Lào kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Đảng, Chính phủ và nhân dân các nước anh em, bạn bè quốc tế đối với Lào trong suốt 45 năm qua.

Sáng nay (2/12), tại thủ đô Vientiane, Lào, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chính phủ, Quốc hội, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã long trọng tổ chức Kỷ niệm lần thứ 45 năm Quốc khánh  (2/12/1975-2/12/2020) và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihan –Lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân Lào.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sayxomphone Phomvihane cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, chính quyền và nhân dân Thủ đô Vientiane.

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith khẳng định, suốt 45 năm qua, ngày 2/12 luôn là sự kiện trọng đại, đánh dấu sự khép lại thời kỳ đấu tranh gian khổ, lâu dài nhưng rất vẻ vang của nhân dân Lào, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và làm chủ vận mệnh đất nước mình .

45 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào đã giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhất là sau khi thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến nay, Lào đã có sự thay đổi tích cực về mọi mặt: Chính trị ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo, kinh tế - xã hội phát triển liên tục với tốc độ khá cao. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.740 USD/năm.

Lào đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài trên các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, công nghệ thông tin , nông nghiệp chất lượng cao... Quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, hiện Lào đã có quan hệ ngoại giao với 143 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới; vị thế trong khu vực và thế giới ngày một nâng cao.

Trong không khí trang nghiêm của Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập nước và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân các dân tộc Lào, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nhân dân Lào từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachit cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Đảng, Chính phủ và nhân dân các nước anh em, bạn bè quốc tế đối với Lào trong suốt 45 năm qua. Thành công hôm nay của Lào có sự đóng góp vô cùng lớn lao, quý giá của bạn bè quốc tế, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ đó trong bước đường đi tới của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith nói: “Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, chính phủ và nhân dân các nước anh em; bạn bè láng giềng, các quốc gia trong khu vực và thế giới; các tổ chức quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ Lào trong suốt những năm qua. Chúng tôi hy vọng rằng, trong tương lai, các quốc gia anh em, bạn bè và các tổ chức quốc tế tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác với CHDCND Lào vì sự phát triển, tiến bộ và thịnh vượng của nhân loại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam tại Australia chúc mừng 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào
Đại sứ Việt Nam tại Australia chúc mừng 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Tất Thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã đạt được trong 45 năm qua.

Đại sứ Việt Nam tại Australia chúc mừng 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào

Đại sứ Việt Nam tại Australia chúc mừng 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Tất Thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã đạt được trong 45 năm qua.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chiêu đãi kỷ niệm thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chiêu đãi kỷ niệm thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào

VOV.VN - Tối 1/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2020).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chiêu đãi kỷ niệm thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chiêu đãi kỷ niệm thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào

VOV.VN - Tối 1/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2020).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

VOV.VN - Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

VOV.VN - Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào.