Cây đổ sau cơn mưa giải nhiệt Hà Nội làm 1 người nhập viện

VOV.VN - Khoảng 19h tối nay (6/6), một cây bồ đề cổ thụ trên đường Trần Phú (Hà Nội) đã bất ngờ gãy đổ khiến 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hại.

Hiện trường vụ đổ cây sau cơn mưa giải nhiệt Hà Nội.

Theo lời kể của người dân vào thời điểm trên, sau khi cơn mưa cuối buổi chiều bắt đầu tạnh, họ bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn, kèm theo đó là âm thanh như chập điện. Khi đi ra đường, người dân phát hiện một cành lớn của cây bồ đề cổ thụ nằm đối diện khu tập thể 38A Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội) gãy đổ, đè lên nhiều người và phương tiện ở dưới.

Tại hiện trường, cành cây bồ đề lớn đã đổ vào bãi để xe của một quán ăn khiến cho 1 nhân viên của quán này bị cành cây đổ vào người dẫn đến bất tỉnh, đồng thời, cành cây đổ cũng đã đè vào một chiếc ô tô 4 chỗ cùng 2 chiếc xe máy đang di chuyển trên đường nhưng rất may không có thêm người nào bị thương.

Lực lượng chức năng đến hiện trường giải quyết vụ việc.
Ngay sau đó, lực lượng CSGT gần hiện trường đã có mặt, phân luồng giao thông. Chỉ ít phút sau nhân viên công ty cây xanh đã có mặt giải quyết vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy rừng Sóc Sơn lịch sử
Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy rừng Sóc Sơn lịch sử

VOV.VN - 50 ha rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội) bị thiêu rụi sau vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy rừng Sóc Sơn lịch sử

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy rừng Sóc Sơn lịch sử

VOV.VN - 50 ha rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội) bị thiêu rụi sau vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô.

Ảnh: Hà Nội đón “cơn mưa vàng” giải nhiệt sau nhiều ngày nóng kỷ lục
Ảnh: Hà Nội đón “cơn mưa vàng” giải nhiệt sau nhiều ngày nóng kỷ lục

VOV.VN - Chiều 6/6, Hà Nội đã có mưa hơn 1 tiếng đồng hồ giúp bầu không khí ngột ngạt, nắng nóng kỷ lục những ngày vừa qua hạ nhiệt.

Ảnh: Hà Nội đón “cơn mưa vàng” giải nhiệt sau nhiều ngày nóng kỷ lục

Ảnh: Hà Nội đón “cơn mưa vàng” giải nhiệt sau nhiều ngày nóng kỷ lục

VOV.VN - Chiều 6/6, Hà Nội đã có mưa hơn 1 tiếng đồng hồ giúp bầu không khí ngột ngạt, nắng nóng kỷ lục những ngày vừa qua hạ nhiệt.