Chỉ 11% lao động Việt Nam có kỹ năng tay nghề cao

VOV.VN -Khi tiến bộ khoa học đang thay đổi, yêu cầu về kỹ năng tay nghề cũng nâng cao, các doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn trong tìm kiếm nhân tài. 

Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Hội nhập quốc tế và nguồn nhân lực trong tương lai – trang bị kỹ năng để lực lượng lao động trẻ Việt Nam thành công”, do ManpowerGroup Việt Nam phối hợp với Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội tổ chức chiều nay (3/12).

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và robot, người lao động đang đứng trước nguy cơ bị thay thế bởi máy móc, tự động hóa ở quy mô toàn cầu. Tuy chưa rõ nét, song Việt Nam đã và đang trong lộ trình hội nhập quốc tế, hòa mình vào dòng chảy cách mạng công nghiệp 4.0 của thế giới, yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực nâng cao như yếu tố then chốt để phát triển nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Doãn Mậu Diệp phát biểu tại hội thảo. 

Với tổng lực lượng lao động gần 56 triệu người, Việt Nam đang có lợi thế lớn trong thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo Báo cáo thị trường Quý II/2018 của ManpowerGroup, chỉ có 11% lao động Việt Nam có kỹ năng tay nghề cao. Khi tiến bộ công nghệ thay đổi các tổ chức, yêu cầu về kỹ năng tay nghề cũng thay đổi nhanh chóng và doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm nhân tài.

Sự thay đổi này khác nhau theo từng vị trí: nhân sự vị trí Công nghệ thông tin (IT) sẽ có tỉ lệ tăng lớn nhất khi các tổ chức tích cực đầu tư vào số hóa, theo sau đó là nhân viên tuyến trên (lễ tân và chăm sóc khách hàng). Ngược lại, số lượng nhân sự hành chính văn phòng được dự đoán sẽ sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của tự động hóa. Việc phối hợp kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm chính là giải pháp tốt nhất giúp các cá nhân và doanh nghiệp vươn tới thành công trong bối cảnh Cuộc Cách mạng Kỹ năng.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định phát triển thị trường lao động, tăng cường năng lực cho hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm trên cả nước; đồng thời củng cố kỹ năng, đặc biệt là các kỹ năng mới cho nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Ông Simon Matthews, Tổng Giám đốc ManpowerGroup Việt Nam, Thái Lan và Trung Đông nhận định rằng, Việt Nam có nhiều cơ hội lớn trong việc nâng cao kỹ năng cho lao động ở các lĩnh vực tăng trưởng mạnh. Chính phủ, doanh nghiệp và nhà trường cần phối hợp với nhau nhằm chuẩn bị cho thế hệ trẻ thích nghi với thế giới việc làm tương lai khi mức độ số hóa và tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bao giờ hết.

Cũng tại sự kiện, ManpowerGroup đã công bố Chương trình học bổng thường niên nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong hành trình vươn đến một tương lai tươi sáng. Thông qua phối hợp với các trường nghề, trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc, ManpowerGroup thực hiện các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên năm 1-2, Chương trình hướng nghiệp cho sinh viên năm 3-4 và tạo điều kiện thực tập cho sinh viên tại các doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên phải bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động vì áp lực, lương thấp
Giáo viên phải bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động vì áp lực, lương thấp

VOV.VN -“Tôi đã từng bật khóc. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy áp lực của nghề giáo lớn đến thế".

Giáo viên phải bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động vì áp lực, lương thấp

Giáo viên phải bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động vì áp lực, lương thấp

VOV.VN -“Tôi đã từng bật khóc. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy áp lực của nghề giáo lớn đến thế".

