Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo điều tra vụ xe buýt bị phá hoại

VOV.VN - Thời gian qua một số đối tượng dùng đá ném xe, gây hư hại xe buýt ở Đà Nẵng, hành khách hoảng sợ.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 vừa có báo cáo gửi Sở Giao thông-Vận tải TP Đà Nẵng và Công an các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn phản ánh xe buýt trợ giá của thành phố bị tấn công, phá hoại tài sản, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ làm rõ vụ việc.

Đà Nẵng đang khuyến khích người dân đi xe buýt.

Cụ thể, lúc 18h45' ngày 20/9 vừa qua, xe buýt 43B-031.76 hành trình từ bến xe Thọ Quang tới đường Phạm Hùng.
Khi xe đến điểm dừng trên đường Ngô Quyền thì một người đàn ông không mặc áo, cầm đá và dao lao thẳng về phía xe, ném đá và đuổi theo xe đến đoạn ngã tư đường 2/9 giao với Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chiếc xe này bị trầy xước kính xe và lún móp một số vị trí.
Tiếp đó, xe buýt khác mang biển số 43B029.13 chở khách theo hướng từ bến xe Xuân Diệu đến trường Cao đẳng Việt Hàn, khi dừng tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông thì cũng bị người đàn ông này dùng dao chém làm vỡ 3 tấm kính.
Ông Chu Đình Dương, quản lý hệ thống xe buýt Quảng An, Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 cho biết, hành động phá hoại này khiến hành khách và nhân viên trên xe hoảng loạn.
Ông Chu Đình Dương cho hay: “Sau 2 vụ này mấy ngày cũng xảy ra vụ tương tự nhưng không xác định được đối tượng cũ hay mới. Công ty đã có báo cáo gửi các cơ quan liên quan”.
Sở Giao thông-Vận tải TP Đà Nẵng đã có công văn báo cáo vụ việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng.
Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an thành phố điều tra, xử lý vụ việc nhằm đảm bảo tính mạng của hành khách đi xe buýt, tài sản xe buýt và an toàn trong hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý tài xế để học sinh đu bám trên cửa xe buýt ở Bình Thuận
Xử lý tài xế để học sinh đu bám trên cửa xe buýt ở Bình Thuận

VOV.VN -Tỉnh Bình Thuận vừa có hình thức xử lý đối với tài xế và chủ xe buýt chở học sinh quá tải chạy trên Quốc lộ 1A, gây "bão" trên mạng xã hội. 

Xử lý tài xế để học sinh đu bám trên cửa xe buýt ở Bình Thuận

Xử lý tài xế để học sinh đu bám trên cửa xe buýt ở Bình Thuận

VOV.VN -Tỉnh Bình Thuận vừa có hình thức xử lý đối với tài xế và chủ xe buýt chở học sinh quá tải chạy trên Quốc lộ 1A, gây "bão" trên mạng xã hội. 

Phát hiện 11 tài xế xe buýt ở TP HCM vi phạm qua camera giám sát
Phát hiện 11 tài xế xe buýt ở TP HCM vi phạm qua camera giám sát

VOV.VN - TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên xử phạt dựa vào hình ảnh từ camera, chỉ trong tháng 8 đã phát hiện 11 tài xế xe buýt vi phạm

Phát hiện 11 tài xế xe buýt ở TP HCM vi phạm qua camera giám sát

Phát hiện 11 tài xế xe buýt ở TP HCM vi phạm qua camera giám sát

VOV.VN - TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên xử phạt dựa vào hình ảnh từ camera, chỉ trong tháng 8 đã phát hiện 11 tài xế xe buýt vi phạm

TPHCM đưa xe buýt nhỏ vào hẻm liệu có khả thi?
TPHCM đưa xe buýt nhỏ vào hẻm liệu có khả thi?

VOV.VN - Dự án “Phát triển dòng xe mini buýt để tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng TPHCM” đã được trình đến Sở Giao thông vận tải thẩm định.

TPHCM đưa xe buýt nhỏ vào hẻm liệu có khả thi?

TPHCM đưa xe buýt nhỏ vào hẻm liệu có khả thi?

VOV.VN - Dự án “Phát triển dòng xe mini buýt để tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng TPHCM” đã được trình đến Sở Giao thông vận tải thẩm định.

Xe buýt tại TPHCM được trợ giá mỗi năm 1000 tỷ đồng
Xe buýt tại TPHCM được trợ giá mỗi năm 1000 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 9/9, diễn ra trao đổi “Trợ giá xe buýt – Hiệu quả và giải pháp” được tổ chức với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, các hợp tác xã vận tải.

Xe buýt tại TPHCM được trợ giá mỗi năm 1000 tỷ đồng

Xe buýt tại TPHCM được trợ giá mỗi năm 1000 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 9/9, diễn ra trao đổi “Trợ giá xe buýt – Hiệu quả và giải pháp” được tổ chức với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, các hợp tác xã vận tải.

Kết hợp nhiều giải pháp để phát huy tối đa hiệu quả trợ giá xe buýt
Kết hợp nhiều giải pháp để phát huy tối đa hiệu quả trợ giá xe buýt

VOV.VN - Tính đến tháng 8/2018, TP HCM có 103/141 tuyến xe buýt có trợ giá với khoảng 2.500 phương tiện.

Kết hợp nhiều giải pháp để phát huy tối đa hiệu quả trợ giá xe buýt

Kết hợp nhiều giải pháp để phát huy tối đa hiệu quả trợ giá xe buýt

VOV.VN - Tính đến tháng 8/2018, TP HCM có 103/141 tuyến xe buýt có trợ giá với khoảng 2.500 phương tiện.