Khách nhộn nhịp đổ về sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Khách đến sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày mùng 2 Tết tăng gần 20.000 lượt so với ngày trước đó.

Thông tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, sáng mùng 2 Tết Giáp Thìn (11/2), lượng khách đổ về sân bay dự kiến đạt hơn 120.000 lượt, tăng gần 20.000 lượt so với ngày Mùng 1 Tết (10/2).

Hầu hết hành khách chọn điểm đến ở các thành phố lớn có những khu vui chơi, du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng. Dù khách đã đông hơn nhưng tình hình an ninh trật tự ở sân bay Tân Sơn Nhất khá ổn định. Khách di chuyển dễ dàng, thông thoáng, không gặp tình trạng tắc nghẽn hay vật vờ chờ đợi như những ngày cận Tết.

Anh Minh Tuấn (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, sau khi đi chúc Tết ông bà, vợ chồng đặt vé đưa các con đến Nha Trang du xuân. “Không như mọi năm chỉ loanh quanh đi chơi tại TP.HCM, năm nay gia đình tôi đến Nha Trang đón Tết. Sân bay sáng nay thông thoáng, di chuyển dễ dàng nên không tốn nhiều thời gian check in", anh Tuấn nói.

Còn chị Phương Thảo (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) thì kể có chuyến bay về Hà Nội vào sáng mùng 2 để thăm gia đình. Năm nay, chị Thảo cùng chồng con đón giao thừa ở TP.HCM, sau khi sắp xếp việc nhà ổn thỏa thì cả gia đình mới về Hà Nội ăn Tết với ông bà. 

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày mùng 2 Tết, lượng khách qua sân bay ước đạt hơn 120.000 khách (quốc nội 75.000 khách, quốc tế 45.000 khách). Số lượng khách tăng khoảng 20.000 lượt so với hai ngày trước và chủ yếu đi lại trong nước.

Trước đó, ngày 30 Tết ghi nhận lượng khách qua sân bay đạt 101.00 lượt, riêng mùng 1 Tết đạt 103.000 lượt. Dự báo trong những ngày tới lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tăng mạnh, có thể xác lập kỷ lục hoặc vượt mức 134.000 hành khách/ngày của đợt phục vụ cao điểm trước Tết Giáp Thìn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM thông thoáng, cửa ngõ hết cảnh ùn tắc
Bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM thông thoáng, cửa ngõ hết cảnh ùn tắc

VOV.VN - Hôm nay 9/2 (tức ngày 30 tháng Chạp Âm lịch), các cửa ngõ, đường phố, tại TP.HCM vắng vẻ, giao thông đi lại thuận tiện, nhà ga, bến xe, sân bay cũng thông thoáng hơn.

Bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM thông thoáng, cửa ngõ hết cảnh ùn tắc

Bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM thông thoáng, cửa ngõ hết cảnh ùn tắc

VOV.VN - Hôm nay 9/2 (tức ngày 30 tháng Chạp Âm lịch), các cửa ngõ, đường phố, tại TP.HCM vắng vẻ, giao thông đi lại thuận tiện, nhà ga, bến xe, sân bay cũng thông thoáng hơn.

Bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM đông nhưng ổn định
Bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM đông nhưng ổn định

VOV.VN - Trong ngày 29 tháng Chạp, các bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM đã hạ nhiệt so với những ngày trước đó. Lượng khách đi lại tuy vẫn đông nhưng nhìn chung tình hình ổn định.

Bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM đông nhưng ổn định

Bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM đông nhưng ổn định

VOV.VN - Trong ngày 29 tháng Chạp, các bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM đã hạ nhiệt so với những ngày trước đó. Lượng khách đi lại tuy vẫn đông nhưng nhìn chung tình hình ổn định.

TP.HCM: Bến xe đông đúc, nhà ga sân bay thông thoáng
TP.HCM: Bến xe đông đúc, nhà ga sân bay thông thoáng

VOV.VN - Ngày 7/2 (tức 28 Tết) là cao điểm nhất đợt phục vụ Tết của các bến xe, nhà ga tại TP.HCM. Người dân tranh thủ hoàn thành nốt những công việc cuối cùng để về quê nghỉ Tết.

TP.HCM: Bến xe đông đúc, nhà ga sân bay thông thoáng

TP.HCM: Bến xe đông đúc, nhà ga sân bay thông thoáng

VOV.VN - Ngày 7/2 (tức 28 Tết) là cao điểm nhất đợt phục vụ Tết của các bến xe, nhà ga tại TP.HCM. Người dân tranh thủ hoàn thành nốt những công việc cuối cùng để về quê nghỉ Tết.