Cắt bỏ xương ức để cứu bệnh nhân có khối u khổng lồ

VOV.VN -Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ bị u xương ức khổng lồ.

Bệnh nhân là Tô Thùy Trang, nữ, 48 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân đã bị mắc u xương ức khổng lồ khoảng 10 năm nay. Khối u đã chiếm toàn bộ xương ức, lồi lên cao và ăn sâu trong ngực.

Bác sỹ Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực mô tả về khối u

Dù đã đi khám chữa bệnh khắp nơi nhưng không khỏi. Khi bệnh nhân tới khám và điều trị tại Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy thì bệnh tình đã trở nặng, khối u lớn bất thường, đè vào tim khiến bệnh nhân đi lại khó khăn; thời gian sau khối u có nguy cơ vỡ, gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Sau khi hội chuẩn, các bác sỹ xác định đây tuy là u sợi nhầy (tên tiếng Anh là compatible with myxoid fibroma). Tuy là u lành nhưng có đe dọa đến tính mạng, nên đã quyết định mổ theo phương pháp từ trong ra, cắt toàn bộ phần xương ức.

Trước nguy cơ mất máu lớn, các bác sỹ đã nút mạch máu nuôi xương ức, nội soi bơm chất tắc động mạch vào trước khi phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ, các bác sỹ đã tách thành công khối u có kích thước 30 x 30 cm, sau đó dùng hai miếng titanium (một vật liệu tương thích với cơ thể) có kích thước 20 x 15 cm để thay thế phần xương ức đã bị cắt bỏ.

Niềm vui của bệnh nhân sau khi được phẫu thuật

Điều thần kì là sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng và sau hơn một tuần, bệnh nhân đã có thể đi lại, nói năng bình thường và xuất viện. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện một ca phẫu thuật dạng này.

Bác sỹ Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Vấn đề chính là làm sao mà lấy được khối u và khống chế không cho chảy máu, vì chảy máu số lượng lớn thì bệnh nhân sẽ tử vong. Hầu hết các bác sỹ đều nghĩ bệnh nhân sẽ chảy máu và chết. Các bác sỹ  phải chấp nhận phương án mạo hiểm là cắt trọn bộ thì mới may ra sống được. Đây là ca khó hiếm gặp và cứu sống được bệnh nhân, nên các bác sỹ rất vui và tạo sự tự tin khi gặp các khối u như thế này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sỹ Ánh Tuyết giành giật sự sống qua 7 ca phẫu thuật sinh tử
Ca sỹ Ánh Tuyết giành giật sự sống qua 7 ca phẫu thuật sinh tử

Ánh Tuyết đã từng phải giành giật sự sống qua 7 ca phẫu thuật sinh tử và hàng ngày vẫn đang uống hàng chục loại thuốc khác nhau để chống chọi với bệnh tật.

Ca sỹ Ánh Tuyết giành giật sự sống qua 7 ca phẫu thuật sinh tử

Ca sỹ Ánh Tuyết giành giật sự sống qua 7 ca phẫu thuật sinh tử

Ánh Tuyết đã từng phải giành giật sự sống qua 7 ca phẫu thuật sinh tử và hàng ngày vẫn đang uống hàng chục loại thuốc khác nhau để chống chọi với bệnh tật.

Trần Lập cùng vợ đi khám trước ca phẫu thuật vào ngày mai
Trần Lập cùng vợ đi khám trước ca phẫu thuật vào ngày mai

VOV.VN -Trần Lập luôn thường xuyên cập nhật trang Facebook cá nhân để người thân, bạn bè và fan bớt lo lắng, đồng thời cho thấy tinh thần lạc quan trước căn bệnh của mình.

Trần Lập cùng vợ đi khám trước ca phẫu thuật vào ngày mai

Trần Lập cùng vợ đi khám trước ca phẫu thuật vào ngày mai

VOV.VN -Trần Lập luôn thường xuyên cập nhật trang Facebook cá nhân để người thân, bạn bè và fan bớt lo lắng, đồng thời cho thấy tinh thần lạc quan trước căn bệnh của mình.

 Phẫu thuật thành công khối u ác tính ở dạ dày bằng kỹ thuật 3D
Phẫu thuật thành công khối u ác tính ở dạ dày bằng kỹ thuật 3D

VOV.VN - Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của Việt Nam dùng kỹ thuật hình ảnh nổi 3D để mổ nội soi cắt khối u ung thư.

 Phẫu thuật thành công khối u ác tính ở dạ dày bằng kỹ thuật 3D

Phẫu thuật thành công khối u ác tính ở dạ dày bằng kỹ thuật 3D

VOV.VN - Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của Việt Nam dùng kỹ thuật hình ảnh nổi 3D để mổ nội soi cắt khối u ung thư.

Cháu bé bị đâm vào đầu sẽ phải phẫu thuật lại?
Cháu bé bị đâm vào đầu sẽ phải phẫu thuật lại?

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định trong não bé Phát tồn tại một khối máu tụ. Nếu điều trị nội khoa không có kết quả, bác sĩ sẽ phẫu thuật lại.

Cháu bé bị đâm vào đầu sẽ phải phẫu thuật lại?

Cháu bé bị đâm vào đầu sẽ phải phẫu thuật lại?

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định trong não bé Phát tồn tại một khối máu tụ. Nếu điều trị nội khoa không có kết quả, bác sĩ sẽ phẫu thuật lại.