Cận cảnh nơi nhiệt độ cao nhất Hà Nội trong đợt nóng kỷ lục

VOV.VN - Đợt nắng nóng này bất thường ở chỗ tâm nóng của nó không phải là ở khu vực miền Trung như thường lệ mà lại nằm ở ngay Hà Nội.

Trong cả hai ngày vừa qua, mức nhiệt cao nhất lên tới 42 độ C đều được ghi nhận tại một khu vực thuộc một quận nội thành Hà Nội. Vậy đó là nơi nào? Tại sao nơi đó lại có nhiệt độ cao kỷ lục như vậy?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp có không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục
Sắp có không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng và ngày 06/06 đến ngày 07/06 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi.

Sắp có không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

Sắp có không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng và ngày 06/06 đến ngày 07/06 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi.

Hà Nội sắp có mưa giông, kết thúc nắng nóng kỷ lục
Hà Nội sắp có mưa giông, kết thúc nắng nóng kỷ lục

Đến ngày 6/6, Hà Nội có mưa, mưa vừa và giông, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhanh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục.

Hà Nội sắp có mưa giông, kết thúc nắng nóng kỷ lục

Hà Nội sắp có mưa giông, kết thúc nắng nóng kỷ lục

Đến ngày 6/6, Hà Nội có mưa, mưa vừa và giông, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhanh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục.

Ảnh: Cuộc sống người dân Huế đảo lộn vì nắng nóng kỷ lục
Ảnh: Cuộc sống người dân Huế đảo lộn vì nắng nóng kỷ lục

VOV.VN - Huế đang phải chịu một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục làm cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. 

Ảnh: Cuộc sống người dân Huế đảo lộn vì nắng nóng kỷ lục

Ảnh: Cuộc sống người dân Huế đảo lộn vì nắng nóng kỷ lục

VOV.VN - Huế đang phải chịu một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục làm cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. 

Ảnh: Nắng nóng kỷ lục, người dân mặc "áo tơi" lá cọ đi cấy
Ảnh: Nắng nóng kỷ lục, người dân mặc "áo tơi" lá cọ đi cấy

VOV.VN - Những ngày qua ở tỉnh Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt (nhiệt độ giao động từ 36- 40 độ C), ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của cuộc sống.

Ảnh: Nắng nóng kỷ lục, người dân mặc "áo tơi" lá cọ đi cấy

Ảnh: Nắng nóng kỷ lục, người dân mặc "áo tơi" lá cọ đi cấy

VOV.VN - Những ngày qua ở tỉnh Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt (nhiệt độ giao động từ 36- 40 độ C), ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của cuộc sống.

Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày
Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội những ngày qua đã khiến cho các loại đồ uống giải khát như trà đá, nước mía, trà chanh,...đắt khách.

Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày

Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội những ngày qua đã khiến cho các loại đồ uống giải khát như trà đá, nước mía, trà chanh,...đắt khách.