Chưa thể khẳng định nghi can đổ hóa chất phá hoại Quốc lộ 1A

Trong gần một tháng qua, dư luận và một số cơ quan truyền thông nóng lên việc ai đó đã đổ hóa chất lên đoạn đường Quốc lộ 1A để phá hoại.

Vụ việc càng được quan tâm hơn khi Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải vào tận hiện trường thị sát xem xét, chỉ đạo xử lý vụ việc. Trong lúc Công an tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với một số đơn vị ở Bộ Công an tiến hành điều tra, làm rõ để kết luận vụ việc, thì hiện ở Quảng Bình có rất nhiều luồng dư luận xung quanh vụ việc này.

Chiếc xe 73C-02154 chở nhựa thông còn dính đầy xe làm văng chai nhựa chứa chất lỏng xuống đường.

Nhiều đơn vị, cơ quan vào cuộc

Theo phản ánh của Công ty Sơn Hải, tại gói thầu số thầu số 10 và số 14 dự án mở rộng quốc lộ 1, đoạn do Công ty Sơn Hải thi công và Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư tại km 652+840 và km 705+100 thuộc gói thầu số 10 và số 14 này đã bị kẻ xấu đổ hóa chất làm bong tróc mặt đường. Sau khi nhận được phản ánh của Công ty Sơn Hải, ngày 28/6, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Bình về vụ việc đổ hóa chất nguy hiểm phá hoại Quốc lộ 1A ở Quảng Bình, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu thi công trên toàn tuyến bố trí nhân lực thường xuyên kiểm tra, theo dõi 24/24 giờ tại hiện trường các gói thầu đã thi công.

Bình ắc quy bên cạnh hông xe nơi phụ xe Trần Xuân Chính để chai nhựa làm văng xuống đường.

Công an Quảng Bình đã chỉ đạo Công an huyện Bố Trạch, cùng các phòng, ban nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vấn đề, đồng thời lấy mẫu hóa chất gửi Cục kỹ thuật hình sự Bộ Công an giám định. Đồng thời, Công an Bố Trạch đã in tờ rơi tố giác tội phạm gửi đến người dân sống dọc Quốc lộ 1A đề nghị cung cấp thông tin, phối hợp tìm đối tượng để làm rõ vấn đề. Các thôn, xóm, tổ dân phố dọc theo Quốc lộ 1A ở huyện Bố Trạch tổ chức họp dân để nói rõ vụ việc và đề nghị người dân cảnh giác, tố giác khi bắt gặp đối tượng rải hóa chất đến cơ quan chức năng.

Theo đề nghị cần phối hợp của cơ quan Công an, nhiều hộ dân có lắp đặt camera an ninh dọc theo tuyến đường đều hướng camera ra phía đường để ghi lại hình ảnh giúp cơ quan truy tìm đối tượng. Công ty Sơn Hải cũng đã thông báo đến người dân và chính quyền dọc theo Quốc lộ 1A, công ty này sẽ thưởng 50 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để tìm ra thủ phạm dùng hóa chất phá mặt đường ở những đoạn do đơn vị này thi công. Khả dĩ việc phản ánh bị đổ hóa chất để phá hoại của Cty Sơn Hải được dư luận cả nước quan tâm, bởi trước đó Công ty này đã tự nâng mức bảo hành bảo hành lên 5 năm thay vì quy định bảo hành 2 năm như của Bộ Giao thông vận tải…

Chưa thể khẳng định có nghi can đổ hóa chất

Trong lúc lực lượng Công an Quảng Bình đang ráo riết vào cuộc, thì ngày 15/7, ông Nguyễn Viết Hải-Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty Sơn Hải đã điện mời gần 20 cơ quan báo chí đến trụ sở Công ty Sơn Hải và cung cấp thông tin, Cty Sơn Hải đã có được băng hình ghi lại xe tải có người đổ hóa chất xuống mặt đường và chuyển cơ quan Công an truy bắt đối tượng.

