Bộ GD&ĐT phê duyệt các bộ SGK cuối cùng theo chương trình phổ thông mới

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, áp dụng từ năm học 2024 - 2025.

Với chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa", bỏ độc quyền xuất bản, sách hiện hành theo chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu triển khai từ năm 2020 với ba bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều. Hiện, học sinh lớp 5, 9, 12 là lứa cuối cùng trên cả nước học sách giáo khoa thuộc chương trình giáo dục phổ thông cũ.

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, chương trình mới sẽ triển khai đến các lớp 5, 9 và lớp 12. Đây cũng là những bộ sách giáo khoa cuối cùng theo chương trình phổ thông mới được phê duyệt và đưa vào dạy học.

Với lớp 12, danh mục gồm 39 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp. Đây là các sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Với lớp 9, danh mục gồm 48 sách giáo khoa của 10 môn học, hoạt động giáo dục. Đây là các sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm... được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Với lớp 5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phê duyệt 21 đầu sách giáo khoa. Các đầu sách này đều thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2024 - 2025 trở đi, mỗi trường sẽ thành lập một hội đồng lựa chọn sách riêng thay vì căn cứ vào kết quả lựa chọn chung của Uỷ ban nhân dân tỉnh như các năm học trước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT biên soạn 1 bộ sách giáo khoa, ĐBQH lo ngại nguy cơ độc quyền
Bộ GD-ĐT biên soạn 1 bộ sách giáo khoa, ĐBQH lo ngại nguy cơ độc quyền

VOV.VN - Lộ trình đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn tất trong một năm tới. Do đó, yêu cầu để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa (SGK) lại làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. 

Bộ GD-ĐT biên soạn 1 bộ sách giáo khoa, ĐBQH lo ngại nguy cơ độc quyền

Bộ GD-ĐT biên soạn 1 bộ sách giáo khoa, ĐBQH lo ngại nguy cơ độc quyền

VOV.VN - Lộ trình đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn tất trong một năm tới. Do đó, yêu cầu để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa (SGK) lại làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. 

Mỗi trường được phép thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa
Mỗi trường được phép thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

VOV.VN - Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập 1 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 Hội đồng.

Mỗi trường được phép thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Mỗi trường được phép thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

VOV.VN - Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập 1 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 Hội đồng.

Dự kiến cho phép các trường tự chọn sách giáo khoa
Dự kiến cho phép các trường tự chọn sách giáo khoa

VOV.VN - Từ năm sau, các trường có thể được tự chọn sách giáo khoa chương trình phổ thông mới để giảng dạy cho phù hợp với học sinh, giáo viên.

Dự kiến cho phép các trường tự chọn sách giáo khoa

Dự kiến cho phép các trường tự chọn sách giáo khoa

VOV.VN - Từ năm sau, các trường có thể được tự chọn sách giáo khoa chương trình phổ thông mới để giảng dạy cho phù hợp với học sinh, giáo viên.

Bộ GD-ĐT đề nghị cơ quan chức năng điều tra thông tin xuyên tạc sách giáo khoa
Bộ GD-ĐT đề nghị cơ quan chức năng điều tra thông tin xuyên tạc sách giáo khoa

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn gốc thông tin lan truyền trên mạng xã hội được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa, gây dư luận xấu.

Bộ GD-ĐT đề nghị cơ quan chức năng điều tra thông tin xuyên tạc sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT đề nghị cơ quan chức năng điều tra thông tin xuyên tạc sách giáo khoa

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn gốc thông tin lan truyền trên mạng xã hội được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa, gây dư luận xấu.