Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố sống còn để thu hút nhà đầu tư

VOV.VN - Lao động, nguồn nhân lực là yếu tố sống còn để thu hút các nhà đầu tư, có thêm nhiều nhà máy, từ đó chuyển dịch lao động sang công nghiệp, dịch vụ...

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ LĐ-TB-XH, diễn ra sáng nay (18/1). 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện và nhiều mặt rất rõ nét của ngành LĐ-TB-XH trong năm 2018. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp đã luôn sát cánh cùng ngành LĐ-TB-XH. Sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở đối với công tác xã hội đã có bước tăng cường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phó Thủ tướng lấy ví dụ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã thể hiện tiến bộ vượt bậc khi giai đoạn 2013-2016 nhiều trường không tuyển sinh được, cả khối chỉ đạt khoảng 50-60% chỉ tiêu. Song từ năm 2017 chỉ tiêu vào khối giáo dục nghề nghiệp đạt trên 100%.

Tăng nhanh lao động qua đào tạo ở mọi trình độ

Nói về vấn đề lao động, Phó Thủ tướng cho rằng, Bộ LĐ-TB-XH phải tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nguồn nhân lực. “Chúng ta nói nhiều về cách mạng công nghiệp 4.0, có nhiều việc phải làm nhưng đầu tiên phải có nguồn nhân lực tốt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cụ thể, đối với cơ cấu lao động qua đào tạo, phải đặt ra lộ trình, quyết tâm tăng số lượng lao động ở tất cả các trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng, đại học “gấp đôi, gấp nhiều lần trong thời gian ngắn nhất” bởi tỷ lệ lao động qua đào tạo của Việt Nam ở mọi trình độ đều thấp, thiếu nhiều so với mức trung bình nhiều nước trên thế giới.

Phó Thủ tướng chỉ ra một số việc trọng tâm như trong quá trình biên soạn luật giáo dục sửa đổi cần thảo luận vấn đề rút ngắn thời gian đào tạo bậc cao đẳng, đại học như xu hướng quốc tế; tiêu chuẩn đầu vào cao đẳng có thể bắt đầu từ tốt nghiệp THCS thay vì tốt nghiệp THPT; hoàn thiện nghị định về tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục đưa dạy nghề nông thôn vào các trường để quản lý chất lượng chặt chẽ hơn... Các địa phương bảo đảm đủ khoản chi ngân sách cho đào tạo nghề nằm trong các chương trình mục tiêu, không được cắt giảm.

Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động, Phó Thủ tướng cho rằng một mặt phải chuẩn bị lực lượng lao động thật tốt để đi vào những ngành nghề yêu cầu về trình độ kỹ thuật, công nghệ đem lại thu nhập cao, nhưng quan trọng hơn là phải làm sao kết nối lao động xuất khẩu về nước với việc thu hút các dự án đầu tư, bố trí lại lao động.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, lao động, nguồn nhân lực là yếu tố sống còn để thu hút các nhà đầu tư, có thêm nhiều nhà máy để chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ từ đó mới tăng được năng suất lao động.

Sẽ phê bình địa phương chưa lập bộ phận bảo vệ trẻ em

Trong lĩnh vực chính sách an sinh xã hội nói chung, Phó Thủ tướng khẳng định cần tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình người có công, trước hết là gia đình liệt sĩ. Đồng thời chú ý hơn đến hoạt động của các trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, hiện nay đang hoạt động rất khó khăn và rất khó huy động nguồn lực xã hội hoá.

“Ngành LĐ-TB-XH, các địa phương cần xem lại cách kêu gọi, khuyến khích đã đủ tốt chưa. Đây là vấn đề trọng tâm đặt ra để thực hiện trong năm 2019, đúc rút kinh nghiệm để thực hiện với các đối tượng xã hội khác”, Phó Thủ tướng gợi ý.