Theo ông Hải cung cấp, xe ô tải có người đổ hóa chất mang biển số 73C-02154, và hóa chất từ chiếc xe này đổ xuống phá đường đoạn đơn vị ông thi công vào lúc 16h54 ngày 13/7. Chỉ ít phút sau cuộc gặp ông Nguyễn Viết Hải, một số báo và trang mạng đã đồng loạt đưa tin “Phát hiện nghi can đổ hóa chất phá đường”, và sáng 16/7, trong phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình rất nhiều thông tin trái chiều liên quan đến vụ việc đã làm nóng cuộc họp.

Ngày 16/7, Cơ quan điều tra Công an Quảng Bình cho biết, chưa thể khẳng định chủ xe 73C-02154 là “nghi can” tự đổ hóa chất phá đường như Cty Sơn Hải cung cấp cho truyền thông. Lúc 16h54 ngày 13/7, xe 73C-02154 chạy theo vòng xuyến đoạn đường do Công ty Sơn Hải làm đã văng ra một chai nhựa có chứa chất lỏng màu trắng đục xuống mặt đường. Ngay lúc đó, Thượng úy Lê Văn Tú-Đội Kỹ thuật hình sự Công an huyện Bố Trạch bắt gặp, anh Tú đã dừng lại cầm chai chất lỏng lên nghe mùi lạ, nên anh Tú đã đưa chai nhựa đó về báo cáo lãnh đạo Công an huyện, đồng thời ghi nhận sự việc.

Hiện trường nơi chai nhựa rơi xuống làm đổ chất lỏng.

Ngày 15/7, ngay sau khi Công ty Sơn Hải cung cấp cho một số báo chí về biển số xe có làm rơi hóa chất nghi vấn phá đường, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động tìm chủ phương tiện và mời về trụ sở Công an huyện Bố Trạch ngay trong đêm 15/7 để làm rõ. Chủ xe 73C-02154 cho biết, ông là Lê Đức Hà (sinh 1980), trú thôn Tây Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Ông Hà là lái xe và Trần Xuân Chính (sinh 1990), trú xã Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình là phụ xe chuyên vận chuyển nhựa thông cho anh trai mình là ông Lê Đức Hải. Hàng ngày ông Hải thu gom mua nhựa thông ở huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình để nhập cho Công ty cổ phần thông Quảng Phú ở Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quảng Trị. Sau khi chở nhập nhựa thông, Chính có lấy từ Công ty cổ phần thông Quảng Phú 1 chai tinh nhựa thông khoảng 1,5 lít để trên bình ắc quy bên hông xe về sử dụng.

Tại cơ quan Công an, Chính cho biết, thấy trong công ty nhiều người dùng tinh nhựa thông đó rửa chân tay sau khi bốc mủ nên anh ta xin về để dùng. Chính để trên xe của Hà chưa kịp lấy. Hà khai, chiều 13/7, anh ta chạy xe đi sửa và không biết chai nhựa mà Chính để trên xe bị văng xuống đường chỉ đến khi Công an mời về làm việc anh ta mới biết.

Theo cơ quan Công an, bên cạnh lời khai của Hà và Chính cộng với các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan Công an có cơ sở để kết luận, chưa thể khẳng định Hà và Chính là “nghi can” cố tình đổ hóa chất để phá hoại Quốc lộ 1A. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về việc truy tìm kẻ gian đổ hóa chất làm hư hại Quốc lộ 1A./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có chất lạ trên mặt đường xảy ra vụ tai nạn ở Khánh Hòa
Có chất lạ trên mặt đường xảy ra vụ tai nạn ở Khánh Hòa

(VOV) - Người dân địa phương cho biết đây là chất thải của nhà máy đường bị rơi vãi từ những chiếc xe tải chạy qua.

Có chất lạ trên mặt đường xảy ra vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Có chất lạ trên mặt đường xảy ra vụ tai nạn ở Khánh Hòa

(VOV) - Người dân địa phương cho biết đây là chất thải của nhà máy đường bị rơi vãi từ những chiếc xe tải chạy qua.