Cán bộ văn phòng nhà đất “ngồi chơi xơi nước” vì... không có chỗ làm việc

VOV.VN -Mấy ngày qua, hơn 50 cán bộ, nhân viên của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi phải “ngồi chơi xơi nước” do không có nơi làm việc. 

Trong hai ngày 15/7 và 16/7, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, tại số 119 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi đóng cửa nên toàn bộ hồ sơ của tổ chức, cá nhân liên quan đến đăng ký đất đai đều bị đình trệ.

Nguyên nhân do địa điểm này là Trụ sở cũ của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho Văn phòng này mượn sử dụng tạm.

Sau 3 năm sử dụng, đến nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi địa điểm theo yêu cầu của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Việc đóng cửa Văn phòng Đăng ký đất đai ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Trong khi đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa bố trí nơi làm việc cho đơn vị này.

Mấy ngày qua, hơn 50 cán bộ, nhân viên của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi phải “ngồi chơi xơi nước” do không có nơi làm việc. Trong khi đó, mỗi ngày nơi đây phải tiếp nhận và xử lý hơn 100 hồ sơ về đăng ký đất đai của tổ chức và công dân.

Năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã mượn tạm trụ sở cũ của Bộ đội Biên phòng tỉnh ở số 119 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi để bố trí chỗ làm việc cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

Cuối tháng 5/2018, Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trả lại các phòng làm việc đã cho mượn trước ngày 15/7/2018 vì việc cho mượn không đúng quy định.

Theo đó, Sở Tài nguyên - Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và đề nghị bố trí chỗ làm việc mới. UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát quỹ nhà công sản ở thành phố Quảng Ngãi để bố trí chỗ làm việc cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Đồng thời đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tạo điều kiện cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được tiếp tục sử dụng trong khi chờ bố trí nơi làm việc khác. Tuy nhiên, đến ngày 16/7/2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành đóng cửa ra vào, không cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh vào làm việc.

Ông Lê Văn Hồng, Giám đốc Văn phòng đất đai, Chi nhánh TP Quảng Ngãi cho biết: "Chi nhánh cũng bị ảnh hưởng về giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Tính đến hiện tại thì đã có 100 hồ sơ đã được chi nhánh kiểm tra xong trình cho Văn phòng tỉnh để trình Sở Tài nguyên Môi trường ký thì chưa chuyển được cho Văn phòng tỉnh. Thứ hai là cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân không cung cấp được. Bởi trên trụ sở 119 Hùng Vương, Chi nhánh có 3 kho lưu trữ nhưng không vào được trong đó nên ảnh hưởng đến cung cấp thông tin cho tổ chức và cá nhân".

Trong 2 ngày qua, mọi hồ sơ về đăng ký đất đai cho tổ chức và công dân ở Quảng Ngãi đều không thực hiện được. Nhiều người dân đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn nhưng không có nên bày tỏ nhiều bức xúc. Mỗi ngày, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và xử lý trên 100 hồ sơ. Số hồ sơ tồn đọng sẽ nhân lên theo ngày, tháng nếu như Văn phòng Đăng ký đất đai lại tiếp tục đóng cửa.

Ông Hồ Ngọc Phú, người phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan chức năng cần xem xét giải quyết sự việc tránh gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều sai phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc
Nhiều sai phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc

VOV.VN - Thời gian qua, việc quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc có nhiều sai phạm, thiếu kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo các cấp.

Nhiều sai phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc

Nhiều sai phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc

VOV.VN - Thời gian qua, việc quản lý Nhà nước về đất đai tại Phú Quốc có nhiều sai phạm, thiếu kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo các cấp.

Quản lý việc đầu cơ thâu tóm đất đai trên đảo Phú Quý
Quản lý việc đầu cơ thâu tóm đất đai trên đảo Phú Quý

VOV.VN -Gần đây, việc đầu tư thâu tóm đất đai trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trở nên phức tạp, chính quyền địa phương đang tăng cường quản lý.

Quản lý việc đầu cơ thâu tóm đất đai trên đảo Phú Quý

Quản lý việc đầu cơ thâu tóm đất đai trên đảo Phú Quý

VOV.VN -Gần đây, việc đầu tư thâu tóm đất đai trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trở nên phức tạp, chính quyền địa phương đang tăng cường quản lý.

Còn nhiều kẽ hở, Luật Đất đai 2013 cần phải sửa đổi
Còn nhiều kẽ hở, Luật Đất đai 2013 cần phải sửa đổi

VOV.VN - Quy định thu hồi đất phục vụ các dự án, triển khai dự án BT, mức hạn điền đối với đất nông nghiệp đang là những kẽ hở trong Luật Đất đai cần sửa đổi.

Còn nhiều kẽ hở, Luật Đất đai 2013 cần phải sửa đổi

Còn nhiều kẽ hở, Luật Đất đai 2013 cần phải sửa đổi

VOV.VN - Quy định thu hồi đất phục vụ các dự án, triển khai dự án BT, mức hạn điền đối với đất nông nghiệp đang là những kẽ hở trong Luật Đất đai cần sửa đổi.

Vẫn “nóng” chuyện đất đai ở Đồng Nai
Vẫn “nóng” chuyện đất đai ở Đồng Nai

VOV.VN - Gần đây, Đồng Nai nổi lên nhiều vấn đề “nóng” liên quan đến dân sinh. Đáng chú ý là tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. 

Vẫn “nóng” chuyện đất đai ở Đồng Nai

Vẫn “nóng” chuyện đất đai ở Đồng Nai

VOV.VN - Gần đây, Đồng Nai nổi lên nhiều vấn đề “nóng” liên quan đến dân sinh. Đáng chú ý là tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. 

Hàng loạt sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Hoài Đức
Hàng loạt sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Hoài Đức

VOV.VN - Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quy hoạch xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng tại UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Hàng loạt sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Hoài Đức

Hàng loạt sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Hoài Đức

VOV.VN - Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quy hoạch xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng tại UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội).