Cháy cửa hàng gas, một người bỏng nặng

VOV.VN - Sáng nay, 13/12, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tại thành phố Pleiku mới xảy ra 1 vụ nổ bình gas khiến 1 người bị bỏng nặng.

Một góc hiện trường vụ nổ bình gas.
Cụ thể, khoảng 11h15 ngày 12/12, tại cửa hàng kinh doanh gas số 23, đường Phạm Ngũ Lão, tổ 5, phường Trà Bá, thành phố Pleiku do ông Cao Thanh Việt (34 tuổi) làm chủ, một bình gas bất ngờ cháy, gây ra vụ nổ. Lửa lan sang phòng chứa gas và khu bếp của gia đình. Lúc này, chỉ có một mình ông Việt ở nhà nên ông Việt bị bỏng, mở cửa lao ra ngoài. Sau đó, ông Việt được người dân xung quanh phát hiện và đưa tới bệnh viện để cấp cứu.
Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ đã cử 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy, triển khai phương án dập lửa. Đến 11h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 15 bình gas loại 13,5 kg (có 1 bình còn đầy gas) và 208 bình gas mini, trong đó có 125 bình còn đầy gas, 83 bình bị cháy, nổ hết gas và không có nhãn mác.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cháy và thống kê thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật Chủ tịch xã nửa đêm xông vào trại tôm đánh người
Kỷ luật Chủ tịch xã nửa đêm xông vào trại tôm đánh người

VOV.VN - Ông Phan Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Kỷ luật Chủ tịch xã nửa đêm xông vào trại tôm đánh người

Kỷ luật Chủ tịch xã nửa đêm xông vào trại tôm đánh người

VOV.VN - Ông Phan Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Gần 500 học sinh, giáo viên mầm non ở Hà Nội “sơ tán” vì... khí lạ
Gần 500 học sinh, giáo viên mầm non ở Hà Nội “sơ tán” vì... khí lạ

Khí lạ bay vào trường, hàng trăm học sinh Trường mầm non An Khánh C phải sơ tán vào phòng kính, bịt khẩu trang, khăn ẩm.

Gần 500 học sinh, giáo viên mầm non ở Hà Nội “sơ tán” vì... khí lạ

Gần 500 học sinh, giáo viên mầm non ở Hà Nội “sơ tán” vì... khí lạ

Khí lạ bay vào trường, hàng trăm học sinh Trường mầm non An Khánh C phải sơ tán vào phòng kính, bịt khẩu trang, khăn ẩm.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét mạnh nhất, có nơi xuống 1 độ C
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét mạnh nhất, có nơi xuống 1 độ C

VOV.VN - Đợt không khí lạnh này được nhận định là sẽ có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay và sẽ làm nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ giảm mạnh, xuất hiện rét đậm, rét hại. 

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét mạnh nhất, có nơi xuống 1 độ C

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét mạnh nhất, có nơi xuống 1 độ C

VOV.VN - Đợt không khí lạnh này được nhận định là sẽ có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay và sẽ làm nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ giảm mạnh, xuất hiện rét đậm, rét hại. 

Nghỉ Tết Nguyên đán có được nâng lên thành 20 ngày?
Nghỉ Tết Nguyên đán có được nâng lên thành 20 ngày?

Theo Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH), lịch nghỉ lễ tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) được quy định rõ trong Luật lao động, cụ thể tại điều 115 quy định là 5 ngày.

Nghỉ Tết Nguyên đán có được nâng lên thành 20 ngày?

Nghỉ Tết Nguyên đán có được nâng lên thành 20 ngày?

Theo Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH), lịch nghỉ lễ tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) được quy định rõ trong Luật lao động, cụ thể tại điều 115 quy định là 5 ngày.

Xuất hiện ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão gần Biển Đông
Xuất hiện ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão gần Biển Đông

VOV.VN - Hiện nay (13/12), trên vùng biển phía Đông Nam miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Xuất hiện ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão gần Biển Đông

Xuất hiện ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão gần Biển Đông

VOV.VN - Hiện nay (13/12), trên vùng biển phía Đông Nam miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.