Các vợ chồng có được thoải mái sinh con?
VOV.VN -Trong Dự án Luật Dân số, nếu người dân cho rằng với phương án mới, các cặp vợ chồng, cá nhân được thoải mái sinh con là không đúng.
Bộ Y tế vừa có dự thảo tờ trình Chính phủ khi xây dựng Dự án Luật dân số, trong đó có đề xuất chính sách về sinh con khi đưa ra phương án các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền và nghĩa vụ quyết định một cách có trách nhiệm về số con…
Theo Bộ Y tế, đây là phương án với quy định mở để điều tiết mức sinh hợp lý và không bỏ việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Trong Dự án Luật Dân số, Bộ Y tế đề xuất 2 phương án về chính sách sinh con để thảo luận. Bên cạnh phương án tiếp tục quy định như hiện nay, Bộ Y tế cũng đưa ra phương án mới: các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định một cách có trách nhiệm về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con…
Theo lãnh đạo Bộ Y tế, phương án mới này được hiểu là cần chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang thực hiện chính sách dân số và phát triển, chứ không bỏ việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Theo đó, nếu người dân cho rằng với phương án mới, các cặp vợ chồng, cá nhân được thoải mái sinh con là không đúng.
Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay mức sinh thay thế bắt đầu có xu hướng không đảm bảo, trong khi đó nước ta lại là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, vì vậy không khuyến khích, vận động sinh đông con, nhưng cũng không khuyến khích các gia đình sinh 1 con hoặc không sinh con.
Ông Nguyễn Huy Quang cho biết: “Bộ Y tế đang có xu hướng lựa chọn (chưa khẳng định) đối với phương án các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định một cách có trách nhiệm về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con.
Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân chỉ sinh đến 2 con, quy định chính sách, biện pháp trong từng giai đoạn, từng vùng, tỉnh, thành phố để duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý trong phạm vi cả nước, giảm sinh ở những tỉnh, thành phố có mức sinh cao; duy trì kết quả đạt được ở những tỉnh, thành phố đạt mức sinh thay thế; khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Như vậy phương án này quy định mở, đáp ứng cho từng vùng, miền, nhóm đối tượng với sự điều tiết”./.