Vượt biên lao động trái phép ở Tây Bắc: Chưa đổi đời đã đổi mạng
Vượt biên lao động trái phép ở Tây Bắc: Chưa đổi đời đã đổi mạng

VOV.VN - Vượt biên trái phép ra nước ngoài lao động với giấc mơ đổi đời nhưng chỉ thấy chuỗi ngày đói khát, bị đánh đập, thậm chí bỏ mạng nơi xứ người

Vượt biên lao động trái phép ở Tây Bắc: Chưa đổi đời đã đổi mạng

Vượt biên lao động trái phép ở Tây Bắc: Chưa đổi đời đã đổi mạng

VOV.VN - Vượt biên trái phép ra nước ngoài lao động với giấc mơ đổi đời nhưng chỉ thấy chuỗi ngày đói khát, bị đánh đập, thậm chí bỏ mạng nơi xứ người

Hơn 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc trong ngành dệt may tại Nga
Hơn 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc trong ngành dệt may tại Nga

VOV.VN - Theo Hội dệt may Việt Nam tại LB Nga, tính đến nay, tại nước Nga có khoảng 200 xưởng may đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. 

Hơn 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc trong ngành dệt may tại Nga

Hơn 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc trong ngành dệt may tại Nga

VOV.VN - Theo Hội dệt may Việt Nam tại LB Nga, tính đến nay, tại nước Nga có khoảng 200 xưởng may đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. 

Giải pháp nào cho tình trạng “Vượt biên đi lao động trái phép” ở Tây Bắc?
Giải pháp nào cho tình trạng “Vượt biên đi lao động trái phép” ở Tây Bắc?

VOV.VN- Hệ lụy luôn trực chờ, người lao động vượt biên như bị bóc lột, lạm dụng tình dục và mắc tệ nạn xã hội, bị xã hội kỳ thị, kinh tế khó khăn càng khó khăn.

Giải pháp nào cho tình trạng “Vượt biên đi lao động trái phép” ở Tây Bắc?

Giải pháp nào cho tình trạng “Vượt biên đi lao động trái phép” ở Tây Bắc?

VOV.VN- Hệ lụy luôn trực chờ, người lao động vượt biên như bị bóc lột, lạm dụng tình dục và mắc tệ nạn xã hội, bị xã hội kỳ thị, kinh tế khó khăn càng khó khăn.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho trường THPT Đa Phúc
Thủ tướng trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho trường THPT Đa Phúc

VOV.VN - Đây cũng là ngôi trường mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng học tập (khóa VIII). 

Thủ tướng trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho trường THPT Đa Phúc

Thủ tướng trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho trường THPT Đa Phúc

VOV.VN - Đây cũng là ngôi trường mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng học tập (khóa VIII). 

Vượt biên lao động trái phép: Những lối mòn chưa tìm ra lối thoát
Vượt biên lao động trái phép: Những lối mòn chưa tìm ra lối thoát

VOV.VN -Con đường nào dẫn đến tình trạng người dân ở Tây Bắc vượt biên đi lao động ở nước ngoài lại dễ dàng và ngày càng báo động như vậy.

Vượt biên lao động trái phép: Những lối mòn chưa tìm ra lối thoát

Vượt biên lao động trái phép: Những lối mòn chưa tìm ra lối thoát

VOV.VN -Con đường nào dẫn đến tình trạng người dân ở Tây Bắc vượt biên đi lao động ở nước ngoài lại dễ dàng và ngày càng báo động như vậy.

Người lao động được hưởng lợi nhiều hơn từ hiệp định CPTPP?
Người lao động được hưởng lợi nhiều hơn từ hiệp định CPTPP?

VOV.VN -Tham gia CPTPP, không chỉ tạo thêm số lượng việc làm, mà còn hứa hẹn sẽ đem lại điều kiện làm việc, mức lương tốt hơn cho người lao động.

Người lao động được hưởng lợi nhiều hơn từ hiệp định CPTPP?

Người lao động được hưởng lợi nhiều hơn từ hiệp định CPTPP?

VOV.VN -Tham gia CPTPP, không chỉ tạo thêm số lượng việc làm, mà còn hứa hẹn sẽ đem lại điều kiện làm việc, mức lương tốt hơn cho người lao động.

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động
Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

VOV.VN - Cần Thơ tiến tới cắt giảm những bộ phận có chức năng tương tự nhau, sử dụng tối đa nguồn nhân lực và giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

VOV.VN - Cần Thơ tiến tới cắt giảm những bộ phận có chức năng tương tự nhau, sử dụng tối đa nguồn nhân lực và giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.