Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/11, Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won đã tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm nước này nhằm thảo luận các vấn đề tồn đọng giữa 2nước bao gồm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc đến thăm Nhật Bản kể từ khi Thủ tướng Suga Yoshihide nhậm chức. Ông Park Jie-won cũng được biết đến là một người kỳ cựu trong chính giới Hàn Quốc am hiểu về Nhật Bản.

Theo NHK của Nhật Bản và KBS của Hàn Quốc, Giám đốc Park Jie-won đã gặp Tổng thư ký đảng cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản Nikai Toshihiro và sẽ gặp ông Takizawa Hiroaki, người đứng đầu Cơ quan Tình báo và điều tra Nội các Nhật Bản. Tại đây, hai bên sẽ trao đổi ý kiến về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.

Hãng tin Kyodo Nhật Bản cũng cho rằng ngoài tình hình quốc tế như vấn đề Triều Tiên thì quan hệ Hàn-Nhật, hiện đang đối đầu sâu sắc do vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, sẽ là nghị sự chính trong chuyến thăm lần này của Giám đốc NIS.

Dư luận đang hết sức quan tâm về việc liệu Giám đốc Park Jie-won có gặp Thủ tướng Suga trong chuyến thăm lần này hay không. 

Tiếp nối chuyến công tác Nhật Bản của ông Park Jie-won, các nghị sĩ Hàn Quốc thuộc Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật cũng sẽ có chuyến thăm Tokyo từ ngày 12-14/11, nhằm tìm kiếm cơ hội cải thiện quan hệ song phương. Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật hy vọng sẽ có cuộc diện kiến Thủ tướng Suga Yoshihide nhưng chưa rõ có thể tổ chức cuộc gặp này hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Thủ tướng Nhật Bản mong muốn "hâm nóng" quan hệ với Hàn Quốc
Tân Thủ tướng Nhật Bản mong muốn "hâm nóng" quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm 24/9, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong vòng khoảng 20 phút.

Tân Thủ tướng Nhật Bản mong muốn "hâm nóng" quan hệ với Hàn Quốc

Tân Thủ tướng Nhật Bản mong muốn "hâm nóng" quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm 24/9, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong vòng khoảng 20 phút.

Có thể ghi chú vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc thay tên gọi
Có thể ghi chú vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc thay tên gọi

VOV.VN - Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO) đã đề xuất với Nhật Bản và Hàn Quốc phương án áp dụng hệ thống nhận diện bằng số thay vì ghi chú bằng tên địa danh trên biển.

Có thể ghi chú vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc thay tên gọi

Có thể ghi chú vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc thay tên gọi

VOV.VN - Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO) đã đề xuất với Nhật Bản và Hàn Quốc phương án áp dụng hệ thống nhận diện bằng số thay vì ghi chú bằng tên địa danh trên biển.

Hàn Quốc nhấn mạnh “đối thoại và hợp tác” trong quan hệ với Nhật Bản
Hàn Quốc nhấn mạnh “đối thoại và hợp tác” trong quan hệ với Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyn ngày 17/9 gửi thư chúc mừng tới tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ song phương.

Hàn Quốc nhấn mạnh “đối thoại và hợp tác” trong quan hệ với Nhật Bản

Hàn Quốc nhấn mạnh “đối thoại và hợp tác” trong quan hệ với Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyn ngày 17/9 gửi thư chúc mừng tới tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ song phương.