Đối với chính sách phát triển bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị tham khảo kinh nghiệm phát triển bảo hiểm y tế bằng cách giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Đồng thời tăng cường truyền thông nhiều kênh, nhiều cấp để  tạo chuyển biến suy nghĩ, thói quen của người dân thay vì tiết kiệm cá nhân thì tham gia các loại hình bảo hiểm vừa tiết kiệm vì mình, vừa vì cộng đồng.

Từ thực tế gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tỷ lệ nghèo đa chiều cao, chất lượng giáo dục, y tế còn thấp... đang tập trung nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Uỷ ban Dân tộc, Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, các tổ chức quốc tế có những chương trình, đề án cụ thể đối với đồng bào dân tộc thiểu số để tạo chuyển biến căn bản.

Trong công tác trẻ em, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng về việc thành lập bộ phận, đầu mối chịu trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em.

Tháng 8/2018 Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em với sự tham dự đầy đủ lãnh đạo các tỉnh nhưng đến thời điểm này vẫn còn 34 tỉnh chưa có ban chỉ đạo hay hội đồng bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, mới có 5.510/11.162 xã, 440/713 huyện thành lập bộ phận về bảo vệ trẻ em.

“Vấn đề bảo vệ trẻ em rất bức xúc. Trước hết phải có bộ phận bảo vệ trẻ em sau đó hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công an, tư pháp… tổ chức các chương trình tập huấn để tạo chuyển biến căn bản. Chúng ta chỉ bức xúc khi xử lý các vụ việc nhưng cơ chế phòng ngừa chưa chú ý đúng mức. Không thể để như vậy được. Trong vòng 1 tháng nữa tỉnh nào chưa thành lập bộ phận về bảo vệ trẻ em, Bộ LĐ-TB-XH phải lập danh sách báo cáo Thủ tướng”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Phó Thủ tướng đề nghị ngành LĐ-TB-XH phối hợp với các bộ ngành để mọi người dân, gia đình có một cái Tết vui, đầm ấm, “không để ai không có Tết”.

Phó Thủ tướng mong muốn Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục xác định được một số điểm chỉ đạo trọng tâm có tính bứt phá cho năm 2019 và tạo đà cho những năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao giải đấu đua xe F1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao giải đấu đua xe F1

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, giải đấu đua xe F1, ngoài là sự kiện thể thao, còn có ý nghĩa về sự phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao giải đấu đua xe F1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao giải đấu đua xe F1

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, giải đấu đua xe F1, ngoài là sự kiện thể thao, còn có ý nghĩa về sự phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Thư viện không phải chỗ giữ sách”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Thư viện không phải chỗ giữ sách”

VOV.VN - Thư viện thời đại 4.0 không chỉ là một nơi mọi người đến đọc sách mà là cả một thiết chế mà ở đó mọi người không nhất thiết phải đến mới được đọc sách.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Thư viện không phải chỗ giữ sách”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Thư viện không phải chỗ giữ sách”

VOV.VN - Thư viện thời đại 4.0 không chỉ là một nơi mọi người đến đọc sách mà là cả một thiết chế mà ở đó mọi người không nhất thiết phải đến mới được đọc sách.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần hỗ trợ DNNVV thâm nhập thị trường
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần hỗ trợ DNNVV thâm nhập thị trường

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc cần hỗ trợ nhất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay chính là thâm nhập thị trường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần hỗ trợ DNNVV thâm nhập thị trường

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần hỗ trợ DNNVV thâm nhập thị trường

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc cần hỗ trợ nhất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay chính là thâm nhập thị trường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà Tết đối tượng chính sách ở Bắc Kạn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà Tết đối tượng chính sách ở Bắc Kạn

VOV.VN - Sáng nay (10/1), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm, tặng quà và chúc Tết nhân dân các dân tộc tỉnh miền núi Bắc Kạn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà Tết đối tượng chính sách ở Bắc Kạn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà Tết đối tượng chính sách ở Bắc Kạn

VOV.VN - Sáng nay (10/1), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm, tặng quà và chúc Tết nhân dân các dân tộc tỉnh miền núi Bắc Kạn.