tràn tự do.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Các hồ chứa nhỏ đang tràn tự do

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Các hồ chứa nhỏ đang tràn tự do

VOV.VN - Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi các hồ chứa nhỏ ở Quảng Ninh đã đầy nước và đang tràn tự do.

Mưa lũ lớn chưa từng thấy ở Quảng Ninh: Đánh thức tình người
Mưa lũ lớn chưa từng thấy ở Quảng Ninh: Đánh thức tình người

VOV.VN - Mưa lũ lớn chưa từng thấy ở Quảng Ninh, Hải Phòng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Nhưng trận mưa lũ này lại là sự kiện để tình nghĩa đồng bào, tình người được đánh  thức va tỏa sáng

Mưa lũ lớn chưa từng thấy ở Quảng Ninh: Đánh thức tình người

Mưa lũ lớn chưa từng thấy ở Quảng Ninh: Đánh thức tình người

VOV.VN - Mưa lũ lớn chưa từng thấy ở Quảng Ninh, Hải Phòng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Nhưng trận mưa lũ này lại là sự kiện để tình nghĩa đồng bào, tình người được đánh  thức va tỏa sáng