Thực hiện Chỉ thị 05, Khánh Hòa xuất hiện nhiều tấm gương gần dân và vì dân

VOV.VN - 5 năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự chuyển biến trên nhiều mặt, xuất hiện nhiều tấm gương luôn gần dân và vì dân.

Gia đình chị Tro Thị Hợp, người dân tộc Ralay, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chi Chay, xã Sơn Trung, huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa là một gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo. Nỗ lực phát triển sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi nhiều cây trồng mới như sầu riêng, hồ tiêu, bưởi da xanh… giúp mỗi năm gia đình chị thu nhập hơn 100 triệu đồng. Chị Hợp vận động 7 hộ gia đình trong thôn tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất vườn để làm đường giao thông, thôn không có gia đình sinh con thứ 3, không có trường hợp tảo hôn; không có trẻ bỏ học…

Chị Tro Thị Hợp cho biết, gia đình chị đã hỗ trợ nhiều hộ gia đình cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp bà con có thu nhập ổn định.

“Tôi tâm đắc và sâu sắc nhất về phong cách của Bác là về phong cách đạo đức, lối sông cán bộ, đảng viên phải nêu gương về mọi mặt, mọi việc. Theo đó, tôi luôn nỗ lực giúp đỡ anh em, đồng nghiệp, bà con lối xóm của mình, không ngừng phấn đấu phát triển kinh tế với mong muốn lớn nhất là bà con của mình làm ăn thoát được cảnh nghèo đói”.

Năm nay đã gần 70 tuổi nhưng bác sĩ Trương Tấn Minh, nguyên Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em nghèo tỉnh Khánh Hòa vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội. Đối với ông, việc học tập và làm theo Bác phải thể hiện bằng những việc làm thiết thực như: giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

Bác sĩ Trương Tấn Minh đã chủ động kêu gọi và tranh thủ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện ở trong và ngoài tỉnh để giúp đỡ hàng trăm người nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo.

“Bác Hồ đã dành cả cuộc đời của Người để cứu nước, lo xây đắp đất nước và nhờ đó, chúng ta mới có ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng Người là một vĩ nhân rồi nên chỉ cần học tập theo những cái nhỏ của Bác mình đã cảm thấy vui rồi. Mình mang lại hạnh phúc cho mọi người cũng chính là mang lại hạnh phúc cho mình”.

Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Khánh Hòa được cụ thể hóa trong nhiều lĩnh vực. Trong công tác dân vận, phải thực hiện theo hướng gần dân, sát dân, đáp ứng nguyện vọng lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với  đồng bào các tôn giáo là sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Huỳnh Tào, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vạn Long, Trưởng Ban Đoàn kết công giáo huyện Vạn Ninh, dù tuổi đã cao, sức yếu vẫn tích cực trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Ông đã thực hiện được nhiều mô hình như “thùng tiền tình thương”, “mỗi tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo” thu hút đông đảo các nhà hảo tâm tham gia. Ông Huỳnh Tào đã vận động nhiều người tình nguyện hiến hơn 200 đơn vị máu.

“Cuộc sống của Bác và những lời dạy của Bác y như là những việc của Giáo hội chúng tôi dạy chúng tôi phải làm. Chúng tôi là người Việt Nam phải bảo vệ đất nước Việt Nam. Phật giáo, những ngôi chùa của chúng tôi đã gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau để tìm cách làm cách đưa giáo dân của mình đi lên với tư tưởng yêu nước, phục vụ cho đất nước, làm giàu cho đất nước”.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tôn vinh, khen thưởng 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhân dân là những điểm nổi bật trong cuộc vận động này tại tỉnh Khánh Hòa trong nhiều năm qua. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các ngành, địa phương cần thể hiện rõ phong cách gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

“Tôi nghĩ trong chương trình hành động, các cấp chính quyền phải sửa đổi thật mạnh phong cách gần dân, sát dân. Nói đi đôi với làm và làm một cách cụ thể, hiệu quả, mới đảm bảo được chương trình phát triển của tỉnh nhằm đảm bảo cuộc vận động “Học tập và làm theo Bác” mang lại kết quả"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”
Trao giải Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”

VOV.VN - Chiều 26/6, tại trụ sở Báo Quân đội nhân dân, đã diễn ra lễ trao giải Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Trao giải Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”

Trao giải Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”

VOV.VN - Chiều 26/6, tại trụ sở Báo Quân đội nhân dân, đã diễn ra lễ trao giải Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020
Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020

VOV.VN - Tối nay, 19/5, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020.

Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020

Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020

VOV.VN - Tối nay, 19/5, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020.

Đà Nẵng tuyên dương điển hình thanh niên làm theo lời Bác
Đà Nẵng tuyên dương điển hình thanh niên làm theo lời Bác

VOV.VN - 37 thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tuyên dương.

Đà Nẵng tuyên dương điển hình thanh niên làm theo lời Bác

Đà Nẵng tuyên dương điển hình thanh niên làm theo lời Bác

VOV.VN - 37 thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tuyên dương.