Cao Bằng phát hiện vườn thuốc phiện hơn 3.000 cây

VOV.VN -Hơn 3.000 cây thuốc phiện được phát hiện trồng trên diện tích khoảng 600m2 tại khu vực xóm Bó Pu, thị trấn Tà Lùng.

Ngày 21/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng phát hiện có hơn 3.000 cây thuốc phiện được trồng trên diện tích khoảng 600m2 tại khu vực xóm Bó Pu, thị trấn Tà Lùng.

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương phá nhổ hơn 3.000 cây thuốc phiện

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã phối hợp với Công an huyện Tà Lùng, cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành phá nhổ toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

Đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Giang: Triệt phá gần 1.000 cây thuốc phiện trong rừng sâu
Hà Giang: Triệt phá gần 1.000 cây thuốc phiện trong rừng sâu

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Bạch Đích đã phát hiện 930 cây thuốc phiện được trồng tại khu vực làm nương của gia đình dân tộc Mông.

Hà Giang: Triệt phá gần 1.000 cây thuốc phiện trong rừng sâu

Hà Giang: Triệt phá gần 1.000 cây thuốc phiện trong rừng sâu

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Bạch Đích đã phát hiện 930 cây thuốc phiện được trồng tại khu vực làm nương của gia đình dân tộc Mông.

Bắt vụ chở cây thuốc phiện trên xe khách Sơn La về Hà Nội
Bắt vụ chở cây thuốc phiện trên xe khách Sơn La về Hà Nội

(VOV) - Ngay sau khi phát hiện trên xe khách có một bao tải chứa hoa anh túc, cảnh sát đã bắt gọn 2 chủ nhân đích thực của số hàng này.

Bắt vụ chở cây thuốc phiện trên xe khách Sơn La về Hà Nội

Bắt vụ chở cây thuốc phiện trên xe khách Sơn La về Hà Nội

(VOV) - Ngay sau khi phát hiện trên xe khách có một bao tải chứa hoa anh túc, cảnh sát đã bắt gọn 2 chủ nhân đích thực của số hàng này.

Lai Châu: Phá nhổ hơn 10 ha cây thuốc phiện
Lai Châu: Phá nhổ hơn 10 ha cây thuốc phiện

VOV.VN - Địa bàn trồng chủ yếu là ở trong rừng sâu, địa hình hiểm trở, không có đường mòn, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Lai Châu: Phá nhổ hơn 10 ha cây thuốc phiện

Lai Châu: Phá nhổ hơn 10 ha cây thuốc phiện

VOV.VN - Địa bàn trồng chủ yếu là ở trong rừng sâu, địa hình hiểm trở, không có đường mòn, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.