Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam: Mở ra trang sử mới về quan hệ hợp tác

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12/2023 của ông Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ông So Naro Đặc phái viên của Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc trao đổi với phóng viên VOV liên quan tới các hoạt động của chuyến đi được đánh giá là "Mở ra một trang sử mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam".

Chuyến thăm diễn ra sau khi Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ VII chính thức đi vào hoạt động được hơn 3 tháng sẽ góp phần đưa quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau, đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới.

PV: Ông đánh giá như thế nào về quan hệ Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua?

Đặc phái viên So Naro: Hiện nay, thế giới có nhiều thay đổi nhưng có một điều quan trọng không thay đổi. Đó là mối quan hệ hữu nghị anh em, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia. Mối quan hệ này đã được xây dựng từ nhiều thế hệ đi trước và ngày càng phát triển, không có gì thay đổi. Mới đây, ngày 02/12, Campuchia đã long trọng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận cứu quốc Campuchia, trong đó nhắc tới công lao của những cựu lãnh đạo như Samdech Chea Sim, Samdech Heng Samrin, Samdech Hun Sen,…đã lãnh đạo những người Campuchia yêu nước, cùng với sự giúp đỡ vô cùng to lớn của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự hi sinh xương máu của những người lính tình nguyện Việt Nam đã cứu giúp người dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Như cựu Thủ tướng Hun Sen vẫn thường nói: Không có ngày 02/12 thì không có ngày 07/01- ngày mà Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Nếu không có ngày 07/01 thì không có Campuchia ngày hôm nay.

Hiện nay, Campuchia cũng có sự thay đổi rất lớn, đó là việc chuyển giao quyền lực giữa thế hệ cũ sang thế hệ trẻ- thế hệ có sức khỏe, tri thức, trình độ…Nhưng như những gì tôi đã khẳng định. Dù có thay đổi nhưng có một điều không thay đổi là Chính phủ mới sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của chính phủ trước nhằm hướng tới mục tiêu đưa đất nước Campuchia trở thành nước có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030, đạt mức thu nhập cao vào năm 2050. Mối quan hệ hợp tác với Việt Nam sẽ giúp Campuchia hiện thực hóa tầm nhìn của mình trong tương lai.  

PV: Ông có đánh giá như thế nào về mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet?

Đặc phái viên So Naro: Chuyến công du lần này mang ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Campuchia – Việt Nam. Đây là chuyến công du đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ mới, khẳng định sự tiếp nối chính sách đối ngoại từ chính phủ tiền nhiệm.  Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên trong số 10 nước ASEAN của Tân Thủ tướng Hun Manet. Tôi cũng tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ thành công tốt đẹp, hai bên sẽ cùng ký một số thỏa thuận hợp tác về kinh tế, chính trị, an ninh,…qua đó cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển và ổn định của mỗi nước cũng như trong khu vực và quốc tế.

PV: Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII đã chính thức công bố tập trung triển khai Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn 1 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đưa Campuchia trở thành quốc gia có thu nhập được nâng cao từng bước trong những năm tới. Theo ông, chiến lược này có tác động như thế nào đối với quan hệ hai nước trong thời gian tới không?

Đặc phái viên So Naro: Chính phủ Campuchia đang thực hiện giai đoạn 01 của Chiến lược ngũ giác và còn nhiều giai đoạn tiếp theo. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vào một số trọng tâm như: nhân lực, điện, đường, nước và khoa học công nghệ. Tất cả các lĩnh vực này đều có quan hệ trực tiếp với Việt Nam. Ví dụ trong lĩnh vực đào tạo nhân lực: Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Campuchia từ những năm 80 và tính đến nay đã có hàng nghìn sinh viên Campuchia đã được đào tạo ở Việt Nam. Về đường xá: chúng ta đang xây dựng đường cao tốc kết nối Phnom Penh – Bavet - Mộc Bài- TP.HCM, điều này không chỉ góp phần kết nối hai thành phố Phnom Penh với TP.HCM mà còn kết nối với cả thành phố Băng Cốc (Thái Lan).

Về khoa học công nghệ, Việt Nam đang có nhiều sự phát triển vượt bậc, nhiều nhà đầu tư lớn của thế giới đang tìm đến Việt Nam và khi đó Việt Nam có thể tiếp tục đầu tư phát triển sang Campuchia. Hay mấy hôm trước, ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Campuchia đã ký thỏa thuận thanh toán QR Code xuyên biên giới. Điều này góp phần thúc đẩy giao thương, trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Tôi cũng tin tưởng rằng trong thời gian khoảng 10 năm tới, kinh tế Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc, khi đó cũng sẽ có những ảnh hưởng tới nền kinh tế Campuchia.

PV: Xin cảm ơn ông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ dừng phát triển nhà máy nhiệt điện than và xem xét khả năng đóng cửa nhà máy nhiệt điện than trước hạn định.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ dừng phát triển nhà máy nhiệt điện than và xem xét khả năng đóng cửa nhà máy nhiệt điện than trước hạn định.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Bắc Kinh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Bắc Kinh

VOV.VN - Sáng 18/10, nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Bắc Kinh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Bắc Kinh

VOV.VN - Sáng 18/10, nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Hun Manet: Campuchia sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam
Thủ tướng Hun Manet: Campuchia sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (11/10), tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7 (VII) Samdech Thipadei Hun Manet.

Thủ tướng Hun Manet: Campuchia sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Thủ tướng Hun Manet: Campuchia sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (11/10), tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7 (VII) Samdech Thipadei Hun Manet.