EU không thể thông qua lệnh cấm vận năng lượng của Nga

VOV.VN - Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell cho biết chủ đề này sẽ được tiếp tục thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo diễn ra vào cuối tháng 5.

Báo Die Welt của Đức ngày 25/4 dẫn lời Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell cho biết, EU đã không có đủ sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên đối với lệnh cấm vận hoàn toàn hoặc thông qua thuế quan trừng phạt đối với việc nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga.

Theo nguồn tin trên, nhà ngoại giao Liên minh châu Âu cho biết, hiện tại, các nước thành viên chưa có được quan điểm thống nhất về vấn đề này. Ông Josep Borrell cho biết chủ đề này sẽ được tiếp tục thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo diễn ra vào cuối tháng 5 và ông không thể nói trước bất kỳ điều gì về kết quả. Bên cạnh đó, ông khẳng định tất cả các quốc gia EU đều đang nỗ lực để giảm tối đa sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga.

Xuất khẩu dầu mỏ là nguồn ngoại tệ chính của Nga, do đó nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu đã kêu gọi chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ từ Nga sau “chiến dịch quân sự đặc biệt” của nước này ở Ukraine. Một số nước châu Âu cũng đang thúc đẩy gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow

VOV.VN - Bà Janet Yellen - Bộ trưởng Tài chính Mỹ khen ngợi châu Âu đã giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga nhưng cũng cảnh báo những tác dụng có tính chất tàn phá đối với châu Âu nếu tiến hành việc hạn chế đó quá nhanh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow

VOV.VN - Bà Janet Yellen - Bộ trưởng Tài chính Mỹ khen ngợi châu Âu đã giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga nhưng cũng cảnh báo những tác dụng có tính chất tàn phá đối với châu Âu nếu tiến hành việc hạn chế đó quá nhanh.

Hóa đơn thanh toán nhập khẩu năng lượng của Đức từ Nga tăng 60% trong năm 2022
Hóa đơn thanh toán nhập khẩu năng lượng của Đức từ Nga tăng 60% trong năm 2022

VOV.VN - Dự kiến trong năm 2022, Đức sẽ phải chi trả 32 tỷ euro (34,5 tỷ USD) cho hóa đơn thanh toán năng lượng nhập khẩu từ Nga, tăng 60% so với năm ngoái và đạt mức kỷ lục mới.

Hóa đơn thanh toán nhập khẩu năng lượng của Đức từ Nga tăng 60% trong năm 2022

Hóa đơn thanh toán nhập khẩu năng lượng của Đức từ Nga tăng 60% trong năm 2022

VOV.VN - Dự kiến trong năm 2022, Đức sẽ phải chi trả 32 tỷ euro (34,5 tỷ USD) cho hóa đơn thanh toán năng lượng nhập khẩu từ Nga, tăng 60% so với năm ngoái và đạt mức kỷ lục mới.

Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng để gây sức ép với Nga
Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng để gây sức ép với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 14/4 cho rằng, người Đức nên bắt đầu tiết kiệm năng lượng ngay từ bây giờ để trở nên độc lập với nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng để gây sức ép với Nga

Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng để gây sức ép với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 14/4 cho rằng, người Đức nên bắt đầu tiết kiệm năng lượng ngay từ bây giờ để trở nên độc lập với nhiên liệu hóa thạch của Nga.