Cảnh sát giao thông xử lý xe “thương binh giả”, chở hàng cồng kềnh

VOV.VN -Loại phương tiện này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 19/5, Đội CSGT số 4 tiếp tục tăng cường xử lý đối với những trường hợp mô tô, xe máy cũ nát, quá “đát”, “xe thương binh giả” chở hàng cồng kềnh…

Chiếc xe máy "cà tàng" vẫn được sử dụng để vận chuyển giàn giáo, cốt pha...

Chỉ 15 phút sau khi lập chốt xử lý tại khu vực cầu Mai Động, lực lượng CSGT Đội 4 đã liên tiếp phát hiện, xử lý gần chục trường hợp vi phạm.

Theo quan sát của phóng viên, tại chốt làm việc, hầu hết các trường hợp “xe thương binh giả” ngay khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đều nhanh tay rút điện thoại ra gọi người “trợ giúp”. Sau khi dừng xe, việc làm đầu tiên của những “thương binh giả” này là đưa điện thoại cho CSGT và xin “trao đổi riêng”. Khi lực lượng CSGT không nghe điện thoại và kiên quyết tiến hành kiểm tra, những người này đều lảng đi chỗ khác và tiếp tục gọi điện thoại tìm người trợ giúp.

Đối với những xe “thương binh giả” này, người điều khiển phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh thương binh, không có thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, không có xác nhận của chính quyền địa phương. Sau khi kiểm tra, xác minh rõ người điều khiển phương tiện là “thương binh giả”, lực lượng CSGT Đội 4 kiên quyết lập biên bản, xử phạt và tạm giữ phương tiện.

Cùng với việc lập biên bản tạm giữ những “xe thương binh giả”, cán bộ Đội CSGT số 4 cũng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xe mô tô, xe máy quá “đát”, chở hàng cồng kềnh… Loại phương tiện này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hầu hết những chiếc xe quá “đát” này đều không đèn còi, khung hoen gỉ, nhả khói đen ngòm…, thậm chí người điều khiển xe còn phóng nhanh, vượt ẩu…

Những trường hợp xe quá “đát” vi phạm rất đa dạng, từ xe chở bình nước khoáng, xe chở giàn giáo,… và có cả những chiếc xe chở theo hàng loạt những thanh sắt, thép dài gấp 3 lần chiếc xe máy thông thường cũng lần lượt bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý.

Khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, người điều khiển xe thương binh gọi  điện "cứu trợ".

Người điều khiển của những phương tiện vi phạm này cũng không xuất trình được đăng ký xe, bằng lái xe… và cũng viện đủ loại lý do để “xin xỏ” lực lượng làm nhiệm vụ.

rao đổi với vovgiaothong.vn, lãnh đạo Đội CSGT số 4 cho biết, đối với những trường hợp “xe thương binh giả”, xe quá “đát” chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường, lực lượng CSGT Đội 4 sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nhằm lập lại trật tự đô thị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyền của cảnh sát giao thông theo quy định mới
Quyền của cảnh sát giao thông theo quy định mới

CSGT từ ngày 15/2 có quyền kiểm tra giấy tờ của người ngồi trên phương tiện đang bị kiểm soát, được trưng dụng các loại phương tiện

Quyền của cảnh sát giao thông theo quy định mới

Quyền của cảnh sát giao thông theo quy định mới

CSGT từ ngày 15/2 có quyền kiểm tra giấy tờ của người ngồi trên phương tiện đang bị kiểm soát, được trưng dụng các loại phương tiện

Hà Nội: Xe Innova đâm cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy
Hà Nội: Xe Innova đâm cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Xe Innova đã tông ngã cảnh sát giao thông khi bị ra lệnh dừng xe do vi phạm giao thông, sau đó bỏ chạy đã gây náo loạn trên đường phố Hà Nội.

Hà Nội: Xe Innova đâm cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Hà Nội: Xe Innova đâm cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Xe Innova đã tông ngã cảnh sát giao thông khi bị ra lệnh dừng xe do vi phạm giao thông, sau đó bỏ chạy đã gây náo loạn trên đường phố Hà Nội.

Xe tải đâm gục cảnh sát giao thông trên cao tốc Láng - Hoà Lạc
Xe tải đâm gục cảnh sát giao thông trên cao tốc Láng - Hoà Lạc

Một chiến sỹ cảnh sát giao thông sau khi va chạm với xe tải đã phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Xe tải đâm gục cảnh sát giao thông trên cao tốc Láng - Hoà Lạc

Xe tải đâm gục cảnh sát giao thông trên cao tốc Láng - Hoà Lạc

Một chiến sỹ cảnh sát giao thông sau khi va chạm với xe tải đã phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.